Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
17:11 | 25/04/2022 GMT+7

Hơn 30 nghìn lượt du khách đến với Lễ hội hoa hồng tại Sa Pa

aa
Sáng 25/4, đại diện UBND thị xã Sa Pa cho biết, đã có hơn 30.000 lượt du khách đến Khu du lịch quốc gia Sa Pa tham quan và trải nghiệm Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022 với chủ đề “Fansipan - Xứ sở hoa hồng trong mây”, trong hai ngày nghỉ cuối tuần qua.
“Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2022” chính thức được khởi động “Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2022” chính thức được khởi động
Sắp diễn ra Lễ hội hoa hồng lớn nhất Tây Bắc tại Lào Cai Sắp diễn ra Lễ hội hoa hồng lớn nhất Tây Bắc tại Lào Cai
Sáng ngày 23/4, tại khu du lịch quốc gia Sa Pa đã khai mạc  Lễ hội “Fansipan - Xứ sở hoa hồng trong mây” mở đầu cho chuỗi sự kiện Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2022
Lễ hội “Fansipan - Xứ sở hoa hồng trong mây” là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2022

Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022 với chủ đề “Fansipan - Xứ sở hoa hồng trong mây” là sự kiện lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend với diện tích 50.000 m2. Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022 quy tụ hơn 10.000 gốc hồng leo, hơn 1,5ha hồng cổ Sa Pa và gần 100 giống hồng ngoại được nhập từ nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Nhật...

Ký kết hợp tác công- tư trong phục hồi du lịch ở Sa Pa, thích ứng điều kiện an toàn mới.
Ký kết hợp tác công- tư trong phục hồi du lịch ở Sa Pa, thích ứng điều kiện an toàn mới.

Điểm nhấn của Lễ hội hoa hồng Fansipan năm 2022 là các tạo hình tiểu cảnh, đại cảnh độc đáo từ hoa hồng leo đỏ và hồng - hai loại hoa hồng đặc hữu, riêng có của Sa Pa chỉ nở rộ vào dịp tháng 4 ‑ tháng 5 hàng năm. Ngoài giới thiệu các loài hoa hồng “Fansipan - Xứ sở hoa hồng trong mây” còn tổ chức các tiết mục nghệ thuật sắc màu văn hóa Tây Bắc và Chương trình diễu hành Canaval “Sa Pa - Xứ sở hoa hồng” thu hút du khách đến thăm quan và chụp ảnh.

Vẻ đẹp tại Lễ hội hoa hồng
Vẻ đẹp tại Lễ hội hoa hồng
Xe trang trí đầy hoa hồng và các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các dân tộc Sa Pa tại  chương trình diễu hành Canaval “Sa Pa - Xứ sở hoa hồng” đã để lại ấn tượng sâu sắc với du khách thập phương
Xe trang trí đầy hoa hồng và các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các dân tộc Sa Pa tại chương trình diễu hành Canaval “Sa Pa - Xứ sở hoa hồng” đã để lại ấn tượng sâu sắc với du khách thập phương

Do làm tốt việc tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội hoa hồng trong mây, lễ hội mở đầu cho mùa du lịch hè Sa Pa-2022 nên lượng khách du lịch đến Sa Pa rất đông.

Bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Sa Pa cho biết đã có hơn 30.000 lượt khách du lịch trong nước và nước ngoài đến Khu du lịch quốc gia Sa Pa. Doanh thu du lịch hai ngày cuối tuần đạt hơn 91 tỷ đồng.

Để phục hồi nhanh, bền vững ngành du lịch ở địa phương, ngay trong mùa hè năm nay, UBND thị xã Sa Pa đã ký kết hợp tác công - tư với Công ty TNHH dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa tập trung thực hiện 3 nội dung chính. Đó là: phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện du lịch 5 mùa trên địa bàn thị xã Sa Pa, gắn với thương hiệu Khu du lịch quốc gia Sa Pa; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các chương trình, sự kiện chào mừng Kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa vào năm 2023; đầu tư xây dựng hoàn thành một sản phẩm du lịch độc đáo, quy mô và mang đặc trưng thiên nhiên, văn hóa vùng Tây Bắc; tổ chức đón tiếp các đoàn Famtrip-Presstrip đến tham quan, xúc tiến điểm đến và kết nối sản phẩm, dịch vụ du lịch của Sa Pa và các địa phương khác trong toàn quốc.

“Chúng tôi hy vọng Lễ hội hoa hồng trong mây khởi đầu mùa du lịch hè với những tín hiệu tốt, thông qua chương trình hợp tác cụ thể với Công ty TNHH dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan, Khu du lịch quốc gia Sa Pa sẽ phục hồi nhanh, bền vững, góp phần đón 4 triệu lượt du khách trong và ngoài nước theo kế hoạch của tỉnh Lào Cai đề ra trong năm 2022”, ông Vương Trinh Quốc - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa chia sẻ.

Lào Cai tổ chức Lễ hội tình yêu và hoa hồng Lào Cai tổ chức Lễ hội tình yêu và hoa hồng
Sa Pa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa mở màn du lịch hè hấp dẫn du khách Sa Pa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa mở màn du lịch hè hấp dẫn du khách
Thanh Thảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.
Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn công tác Quốc hội Hungary do bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.
Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Đây là những chia sẻ của bà Nor Hayati Zainuddin, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam với Tạp chí Thời Đại trong khuôn khổ “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra từ 11-14/4, tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động