Hợp tác trong công tác Mặt trận: Điểm sáng trong quan hệ hữu nghị Đồng Tháp - Prey Veng
Ngày 13/12, tại thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện nội dung Bản Ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey Veng (năm 2023 - 2024). Ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và ngài S’bong Sarath, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey veng đồng chủ trì Hội nghị.
![]() |
| Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: TTXVN) |
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, 2 tỉnh Đồng Tháp - Prey veng có chung đường biên giới với chiều dài hơn 50km vừa nối liền trên sông, vừa nối liền trên bộ. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và tỉnh Đồng Tháp - Prey veng nói riêng không ngừng tăng cường và phát triển trên nhiều lĩnh vực với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
Hai tỉnh luôn duy trì, đẩy mạnh quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp trên các lĩnh vực: giữ gìn an ninh trật tự tuyến biên giới, phân giới cắm mốc, nông nghiệp, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế… Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh Đồng Tháp đã triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, phối hợp tích cực với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các cấp của tỉnh Prey veng triển khai nhiều hoạt động thiết thực.
Theo Báo cáo tại Hội nghị, giai đoạn năm 2023 - 2024, Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey Veng chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận, một số cơ quan, lực lượng chức năng địa phương cấp huyện, xã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Hai bên tập trung tuyên truyền, giáo dục người dân tuân thủ các chủ trương, chính sách, pháp luật, cũng như các hiệp định và thỏa thuận giữa hai quốc gia. Hai tỉnh đã cùng hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên và các cột mốc quốc giới. Đồng thời, hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn công tác và người dân qua lại biên giới để trao đổi, mua bán hàng hóa, khám chữa bệnh, hoặc thăm thân. Những nỗ lực này góp phần xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là giữa hai tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng.
Ông S’bong Sarath, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey veng đánh giá cao kết quả hợp tác trên các lĩnh vực giữa 2 tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng của 2 tỉnh bảo vệ an ninh trật tự ổn định, an toàn cho nhân dân khu vực biên giới được qua lại thăm thân, khám chữa bệnh; tạo điều kiện thuận lợi trong xuất nhập khẩu hàng hóa như lúa, phân bón, thức ăn động vật… góp phần phát triển kinh tế.
![]() |
| Ủy ban Mặt trận 2 tỉnh Đồng Tháp - Prey veng thống nhất ký báo cáo kết quả 2 năm (2023 - 2024) thực hiện Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Báo Đồng Tháp) |
Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận 2 tỉnh Đồng Tháp - Prey veng thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương trên cơ sở tôn trọng, tuân thủ tốt luật pháp của mỗi quốc gia. Đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận giữa 2 tỉnh và các huyện giáp biên giới; thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, các hiệp định, hiệp ước, thỏa thuận về biên giới.
| Chiều 12/12/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. |
| Tối 12/12, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024). |
Tin bài liên quan
Đại hội MTTQ lần thứ XI: Hướng về nhân dân, lấy người dân làm trung tâm
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
Các tin bài khác
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác chuyển đổi số trong công tác kiểm tra
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển
Ba trọng tâm hợp tác Mặt trận Hà Nội - Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine





