Trang chủ Kinh tế Bất động sản
07:00 | 23/09/2022 GMT+7

Hồng Lĩnh hứa hẹn thành thủ phủ công nghiệp mới của tỉnh Hà Tĩnh

aa
Với lợi thế tự nhiên, đòn bẩy về hạ tầng cùng chính sách thu hút đầu tư cởi mở của chính quyền địa phương, thị xã Hồng Lĩnh đang vươn mình thành điểm sáng phát triển kinh tế của Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Zhi-Shan trao Học bổng vượt khó cho hơn 900 học sinh trên địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh Zhi-Shan trao Học bổng vượt khó cho hơn 900 học sinh trên địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh

“Đường băng” hạ tầng

Thị xã Hồng Lĩnh có vị trí địa lý vô cùng quan trọng, là đô thị trung tâm bắc Hà Tĩnh, cầu nối liên kết hai nước bạn Lào, Thái Lan với các tỉnh miền Trung. Hồng Lĩnh gần kề các đô thị lớn như TP Vinh, TP Hà Tĩnh, lại có các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 8A chạy qua. Cao tốc Bắc Nam đang được xây dựng cũng giúp kết nối Hồng Lĩnh với cảng Vũng Áng cũng như các địa phương khác.

Hồng Lĩnh hứa hẹn thành thủ phủ công nghiệp mới của tỉnh Hà Tĩnh
Một góc thị xã Hồng Lĩnh.

Vị trí cộng hưởng cùng hạ tầng giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, logistics cũng như thông thương kinh tế. Bởi vậy trong quy hoạch, Hồng Lĩnh được định hướng phát triển trở thành trung tâm công nghiệp - thành phố trong tương lai. Hà Tĩnh nói chung và thị xã Hồng Lĩnh nói riêng đang cải thiện chính sách, tập trung nguồn lực thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đô thị. Điều này sẽ giúp Hồng Lĩnh tăng cường khả năng kết nối liên vùng.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cơ sở hạ tầng để thu hút thêm các nguồn lực đầu tư, thời gian gần đây, Hồng Lĩnh đã và đang triển khai những dự án mới như: nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 8A (đoạn nối Quốc lộ 1A cũ nối Quốc lộ 1A mới - đường Nguyễn Nghiễm); lát vỉa hè hai bên đường Nguyễn Ái Quốc và Quang Trung; thi công đường Thái Kinh, kè Bình Lạng… Thị xã đã huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng trên 300 công trình chỉnh trang đô thị, các trục đường nội đô thị, hệ thống cấp nước, thoát nước, nâng cấp mạng lưới điện, hạ tầng thương mại - dịch vụ…

Hồng Lĩnh hứa hẹn thành thủ phủ công nghiệp mới của tỉnh Hà Tĩnh
Bản đồ hệ thống đường cao tốc kết nối liên vùng của Hồng Lĩnh. Hình thành tam giác kinh tế Cha Lo - Cầu Treo - Hồng Lĩnh.

Thủ phủ công nghiệp mới của tỉnh Hà Tĩnh

Theo quy hoạch, Hồng Lĩnh được xác định là đô thị trung tâm kinh tế phía Bắc của Hà Tĩnh. Thế mạnh của vùng là phát triển công nghiệp tập trung, hình thành các cụm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch.

Năm 2021, Hồng Lĩnh là một trong những địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh. Chỉ riêng trong 8 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án, với tổng mức đầu tư là 1.575 tỷ đồng. Ngoài ra, có những dự án trọng điểm với số vốn đầu tư lớn như: Công ty may Haivina với tổng mức đầu tư 15 triệu USD; Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh với tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng trên diện tích 30ha với công suất lên đến 500 triệu lít/năm.

Mặc dù là một trung tâm công nghiệp trẻ nhưng hiện nay Hồng Lĩnh đã quy tụ được nhiều cụm khu công nghiệp năng động và quy mô như: Nam Hồng (42,9ha); Trung Lương (26,4ha); Cổng Khánh (45ha); Cổng Khánh 2 (115ha). Các cụm công nghiệp trên địa bàn đã thu hút hơn 64 dự án, tổng vốn đăng ký trên 2.905 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy trên 70% đã giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn chục ngàn lao động.

Hồng Lĩnh hứa hẹn thành thủ phủ công nghiệp mới của tỉnh Hà Tĩnh
Cụm CN Hồng Lĩnh có thêm nhà máy sợi gần 600 tỷ đồng.

Hạ tầng các khu công nghiệp ngày càng hoàn thiện, hiện đại, chính sách của chính quyền ngày càng rộng mở. Trong 2 năm tới, Hồng Lĩnh đặt mục tiêu thành lập thêm 2 cụm khu công nghiệp mới song song với đó là lấp đầy các cụm công nghiệp cũ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo của thị xã Hồng Lĩnh luôn nhất quán quan điểm “Hồng Lĩnh cần doanh nghiệp” trong kêu gọi đầu tư. Nhờ vậy, thị xã đã thu hút được hàng loạt thương hiệu lớn về đâu tư. Hiện tại, VSIP cũng đang khảo sát đầu tư khu đô thị - khu công nghiệp tại Hồng Lĩnh và Can Lộc với tổng số vốn đầu tư là 2.500 tỷ đồng.

Hồng Lĩnh được ví như vùng đất với rất nhiều tiềm năng để trở thành thủ phủ công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ phía Bắc Hà Tĩnh. Song hành với khu kinh tế Vũng Áng, Hồng Lĩnh sẽ góp phần đưa kinh tế Hà Tĩnh phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Bẫy thú dày đặc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh Bẫy thú dày đặc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh
TĐO -Thời gian qua, trên dãy núi Hồng Lĩnh, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ thị xã Hồng Lĩnh, xuất hiện tình trạng người dân lén lút đặt bẫy để bắt các loại thú rừng hiếm về đem về bán hoặc bán cho các nhà hàng trên địa bàn Hà Tĩnh.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Ông Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.
Hà Tĩnh: linh thiêng Lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ Hà Tĩnh: linh thiêng Lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ
Hàng năm, cứ vào 12 tháng Giêng âm lịch, UBND phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và con cháu họ Bùi đã thành kính tổ chức Lễ Báo ân tại đền Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thúc đẩy giao lưu, kết nối giữa tỉnh Hà Tĩnh với các địa phương của Liên bang Nga

Thúc đẩy giao lưu, kết nối giữa tỉnh Hà Tĩnh với các địa phương của Liên bang Nga

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Hà Tĩnh (Hội) được đề ra tại Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tổ chức ngày 22/12 tại Hà Tĩnh. Tham dự Đại hội có trên 100 đại biểu đại diện cho hơn 1000 hội viên của Hội.
Kiều bào đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh

Kiều bào đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh

Ông Thái Phúc Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh phát biểu như vậy tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 diễn ra vào ngày 18/12.
T&T Group hỗ trợ 5 tỷ đồng mở cánh cửa cho học sinh nghèo Hà Tĩnh vào đại học

T&T Group hỗ trợ 5 tỷ đồng mở cánh cửa cho học sinh nghèo Hà Tĩnh vào đại học

Ngày 17/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ tiếp nhận và vinh danh các tổ chức, cá nhân hỗ trợ “Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam” và xe cứu thương cho ngành y tế năm 2023. Tại sự kiện này, Tập đoàn T&T Group đã trao 5 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam; đồng thời trao tặng 2 xe cứu thương trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho thành phố Hà Tĩnh.

Các tin bài khác

Hơn 100 thành phố, thị xã không được phân lô, bán nền từ 1/1/2025

Hơn 100 thành phố, thị xã không được phân lô, bán nền từ 1/1/2025

Ngoài Hà Nội và TP. HCM là 2 đô thị đặc biệt sẽ bị siết phân lô bán nền còn có 22 đô thị loại I; trong đó, có 3 thành phố trực thuộc trung ương là Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ…
Doanh nghiệp ở Hà Nội đăng ký xây khu đô thị hơn 3.000 tỷ tại Trà Vinh

Doanh nghiệp ở Hà Nội đăng ký xây khu đô thị hơn 3.000 tỷ tại Trà Vinh

Dự án có quy mô sử dụng đất 49ha, tổng vốn đầu tư 3.054 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).
Doanh nghiệp “họ nhà” Eurowindow muốn làm khu đô thị gần 6.300 tỷ đồng ở Nghệ An

Doanh nghiệp “họ nhà” Eurowindow muốn làm khu đô thị gần 6.300 tỷ đồng ở Nghệ An

Theo phê duyệt, dự án Khu đô thị Nghi Liên được thực hiện trên khu đất 1.036.888 m2 tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, với tổng mức đầu tư dự kiến là gần 6.300 tỷ đồng.
VARS: 70% nhà đầu tư sẵn sàng “xuống tiền” mua bất động sản trong năm 2024

VARS: 70% nhà đầu tư sẵn sàng “xuống tiền” mua bất động sản trong năm 2024

Mặc dù thận trong hơn trong quyết định rót tiền nhưng nếu cung hợp lý thì có tới 70% khách hàng, nhà đầu tư sẵn sàng “xuống tiền” mua bất động sản trong năm 2024. Đất nền, thấp tầng là phân khúc nhận được sự quan tâm nhiều nhất.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động