Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:00 | 02/12/2022 GMT+7

HUFO kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân Chủ nhân dân Lào

aa
Ngày 01/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân Chủ nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2022) tại Hội trường Đại học Nguyễn Tất Thành, quận 4.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng kỷ niệm 104 năm Quốc khánh Romania Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng kỷ niệm 104 năm Quốc khánh Romania
Nhân dịp kỷ niệm 104 năm ngày Quốc khánh Romania (1/12/1918-1/12/2022), ngày 1/12/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Klaus Werner Iohannis.
HUFO tổ chức lễ kỷ niệm 104 năm Quốc khánh Cộng hòa Rumani HUFO tổ chức lễ kỷ niệm 104 năm Quốc khánh Cộng hòa Rumani
Ngày 30/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chi Minh (HUFO) và Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani đã tổ chức lễ kỷ niệm 104 năm Quốc khánh Cộng hòa Rumani (01/12/1918 - 01/12/2022).

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có sự góp mặt của ông Singdeng Sivilay - Phó Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Minh Châu - Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đỗ Việt Hà - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, TS. Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cùng đông đảo hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chức thành viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đại diện Ban Giám hiệu, Hội đồng và tập thể sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

ông Ngô Minh Châu - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HUFO).
Ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HUFO).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ca ngợi những thành tựu mà nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong 47 năm qua. Đồng thời ông bày tỏ sự vui mừng về sự phát triển tốt đẹp quan hệ Việt - Lào, vốn đã và đang được vun dắp qua các chuyến thăm lẫn nhau giữa các đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước. Đặc biệt, trong năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2022, trên khắp mọi vùng miền đất nước Việt Nam và Lào đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Ông bày tỏ hy vọng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng những người đồng chí, anh em Lào thân thiết sẽ tiếp tục làm hết mình vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và tiến bộ ở khu vực và trên thế giới.

Ông Singdeng Sivilay, Phó Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HUFO).
Ông Singdeng Sivilay, Phó Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HUFO).

Ông Singdeng Sivilay, Phó Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn mối quan hệ hợp tác về nhiều mặt giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của CHDCND Lào được nâng lên một tầm cao mới trên các lĩnh vực, đặc biệt là vế giáo dục - đào tạo qua những chương trình trao đổi sinh viên và học bổng giành cho sinh viên Lào được học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho sự phát triển bền vững hướng về tương lai của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào qua công tác giáo dục cho giới trẻ về quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia.

 Trao quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Ảnh: HUFO).
Trao quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Ảnh: HUFO).
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: HUFO).
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: HUFO).

Tại sự kiện, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã trao quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Lễ kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc khánh Rumani Lễ kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc khánh Rumani
Chủ tịch VUFO chúc mừng 47 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào Chủ tịch VUFO chúc mừng 47 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào
Hạnh Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin tưởng tình hữu nghị Campuchia-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai

Tin tưởng tình hữu nghị Campuchia-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai

Đó là phát biểu của ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Campuchia (9/11/1953-9/11/2023) diễn ra ngày 9/11.
Chính thức công nhận người Việt là cộng đồng dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia

Chính thức công nhận người Việt là cộng đồng dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia

Ông Marian Veres, Tham tán Kinh tế, Phó Đại sứ CH Slovakia tại Việt Nam đã cho biết như vậy tại buổi họp mặt kỷ niệm 31 năm Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992 - 1/9/2023) diễn ra sáng 9/9 tại TP. HCM.
HUFO giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

HUFO giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngày 29/8, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh (HUFO) đã tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hoạt động này được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023).

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Video nhap 20240426085716
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động