Hơn 4 triệu lượt người tại các xã biên giới được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đó là thông tin được đưa ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 6/12, tại Hà Nội.
aa
Về biên giới Lả Chà vui Tết Hoa cùng đồng bào dân tộc Cống Về biên giới Lả Chà vui Tết Hoa cùng đồng bào dân tộc Cống
Tổng thống Trump thúc tiến độ hoàn thành bức tường biên giới vì lo ngại kế hoạch bị dừng Tổng thống Trump thúc tiến độ hoàn thành bức tường biên giới vì lo ngại kế hoạch bị dừng
Giám sát chặt chẽ khu vực biên giới Giám sát chặt chẽ khu vực biên giới
Hơn 4 triệu lượt người tại các xã biên giới được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Thùy Chi)

Dự đại hội có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam…

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã thực hiện có hiệu qua 3 chương trình: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”; “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”; “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”. Trong đó, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới...

Hơn 4 triệu lượt người tại các xã biên giới được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí
Lễ tuyên dương 10 gương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020. (Ảnh: Thùy Chi)

Trong 5 năm qua, các cấp bộ Hội Thầy thuốc trẻ trên cả nước đã tổ chức gần 5.000 lượt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 4 triệu lượt người dân tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Chương trình 135; triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho ngư dân 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng trực tiếp do sự cố môi trường biển.

Thực hiện chương trình phối hợp khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014-2017 giữa Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam với Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Bộ Y tế và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hơn 13.000 đợt khám chữa bệnh nhân đạo, cấp phát miễn phí cho hơn 6 triệu lượt người với tổng trị giá 500 tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình còn tư vấn sức khỏe cho gần 3 triệu lượt người, tặng hơn 23,1 triệu suất quà với tổng trị giá hơn 448 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã vận động và trao tặng hơn 30.000 bộ phòng dịch tiêu chuẩn; 35.926 chiếc khẩu trang chuẩn N95 hoặc tương đương; tặng phòng áp lực âm, máy trợ thở, máy thở cao tần can thiệp, máy khử trùng UV, máy siêu âm chuyên dụng và nhiều trang thiết bị thiết yếu khác… với tổng trị giá khoảng 60 tỉ đồng.

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội xác định khẩu hiệu hành động là: “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Đồng thời, phát động và triển khai 2 chương trình: “Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng” và “Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.

Hơn 4 triệu lượt người tại các xã biên giới được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí
Lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam giai đoạn 2019-2020. (Ảnh: Đăng Hải)

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời khẳng định, Hội Thầy thuốc trẻ đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, linh hoạt và nhạy bén trong tổ chức các phong trào gắn với tình hình kinh tế - xã hội và sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, các hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn dấu không ngừng để trở thành những người thầy thuốc thực sự tiêu biểu về y đức và trình độ chuyên môn; tích cực ứng dụng các phương thức điều trị mới, kết hợp những giá trị của y học học cổ truyền với y học hiện đại để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong nền y học nước nhà…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã có nhiều bước tiến bộ, đạt được nhiều thành tựu và kết quả nổi bật. Ngành y tế đã tiếp cận nhanh với khoa học kỹ thuật, nhiều chính sách y tế được ban hành, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở mức rất cao, mang lại cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân. Đội ngũ thầy thuốc không ngừng được bổ sung, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, cơ sở vật chất các bệnh viện, trung tâm y tế được tăng cường. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước, trong đó có lực lượng thầy thuốc trẻ.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Sinh thời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: “Lương y như từ mẫu”, tôi mong rằng, đội ngũ các thầy thuốc trẻ sẽ luôn ý thức được sự nghiệp cao cả, luôn rèn luyện, nâng cao đạo đức, khiêm tốn học tập các thế hệ đi trước, tiếp cận nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, xem niềm tin của bệnh nhân, của nhân dân, xã hội là mục tiêu phấn đấu của mình. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần đồng hành, cổ vũ, động viên, khuyến khích và kết nối thầy thuốc trẻ trên cả nước nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để tích cực tham gia thực hiện tốt 2 chương trình mà đại hội đã xác định.

“Chúng ta chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm 2021 là năm kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tôi mong rằng, từ diễn đàn này, các cấp, các ngành và xã hội sẽ luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để thế hệ trẻ, đội ngũ thầy thuốc trẻ được cống hiến, trưởng thành, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển đất nước”.- Đồng chí Trương Thị Mai nói.

Hơn 4 triệu lượt người tại các xã biên giới được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí
Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 3 triệu lượt người dân. (Ảnh: Thùy Chi)

Tại đại hội, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam giai đoạn 2019-2020.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ Việt Nam giai đoạn 2015-2020; Trung ương Hội Thầy thuốc Việt Nam tuyên dương 10 gương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020.

“Bài toán khó” trong công tác thu hồi vũ khí tàng trữ, sử dụng trái phép trên biên giới “Bài toán khó” trong công tác thu hồi vũ khí tàng trữ, sử dụng trái phép trên biên giới

Sử dụng vũ khí (nỏ, ná, súng quân dụng và súng tự chế) để săn bắn thú rừng và bảo vệ nương rẫy là thói ...

Cuộc sống mới trên vùng biên giới Ia Dom Cuộc sống mới trên vùng biên giới Ia Dom

Trở lại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai) vào những ngày, chúng tôi cảm nhận rõ sự “thay da đổi thịt” trên vùng ...

Hà Giang: Bắt giữ 52 công nhân nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới Hà Giang: Bắt giữ 52 công nhân nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã phát hiện, bắt giữ và cách ly tổng cộng 52 công dân nhập cảnh trái phép qua ...

Thùy Chi
Nguồn: tapchithongtindoingoai.vn

Tin bài khác

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Sáng 5/9, cùng với cả nước, gần 154.000 học sinh tỉnh Lai Châu nô nức bước vào năm học mới. Trong ngày hội chung đó, niềm vui như được nhân đôi, khi tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào vùng biên.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sáng 5/9, trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bộ yêu cầu không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...