Huấn luyện viên Thu Phương: "Khán giả là người... có lợi nhất!"
Xung quanh việc chuẩn bị để ra quân trong Liveshow 5, giọng ca "Cô gái đến từ hôm qua" đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định "mạnh tay" của mình.
| |
Không ít ý kiến nhận xét rằng, so với 3 HLV còn lại, Thu Phương là người khắt khe nhất. Chị nghĩ thế nào về đánh giá trên?
Tôi không nghĩ mình khắt khe mà là bản thân luôn đặt ra tiêu chuẩn cho mọi việc. Trong từng vòng, tôi luôn có những tiêu chí, yêu cầu riêng đối với các học trò. Điều này ít nhiều giúp đội Thu Phương sẽ khác 3 đội còn lại về mặt màu sắc âm nhạc. Tôi đặt ra “bài toán” với các học trò của mình là tuyệt nhiên phải tập trung hát, tuyệt nhiên phải phát âm cực hay – phải chắt chiu, vuốt ve từng câu chữ.
Tôi nghĩ tất cả tiêu chuẩn đó là để mang đến những phần trình diễn hay, giúp khán giả thưởng thức trọn vẹn và cho thấy đội mình rất tôn trọng người nghe. Ngoài ra, chúng còn giúp các thí sinh tiến bộ, hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Để sau cuộc thi, họ sẽ có thể trụ lại làng nhạc Việt.
Ngoài màu sắc âm nhạc văn minh và cách xử lý tinh tế, chị nghĩ đội nhà còn điểm mạnh nào khác?
Một điểm mạnh khác ai cũng thấy là với 4 thí sinh còn lại, tôi có đội hình đẹp về nhiều mặt. Theo quan điểm của bản thân, tôi nghĩ đội mình hiện giờ có thể gọi là “Dream team”.
| |
Đến thời điểm hiện tại, chị có tự tin về khả năng chiến thắng của đội mình hay đặt ra tiêu chí phải giành giải quán quân cho các thí sinh trong đội?
Tôi không có tiêu chí bắt buộc phải thắng, đồng thời cùng chẳng bàn đến khả năng chiến thắng là bao nhiêu. Cả tôi lẫn các thí sinh trong đội đã đặt vấn đề này sang một bên từ những ngày đầu. Trong mỗi vòng thi, đội tôi chỉ muốn công hiến những tác phẩm âm nhạc giá trị và giới thiệu những giọng hát trẻ có tài năng, thực lực đến với khán giả.
Tại sao chị lại có ý định "đặt hàng" toàn bộ bài hát mới cho thí sinh trong đội thể hiện ở liveshow 5?
Với các khán giả theo dõi cuộc thi ngay từ ngày đầu tiên thì chắc hẳn cũng đã biết phần nào những định hướng, chủ đề mà tôi muốn hướng tới, đưa ra cho đội của mình trong mỗi vòng thi – đó là: "Ký ức tuổi thơ", "Tình yêu" và đêm kế tiếp sẽ đến "Hành trình".
Lý do tôi chọn toàn bộ sáng tác mới là muốn hướng các em tới điều mà trước đó bản thân các em chưa làm, suy nghĩ, đồng thời giúp các em thoát ra khỏi chuyện phải hát lại bản hit của người khác. Tôi nhận thấy, khi trình diễn một ca khúc nổi tiếng, các em sẽ tìm thấy cơ hội tiếp cận khán giả nhiều hơn, bởi vì nó hay nên mọi người rất yêu thích. Thế nhưng, cái khó cho mỗi người là phải làm khác đi, mới hơn và biến nó trở thành của mình. Việc trình diễn bài mới còn là cơ hội giúp các em chứng tỏ cho khán giả thấy khả năng của mình ở đâu, có đủ sức hát và thể hiện một nhạc phẩm mới toanh được hay không.
| |
Chủ đề chị chọn cho liveshow 5 có những nội dung gì? Điểm đặc biệt ra sao?
Chủ đề "Hành trình" sẽ bao gồm những nội dung như hướng tiếp cận, những vấp ngã, thử thách, chông chênh trong cuộc sống thường nhật… Điểm nhấn mà tôi chú trọng đến là yếu tố không gian, thời gian theo thứ tự: sáng, trưa, chiều, tối.
Ví dụ, với bài hát "On my way" (Phạm Toàn Thắng), tôi chọn không gian, thời gian chủ đạo là bình minh. Ở đó, nhân vật mở cánh cửa hay mở lòng mình để bắt đầu tiếp cận cuộc sống. Không gian kế tiếp là hòa nhập với một chút cảm giác choáng váng, chông chênh của buổi trưa cùng "Phố thị" (Tăng Nhật Tuệ). Đi qua chướng ngại vật đó sẽ là buổi chiều với mọi thứ đều bình lặng, êm ả trong "Độc ẩm" (Khắc Hưng). Không gian, thời gian cuối cùng trong chuyến hành trình này là "Đường đêm" bài hát do một thí sinh trong đội tự sáng tác.
Chị có nghĩ những bài hát vừa nêu sẽ quá sức đối với các thí sinh, khiến họ thêm áp lực?
Tôi không nghĩ thế! Tôi biết là khả năng của các em tới đâu thì mới dám đưa ra “bài toán” cho họ giải. Tôi tin tưởng 4 thí sinh sẽ làm tốt. Khán giả có thể yên tâm về chuyện này bởi tôi là người có chuyên môn và hơn 3 tháng làm việc với các học trò của mình.
Tôi nghĩ, tuần này, khán giả là người... có lợi nhất khi được thưởng thức các ca khúc mới. Vậy nên, tôi hy vọng, mọi người hãy thử nghe những sáng tác này và đánh giá, ghi nhận nó, thay vì chỉ quanh đi quẩn lại loạt bài hát cũ.
| |
Trong 4 ca khúc, chị dự đoán bao nhiêu bài sẽ trở thành hit trong thời gian tới?
Thực ra, tôi thích cả 4 bài vì mỗi tác phẩm đều có giá trị riêng. Thế nhưng, việc có trở thành hit hay không, nó phải phụ thuộc vào “cái duyên” của bài hát đó với khán giả. Cụ thể, khán giả sẽ cảm nhận, đánh giá nó ra sao. Với bản thân, tôi chỉ đặt ra các tiêu chí như chuyên môn trong giọng hát, thẩm mỹ âm nhạc và giá trị âm nhạc của tác phẩm. Tôi mong rằng, khán giả hãy khó tính hơn một chút, nghe những bài khác đòi hỏi mức độ tư duy nhiều hơn một chút… để những nghệ sĩ có cơ hội thử thách mình nhiều hơn, ngoài các ca khúc dễ nghe, dễ thuộc.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Yên Vũ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Từ đam mê bóng đá đến bộ sưu tập thẻ in hình Cristiano Ronaldo bạc tỉ
Biểu tượng lớn của múa đương đại Trung Quốc Dương Lệ Bình đến Việt Nam
Tái bản bộ sách “Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam”
Trần Nguyễn Kim Ngân – giọng soprano tỏa sáng tại cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc
Đọc nhiều
Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ
PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên
Trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bàn giải pháp tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ với EU
Tọa đàm: Đẩy mạnh đối ngoại và nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè
Multimedia
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ





