Hướng dẫn điền tờ khai nhập cảnh khi đi du lịch Indonesia
Bước 1: Truy cập vào trang khai báo nhập cảnh
Trước khi bay tới Indonesia, bạn phải điền tờ khai điện tử E-CD trên trang web chính thức của hải quan Indonesia tại địa chỉ: https://ecd.beacukai.go.id/, hoặc thực hiện tại quầy khai nhập cảnh tại sân bay.
Bước 2: Điền thông tin cá nhân
![]() |
- Tên đầy đủ (Full Name): Điền họ và tên đầy đủ như trên hộ chiếu.
- Email (không bắt buộc): Ghi địa chỉ thư điện tử đúng định dạng (nếu có).
- Số hộ chiếu (Passport Number): Ghi chính xác số hộ chiếu của bạn.
- Quốc tịch (Nationality): Ghi rõ quốc tịch của bạn, ví dụ: VN - Viet Nam.
- Ngày sinh (Date of Birth): Ghi ngày, tháng, năm sinh theo định dạng ngày/tháng/năm.
- Nghề nghiệp (Occupation/Job): Chọn một trong các loại nghề nghiệp có sẵn.
- CIVIL SERVANT: công nhân viên chức
- PRIVATE EMPLOYEE: nhân viên công ty tư nhân
- ENTREPRENEUR: doanh nhân
- STUDENT: học sinh sinh viên
- PILOT: phi công
- DIPLOMAT: nhà ngoại giao
- STEWARD/STEWARDESS: nhân viên phục vụ
- OTHER: khác
- Địa chỉ lưu trú tại Indonesia (Address in Indonesia - hotel name/residence address): Điền địa chỉ khách sạn hoặc nơi bạn sẽ ở tại Indonesia. Nếu bạn chưa có địa chỉ cụ thể, hãy ghi tên khách sạn dự kiến và thành phố.
- Nơi nhập cảnh (Place of Arrival): Điền tên sân bay hoặc cảng biển nơi bạn nhập cảnh ở Indonesia.
- Số hiệu chuyến bay (Flight/Voyage/Other Carrier Number): Điền số hiệu chuyến bay của bạn tới Indonesia.
- Ngày đến (Date of Arrival): Ghi ngày dự kiến bạn đến Indonesia.
Bước 3: Điền thông tin bổ sung (lưu ý chỉ ghi số lượng)
![]() |
- Số kiện hành lý xách tay (Number of Accompanied baggage).
- Số kiện hành lý ký gửi (Number of Unaccompanied Baggage).
- Số lượng thành viên gia đình đi cùng (Number of Family Members travelling with You). Nếu có hơn một thành viên gia đình, bạn sẽ phải khai báo thêm thông tin cá nhân và mối quan hệ của bạn với người đó.
Bước 4: Khai báo hàng hóa và đồ dùng mang theo
Bạn cần chọn “Có/Không” và điền thông tin chi tiết đối với tất cả các loại hàng hóa sau đây:
- Động vật, cá và thực vật bao gồm cả các chế phẩm của chúng.
- Thuốc gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất, ma túy, súng cầm tay, súng hơi, vật sắc nhọn, đạn dược, chất nổ, vật phẩm khiêu dâm.
- Tiền tệ và/hoặc công cụ chuyển nhượng không ghi tên bằng Rupiah hoặc các loại tiền tệ khác có giá trị từ 100 triệu Rupiah trở lên.
- Tiền giấy nước ngoài có giá trị ít nhất là Rp. 1.000.000.000 (một tỷ rupiah).
![]() |
- Hơn 200 điếu thuốc lá hoặc 25 điếu xì gà hoặc 100 gram thuốc lá thái lát và 1 lít đồ uống có cồn (đối với hành khách); hoặc hơn 40 điếu thuốc lá hoặc 10 điếu xì gà hoặc 40 gram thuốc lá cắt lát và 350ml đồ uống có cồn (đối với tổ bay).
- Hàng hóa được mua/thu được từ nước ngoài và để lại Indonesia với tổng giá trị lớn hơn 500 USD/ hành khách hoặc 50 USD/người trong tổ bay.
- Hàng nhập khẩu không được coi là đồ dùng cá nhân với số lượng không hợp lý để sử dụng cho cá nhân hoặc hàng hóa dùng cho công ty/cửa hàng/cơ quan/mục đích công nghiệp.
- Hàng hóa có xuất xứ Indonesia, được cấp từ Indonesia sử dụng BC 3.4.
Bước 5: Đăng ký IMEI dành cho thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng, laptop)
Đối với khách du lịch nước ngoài lưu trú tại Indonesia không quá 90 ngày thì không cần khai báo mục này.
Bước 6: Xác nhận đăng ký
Xác nhận đã đọc hiểu các quy định về nhập khẩu hàng hóa chở khách và cam kết mọi thông tin đã khai báo đều chính xác.
Bước 7: Nhận QR Code nhập cảnh Indonesia
Cuối cùng, bạn chọn gửi tờ khai và nhận được mã QR xác nhận đăng ký nhập cảnh. Hãy in ra hoặc đưa cho nhân viên hải quan tại sân bay.
| Indonesia, một quốc gia vạn đảo xinh đẹp luôn là điểm đến hấp dẫn du khách bốn phương. Để hành trình khám phá Indonesia của bạn diễn ra suôn sẻ, không gặp bất kỳ trở ngại nào khi nhập cảnh, việc nắm rõ các thủ tục cũng như chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết là vô cùng quan trọng. |
| Dưới đây là gợi ý về trang phục phù hợp với từng điểm đến tại Singapore vừa giúp bạn có những bức ảnh xinh đẹp vừa thể hiện sự tinh tế của mình. |
Tin bài liên quan
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á năm 2026
Động lực mới cho phát triển bền vững Cà Mau
Hà Nội đón gần 9 triệu lượt khách du lịch trong quý I/2026
Các tin bài khác
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







