HQVN sắp chính thức sở hữu 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard: Lễ thượng cờ đã rất gần
Theo đó, Rolldock Star đã rời cảng Novorossiysk, Nga vào ngày 04/12/2017. Lịch trình điểm đến cuối cùng dự kiến là cảng Ba Ngòi (tên cũ của cảng Cam Ranh hiện nay) vào ngày 17/01/2018.
![]() |
![]() |
Vị trí hiện tại và lịch trình dự kiến của tàu Rolldock Star. Nguồn: marinetraffic.com
Như vậy chuyến hải trình sắp tới đây của tàu Rolldock Star dự kiến sẽ mất khoảng 44 ngày, bằng đúng số ngày mà tàu Rolldock Star vận chuyển tàu Gepard thứ 3 của Việt Nam về nước.
![]() |
Hình ảnh tàu Gepard thứ 4 trên khoang chứa của tàu Rolldock Star.
Nếu thực hiện chuyến hải trình như vừa thực hiện hồi tháng 10 vừa qua, tàu Rolldock Star sẽ lần lượt dừng chân tại các cảng: Istanbul, Gibraltar, Singapore và cuối cùng là cảng Cam Ranh của Việt Nam.
Tàu cũng sẽ không đi qua kênh đào Suez mà sẽ vượt qua mũi Hảo Vọng, và sau đó cũng không qua eo biển Malacca mà vòng xuống tiến thẳng vào cảng Singapore thông qua biển Java.
Như vậy, nếu mọi việc suôn sẻ, đến thượng tuần tháng 01/2018, Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ chính thức sở hữu 4 tàu hộ vệ tên lửa hiện đại lớp Gepard.
Ly Vy
Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (11/6): Hà Nội có mưa rào, dông vào chiều tối và đêm

Thời tiết hôm nay (10/6): Bắc Bộ giảm mưa, Trung Bộ trời nắng

Thời tiết hôm nay (9/6): Bắc Bộ có mưa dông, Trung Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (08/6): Mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá ở nhiều nơi trên cả nước
Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 13/6: Gần 300 người thiệt mạng trong tai nạn máy bay tại Ấn Độ, Israel tấn công phủ đầu Iran

Hạ viện Mỹ bật đèn xanh cho Tổng thống Trump cắt giảm viện trợ nước ngoài

Tòa nhà hành chính mới - món quà hữu nghị Việt Nam dành tặng Quốc hội Campuchia

Tin quốc tế ngày 14/6: Iran phóng tên lửa trả đũa Israel, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Chiến sĩ Hải quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, lan tỏa thông điệp vì môi trường biển

Phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2025: Công nghệ xanh vì đại dương bền vững
