Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ: Đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững
Tham dự diễn đàn, về phía Việt Nam, có ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; PGS.TS. Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco. Về phía Hoa Kỳ, có GS. Andreas Hauskrecht, Trường Kinh doanh Kelley, Đại học Indiana; Ông Michael Nguyễn, Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam; Bà Bùi Thị Việt Lâm, Đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ – ASEAN.
Bên cạnh đó, diễn đàn còn có sự tham dự của các chuyên gia, học giả, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hai nước.
![]() |
| Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Nhiều thành tựu tích cực
Phát biểu khai mạc, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nói: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, nhất là sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Hoa Kỳ đã chứng kiến những bước tiến đáng kể trong việc tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi. Ở cấp độ đa phương, Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và trật tự dựa trên luật pháp tại Châu Á - Thái Bình Dương. Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng từ 450 triệu USD năm 1995 lên 124 tỷ USD. Hợp tác trong các lĩnh vực: giáo dục, quốc phòng, an ninh, văn hóa, khoa học công nghệ ngày càng mở rộng.
Giao lưu nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và tình hữu nghị giữa hai nước, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, làm phong phú thêm hợp tác về văn hóa, giáo dục và nghề nghiệp. Với mạng lưới đối tác Hoa Kỳ bao gồm các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, cựu chiến binh... Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, kết nối doanh nghiệp, điều phối hoạt động của các tổ chức phi chính phủ... Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.
![]() |
| PGS. TS. Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo PGS. TS. Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hoa Kỳ hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 và là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ. Các tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Boeing, SpaceX, Coca-Cola, Pacifico Energy đang ngày càng tăng cường sự hiện diện và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, khẳng định niềm tin vào tiềm năng của thị trường này. Đồng thời, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như: FPT, VinFast cũng đang tích cực mở rộng đầu tư vào Hoa Kỳ, củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự kết nối này mang lại lợi ích kinh tế to lớn, mở ra cơ hội hợp tác bền vững và tăng cường mối quan hệ chiến lược giữa hai nền kinh tế.
"Những thành tựu này sẽ không thể có được nếu không có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác Việt - Mỹ. Sự tham gia tích cực và kiên trì của họ đã biến những cam kết thành những kết quả hữu hình, củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia”, PGS.TS. Đào Thanh Trường phát biểu.
![]() |
| Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Hoa kỳ: Đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững tổ chức ngày 15/11 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hoà) |
Nhiều tiềm năng hợp tác trong tương lai
Theo Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ), bên cạnh những thành quả hợp tác đã đạt được, hai nước có nhiều thuận lợi để tiếp tục phát triển quan hệ. Đó là: Thứ nhất, sự hỗ trợ tích cực trong vấn đề ngoại giao, đây là nền tảng cho sự hợp tác lâu dài của hai quốc gia. Thứ hai, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển. Hoa Kỳ coi Việt Nam là đối tác xuất khẩu lớn trong số các nước Châu Á. Thứ ba, Việt Nam đang tích cực tạo môi trường kinh doanh tin cậy. Nhiều doanh nghiệp của Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam, thể hiện lòng tin vào môi sự môi trường đầu tư ổn định của Việt Nam.
Đại sứ tin tưởng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong tương lai, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, điện tử, sản xuất ô tô, năng lượng sạch, năng lượng xanh, dịch vụ tài chính, đầu tư, hạ tầng, kinh tế số và an ninh mạng…
Bà Isabelle Mulin, Giám đốc Chương trình, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam, cho biết các chương trình của USAID dựa trên niềm tin cốt lõi: USAID ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng và kiên cường, trong đó phát triển bền vững là nền tảng của thành công. Phát triển bền vững không chỉ là đạt được các mục tiêu về kinh tế, mà còn là cam kết về một môi trường lành mạnh đến tất cả người dân, đặc biệt là những thế hệ tương lai. Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
Đồng thời, USAID đang hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức. Điều này bao gồm thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng lực lượng lao động có kỹ năng cao để duy trì mức tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế số Việt Nam và đáp ứng nhu cầu thị trường.
Theo PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận những điểm nghẽn hiện nay trong hợp tác đầu tư, thương mại, giáo dục và đổi mới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; những vấn đề cấp bách cần giải quyết, những điều kiện để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xanh, bền vững và chuyển đổi số ở Việt Nam.
![]() |
| Các đại biểu trao đổi tại diễn đàn. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Diễn đàn Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ bao gồm một phiên toàn thể (gồm các bài tham luận đến từ các diễn giả Việt Nam và Hoa Kỳ về thành tựu, thách thức, triển vọng trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước), và hai phiên thảo luận.
Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Hợp tác Đầu tư và Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ” tập trung vào xu hướng tăng trưởng thương mại song phương; cơ hội và thách thức đầu tư, chuỗi cung ứng, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Phiên thảo luận thứ hai, “Hợp tác Đổi mới Sáng tạo và Giáo dục hướng tới Phát triển bền vững”, tập trung vào các biện pháp thúc đẩy đổi mới trong giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học), kỹ năng số.
| Các nhà lãnh đạo trên thế giới đồng loạt gửi lời chúc mừng tới ông Donald Trump nhân dịp ông được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì và phát triển quan hệ với chính quyền mới của nước này. |
| Tối ngày 11/11/2024 , tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. |
Tin bài liên quan
Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân Cụm số 1: Đổi mới gắn với phát triển địa phương
Lễ tưởng niệm vợ chồng ông bà Peter và Cora Weiss: Những sứ giả của lương tri và hòa bình
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị nâng cao hiệu quả trong nhiệm kỳ mới
Các tin bài khác
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về ngày làm việc đầu tiên Đại hội Đảng XIV
23 sinh viên Lào - Campuchia tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện 2026
Đột phá thể chế sẽ mở ra dư địa mới cho hợp tác công nghiệp Trung - Việt
Đọc nhiều
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Giá trị thiên nhiên trong vị thế phát triển của Việt Nam
Quân và dân đặc khu Trường Sa hướng về Đại hội XIV của Đảng
Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, động lực và thước đo phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà đồng đội
Quân và dân đặc khu Trường Sa hướng về Đại hội XIV của Đảng
Vùng 5 Hải quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập









