Hong Kong 90s - Lý Gia Hân: Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm và cuộc hôn nhân tai tiếng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Lý Gia Hân được mệnh danh là mỹ nữ đẹp nhất điện ảnh Hong Kong và từng đoạt danh hiệu hoa hậu. Thế nhưng, người đẹp Hương cảng này có những ồn ào bên các đại gia đã có vợ.
aa
Hong Kong 90s - Vương Tổ Hiển: Đệ nhất mỹ nhân châu Á và cuộc sống không hôn nhân Hong Kong 90s - Vương Tổ Hiển: Đệ nhất mỹ nhân châu Á và cuộc sống không hôn nhân
Cập nhật thông tin về diễn viên của điện ảnh Hong Kong thập niên 1990 (Hong Kong 90s): Nữ diễn viên Vương Tổ Hiền từng có quá khứ nổi danh khắp làng giải trí Hoa ngữ nhờ tài năng diễn xuất và nhan sắc mỹ lệ. Sau khi giải nghệ, cô sang Canada định cư và lựa chọn cuộc sống khép kín tuổi 53.
Diễn viên gạo cội Hong Kong Liêu Khải Trí qua đời vì ung thư Diễn viên gạo cội Hong Kong Liêu Khải Trí qua đời vì ung thư
Trang On đưa tin, diễn viên gạo cội của làng giải trí Hong Kong Liêu Khải Trí đã qua đời vào lúc 20 giờ 32 tối 28/3 (giờ địa phương), hưởng thọ 67 tuổi.
Hong Kong 90s - Lý Gia Hân: Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm và cuộc hôn nhân tai tiếng
Lý Gia Hân - mỹ nữ đẹp nhất điện ảnh Hong Kong

Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong

Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Trái ngược với cuộc sống nhung lụa khi làm dâu nhà hào môn như hiện tại, mỹ nhân đình đám một thời của màn ảnh xứ Cảng thơm đã trải qua một tuổi thơ cơ cực, đau khổ với những trận cãi vã của cha mẹ và chuỗi ngày mưu sinh vất vả. Thời thơ ấu thiếu vắng sự che chở của người cha đã buộc cô cùng mẹ và chị gái phải gồng mình kiếm tiền trang trải cuộc sống trong căn nhà lồng ảm đạm, dột nát.

Nhờ khuôn mặt dễ thương, xinh xắn, năm lên 3 tuổi, Lý Gia Hân đã sớm được phát hiện và tham gia vào một quảng cáo dành cho trẻ em. Đến năm 12 tuổi, vẻ trong sáng, tinh khôi của mỹ nhân Hương cảng lại đem đến cho cô cơ hội đóng quảng cáo lần hai. Trong suốt quãng thời gian học phổ thông, vẻ đẹp của sao phim Thiện nữ u hồn 2 đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất khiến cô nhận về không ít lời mời đóng phim. Tuy nhiên, thay vì gật đầu trước những cơ hội nổi tiếng, Lý Gia Hân từ chối tất cả và tập trung phấn đấu để trở thành tiếp viên hàng không.

Đến năm 14 tuổi, người đẹp bắt đầu dấn thân vào nghề người mẫu với mong ước đổi đời. Sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1970 bắt đầu bước qua ngã rẽ khi cô ghi danh thi Hoa hậu Hong Kong 1988 và được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Cùng năm, mỹ nhân họ Lý giành luôn vương miện Hoa hậu Hoa kiều quốc tế nhờ nhan sắc xinh đẹp vốn có. Sau cuộc thi, Lý Gia Hân đầu quân cho TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thăng hoa.

Những năm 1990, Lý Gia Hân là một trong tứ đại mỹ nhân của màn ảnh Hong Kong bên cạnh Quan Chi Lâm, Trương Mạn Ngọc và Lâm Thanh Hà. Nhắc đến mỹ nhân 49 tuổi, công chúng Hong Kong không thể quên sự góp mặt của cô trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Thiện nữ u hồn 2, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Tuyết sơn phi hồ, Phương Thế Ngọc, Hào môn dạ yến… Dẫu khiến hàng triệu đàn ông mê mẩn với nhan sắc thanh thuần, thoát tục trên màn ảnh nhưng khả năng diễn xuất của Lý Gia Hân chưa từng được khán giả đánh giá cao. Cô được xem là bình hoa di động, mỹ nhân được đưa vào phim chỉ để… đẹp đội hình.

Hai lần mang danh “hồ ly tinh” cướp chồng

Trước khi bước chân vào làng giải trí đầy thị phi và cám dỗ, Lý Gia Hân từng có mối tình đẹp với nhà văn Nghê Chấn (chồng hiện tại của Châu Huệ Mẫn). Thế nhưng hai người quyết định chia tay không lâu sau khi nữ diễn viên phim Tiếu ngạo giang hồ đăng quang hoa hậu.

Năm 1993, khi tham gia phim Nguyên Chấn Hiệp cùng dàn mỹ nhân đình đám bấy giờ như Hồng Hân, Vương Phi, Chu Nhân…, Lý Gia Hân nhanh chóng phải lòng bạn diễn Lê Minh - một trong “Tứ đại thiên vương” của Hong Kong. Nhờ hiệu ứng trên phim, mối quan hệ Lê Minh và Lý Gia Hân nhận được sự ủng hộ của công chúng, cặp sao được mệnh danh là đôi tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí. Thế nhưng, chuyện tình của đôi tài tử - minh tinh đình đám bậc nhất Hương cảng không kéo dài được lâu khi Lý Gia Hân bắt đầu lao vào những mối quan hệ sặc mùi tình tiền bên các đại gia giàu có.

Sau Lê Minh, Lý Gia Hân cặp kè với tỉ phú Lưu Loan Hùng - đại gia hơn cô đến 20 tuổi và đã có gia đình. Trở thành bóng hồng nóng bỏng bên cạnh doanh nhân giàu có, sao phim Thiện nữ u hồn trở thành bà hoàng được cung phụng hết mực, sở hữu xe sang, nhà “khủng” cùng những món đồ hiệu đắt giá. Đổi lại cuộc sống xa hoa bên người tình lắm tiền của, mỹ nhân sinh năm 1970 phải nhận về vô số lời đàm tiếu, chỉ trích, khinh miệt từ dư luận. Cũng từ đây, Lý Gia Hân gắn liền với danh hiệu “hồ ly tinh” khi chính cô là nguyên nhân khiến Lưu Loan Hùng bỏ cả vợ con để đeo đuổi.

Những tưởng đã có cái kết viên mãn bên tỉ phú họ Lưu, mối quan hệ chân dài - đại gia này nhanh chóng đổ vỡ vì sự xuất hiện của Quan Chi Lâm - đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông thuở bấy giờ. Dẫu sở hữu vẻ đẹp chẳng hề thua kém đàn chị, Lý Gia Hân vẫn phải ngậm ngùi từ bỏ Lưu Loan Hùng trong tiếc nuối.

Năm 2006, Hoa hậu 49 tuổi bất ngờ gặp tỉ phú Hứa Tấn Hanh và nhanh chóng lao vào cuộc tình với thiếu gia nhà tài phiệt giàu có bậc nhất Hong Kong bất chấp doanh nhân này đã có vợ. Mối quan hệ tình cảm giữa Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh lần nữa biến mỹ nhân phim Nguyên Chấn Hiệp trở thành “con giáp thứ 13” khiến gia đình của đại gia này đổ vỡ. Cụ thể, Hứa Tấn Hanh quyết ly dị Hà Siêu Huỳnh, ái nữ vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân làm dư luận xứ cảng thơm chỉ trích Lý Gia Hân thậm tệ.

Vụ tai tiếng này khiến hình ảnh của người đẹp sinh năm 1970 vốn đã méo mó trong lòng khán giả nay lại bị ghét bỏ nhiều hơn. Công chúng gọi Lý Gia Hân là kẻ hám tiền, mê danh lợi, bất chấp làm dâu nhà hào môn để đổi đời mặc kệ mang tiếng xấu. Bỏ ngoài tai những lời ác ý, năm 2008, chuyện tình tai tiếng của Lý Gia Hân - Hứa Tấn Hanh khép lại bằng một đám cưới xa hoa. Mãi những năm về sau, công chúng vẫn chưa nguôi cơn phẫn nộ dành cho Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 50

Sau khi bước vào Hào môn, Lý Gia Hân ngưng hẳn hoạt động trong làng giải trí. Cô học thêm tiếng Nhật, tiếng Pháp, nấu nướng, vẽ tranh cùng nhiều quy tắc, luật lệ của tầng lớp quý tộc. Từ một ngôi sao hết mực được săn đón, người đẹp buộc phải thích nghi với cuộc sống cùng gia đình chồng.

Hong Kong 90s - Lý Gia Hân: Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm và cuộc hôn nhân tai tiếng

Lý Gia Hân hạ sinh con trai duy nhất vào năm 2011. Đứa bé chào đời được xem là "cầu nối" xoa dịu mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu giữa Gia Hân và mẹ chồng bởi bà vốn không mấy thiện cảm với cô con dâu nổi tiếng từ những tai tiếng trong quá khứ.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình, Lý Gia Hân thổ lộ bản thân cảm thấy may mắn khi có được người chồng tâm lý, bao dung bên cạnh: "Tôi dành sự ngưỡng mộ cho anh không chỉ bởi là người chồng, người cha tốt mà còn là một trượng phu trong cuộc sống. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ ngợi về những chuyện trong quá khứ của tôi".

Hong Kong 90s - Lý Gia Hân: Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm và cuộc hôn nhân tai tiếng

Đổi lại, Lý Gia Hân cũng luôn là chỗ dựa vững chắc của chồng. Cô thường xuyên cùng chồng tham dự các sự kiện kinh doanh trong và ngoài nước. Về cậu con trai chung, cặp đôi thống nhất không gửi con ra nước ngoài họ vì muốn ở gần con và để con trai tự lựa chọn môi trường thích hợp với bản thân.

Tuổi 50, Lý Gia Hân vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ cùng phong cách thời trang tinh tế. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, người đẹp thậm chí lấn át cả những khách mời khác bởi thần thái và nét kiều diễm nổi tiếng một thời của mình.

Hiện tại, cuộc sống của Lý Gia Hân xoay quanh gia đình và con cái. Hoa hậu Hong Kong nhiều lần được bắt gặp đưa đón cậu con trai quý tử Jayden đi học, đi chơi.

Cô sống cuộc sống giàu sang trong căn biệt thự trị giá khoảng 700 triệu HKD (tương đương 89 triệu USD), được kẻ đưa người đón mỗi lần ra ngoài và luôn là tâm điểm chú ý kể cả khi đã rời xa làng giải trí nhiều năm.

Cuối năm 2019, Lý Gia Hân xác nhận cô sẽ quay trở lại màn ảnh sau 10 năm với tác phẩm của biên kịch Vu Chính. Theo On tiết lộ, để nhận được cái gật đầu của "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong", nhà sản xuất phải bỏ ra số tiền lên đến 50 triệu NDT (khoảng 164 tỷ đồng).

Nhan sắc cuốn hút của Lý Gia Hân thời trẻ

Hong Kong 90s - Vương Tổ Hiển: Đệ nhất mỹ nhân châu Á và cuộc sống không hôn nhân Hong Kong 90s - Vương Tổ Hiển: Đệ nhất mỹ nhân châu Á và cuộc sống không hôn nhân
Cập nhật thông tin về diễn viên của điện ảnh Hong Kong thập niên 1990 (Hong Kong 90s): Nữ diễn viên Vương Tổ Hiền từng có quá khứ nổi danh khắp làng giải trí Hoa ngữ nhờ tài năng diễn xuất và nhan sắc mỹ lệ. Sau khi giải nghệ, cô sang Canada định cư và lựa chọn cuộc sống khép kín tuổi 53.
Diễn viên gạo cội Hong Kong Liêu Khải Trí qua đời vì ung thư Diễn viên gạo cội Hong Kong Liêu Khải Trí qua đời vì ung thư
Trang On đưa tin, diễn viên gạo cội của làng giải trí Hong Kong Liêu Khải Trí đã qua đời vào lúc 20 giờ 32 tối 28/3 (giờ địa phương), hưởng thọ 67 tuổi.
Ngọc Diệp (TH)
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa UCC (Đại học Quốc gia Singapore - NUS), Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) tổ chức đã diễn ra trong không khí thăng hoa và đong đầy xúc cảm. Trở thành một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ tại Đảo quốc Sư tử, sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn đỉnh cao mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối tình đoàn kết, chào mừng Quốc khánh 2/9 của kiều bào xa xứ.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...