Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
07:20 | 12/11/2019 GMT+7

Huân chương Hữu nghị ghi nhận 30 năm giúp Việt Nam giảm nghèo, phát triển bền vững của AOP

aa
Ngày 11/11 tại Hà Nội, Huân chương Hữu nghị đã được trao cho tổ chức Action on Poverty (Australia), ghi nhận những đóng góp đáng kể trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững của Việt Nam trong 30 năm qua.
huan chuong huu nghi ghi nhan 30 nam giup viet nam giam ngheo phat trien ben vung cua aop Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật Sugi Ryotaro: 30 năm cống hiến vì quan hệ hai nước
huan chuong huu nghi ghi nhan 30 nam giup viet nam giam ngheo phat trien ben vung cua aop Chủ tịch Hội Bỉ - Việt kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông
huan chuong huu nghi ghi nhan 30 nam giup viet nam giam ngheo phat trien ben vung cua aop Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại học tổng hợp quốc gia Pyatigorsk (Nga)
huan chuong huu nghi ghi nhan 30 nam giup viet nam giam ngheo phat trien ben vung cua aop
(Từ trái qua) Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao Huân chương Hữu nghị và Bằng khen cho ông Meghal Shah, Giám đốc tài chính AOP Australia và ông Tạ Văn Tuấn, Trưởng đại diện AOP Việt Nam.

Lễ trao Huân chương Hữu nghị có sự hiện diện của bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), ông Phan Anh Sơn, Trưởng Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Ban PACCOM; ông Tạ Văn Tuấn, Trưởng đại diện Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam, ông Meghal Shah, Giám đốc tài chính AOP Australia và bà Carrie Cochrane, Trưởng ban Đối tác từ thiện-Phát triển quốc tế của AOP Australia.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga khẳng định Huân chương Hữu nghị được trao cho AOP nhằm ghi nhận những đóng góp lớn lao của tổ chức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

“AOP là một trong những người bạn quốc tế đã luôn ở cạnh bên Việt Nam trên hành trình mang đến tương lai tươi sáng hơn cho những hoàn cảnh thiệt thòi cũng như phấn đấu cho sự phát triển bền vững của Việt Nam," bà khẳng định.

Đánh giá cao sự giúp đỡ AOP dành cho Việt Nam trong ba thập kỷ qua, Chủ tịch VUFO nhấn mạnh: Không chỉ là những hỗ trợ về mặt tài chính, AOP đã đem đến những phương pháp tiếp cận mới mẻ, hữu ích, có thể nhân rộng trên nhiều địa phương khắp Việt Nam, qua nhiều dự án có tính thiết thực cao như chương trình kiểm soát sinh học dựa vào cộng đồng nhằm phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, giúp người dân cải thiện sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu...

huan chuong huu nghi ghi nhan 30 nam giup viet nam giam ngheo phat trien ben vung cua aop
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại lễ trao Huân chương Hữu nghị.

Chính những dự án kể trên đã đóng góp đáng kể vào việc tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và xây đắp mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia, Chủ tịch VUFO khẳng định.

Về phần mình, ông Tạ Văn Tuấn, Trưởng đại diện AOP tại Việt Nam đã bày tỏ sự vinh dự khi được đại diện tổ chức đón nhận Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý ghi nhận sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên AOP cũng như những chuyên gia, tình nguyện viên, nhà tài trợ, đối tác đã cùng AOP đóng góp vào công cuộc giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam.

“Cho tới nay, AOP đã có mặt tại 28 quốc gia, trong đó Việt Nam là quốc gia duy nhất AOP có văn phòng đại diện. AOP cũng là tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Australia đăng ký văn phòng đại diện tại Việt Nam. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, địa phương, các cộng đồng cần được hỗ trợ, AOP đã triển khai 60 dự án với hơn 250.000 người được hưởng lợi trực tiếp trên 35 tỉnh thành từ Bắc tới Nam”, ông Tạ Văn Tuấn phát biểu.

Nhân dịp này, Trưởng đại diện AOP tại Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới VUFO và PACCOM đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của AOP trong suốt 30 năm qua, và cam kết trong thời gian tới, AOP sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực cho khu vực miền núi, các nhóm dân tộc thiểu số, tạo quyền cho phụ nữ và trẻ em, giúp tiếp cận thông tin, thị trường, công nghệ thông tin và tiếp cận tốt hơn các dịch vụ công.

30 năm trước, vào năm 1989, một nhóm bác sĩ là thành viên ban điều hành của Quỹ Australia vì các dân tộc châu Á - Thái Bình Dương (AFAP) (tiền thân của AOP) đã giúp thành phố Newcastle, Australia vận chuyển các thiết bị y tế tới thành phố kết nghĩa Hải Phòng. Năm 1990, họ đích thân tới Hải Phòng để kiểm tra tình hình vận chuyển, và sau đó đã tới gặp chính quyền thành phố Hà Nội để bàn về việc mở văn phòng tại đây. Năm 1996, văn phòng của AFAP tại Hà Nội chính thức được thành lập, và 22 năm sau trở thành AOP Việt Nam.

Từ một văn phòng nhỏ tại Hà Nội, AOP ngày nay đã trở thành đối tác phát triển tin cậy của Việt Nam, với những dự án trên nhiều lĩnh vực như bảo tồn, nước sạch và vệ sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu, sinh kế bền vững, quản trị, y tế công cộng và gần đây nhất là du lịch cộng đồng.

Phi Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo hình thức trực tuyến. Rất nhiều vấn đề lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực được trình bày, thảo luận và xử lý theo tư duy, hình thức mới.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.

Các tin bài khác

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động