Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:40 | 01/03/2020 GMT+7

Hơn 100 thành viên tham gia chuỗi các hoạt động của Hội Phụ nữ ASEAN tại Hoa Kỳ

aa
Mới đây tại Nhà Việt Nam, thủ đô Washington DC, Chủ tịch Hội Phụ nữ ASEAN tại Washington DC (AWC-DC) đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của 100 thành viên hội và các khách mời.
hon 100 thanh vien tham gia chuoi cac hoat dong cua hoi phu nu asean tai hoa ky Phát động cuộc thi và triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3 tại Hà Nội
hon 100 thanh vien tham gia chuoi cac hoat dong cua hoi phu nu asean tai hoa ky Việt Nam, Lào chung sức thúc đẩy hoạt động cán bộ ngoại giao nữ Cộng đồng ASEAN

Chủ tịch Hội Phụ nữ ASEAN tại Washington DC (AWC-DC), Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Phương Liên, đã chủ trì các cuộc họp tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch AWC-DC của Việt Nam trong năm 2019.

hon 100 thanh vien tham gia chuoi cac hoat dong cua hoi phu nu asean tai hoa ky
Phu nhân Đại sứ Nguyễn Phương Liên chuyển giao chức danh Chủ tịch Hội cho Phu nhân Đại sứ Myanmar Kay Thi Kyi Wynn.

Tại cuộc họp, Ban điều hành AWC-DC đã điểm lại các hoạt động trong năm 2019 và lên kế hoạch cho các hoạt động năm 2020. Theo đó, trong năm 2019-năm nhiệm kỳ Việt Nam làm Chủ tịch AWC-DC, hội đã tổ chức được nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, dã ngoại nhằm tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên của hội nói riêng và giữa các nước ASEAN nói chung như Ngày Ẩm thực Malaysia, tham quan Thư viện Quốc hội và Vườn Bách thảo quốc gia tại thủ đô Wassington DC…

Đặc biệt, AWC-DC đã xuất bản cuốn sách “A Taste of ASEAN Cuisine”, trong đó tập hợp các công thức chế biến món ăn đặc sắc nhất của mỗi nước ASEAN do đích thân từng phu nhân đại sứ các nước ASEAN giới thiệu, nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ hoạt động của tổ chức Bác sỹ không biên giới.

Dự kiến trong năm 2020, AWC-DC sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tăng cường gặp gỡ và giao lưu giữa các thành viên như sự kiện ASEAN Showcase do Đại sứ quán Thái Lan tổ chức, các lớp dạy khiêu vũ truyền thống của Đại sứ quán Indonesia và Philippines, trình diễn thời trang Myanmar, thăm quan các địa danh nổi tiếng của thủ đô Washington DC.

Phát biểu tại cuộc họp, các thành viên đánh giá cao đóng góp của Việt Nam và Thái Lan trên cương vị Chủ tịch và Phó Chủ tịch AWC-DC năm 2019, nhất trí bầu Phu nhân Đại sứ Myanmar Kay Thi Kyi Wynn làm Chủ tịch và Phu nhân Đại sứ Singapore Mirpuri làm Phó Chủ tịch của AWC-DC năm 2020.

Phát biểu chào mừng Chủ tịch mới của AWC-DC, Phu nhân Nguyễn Phương Liên bày tỏ tin tưởng trong năm 2020, AWC-DC sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa, đóng góp vào các hoạt động chung của các nước ASEAN tại Washington D.C, cũng như tăng cường giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa các phu nhân và cán bộ nữ tại các cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN tại Hoa Kỳ.

hon 100 thanh vien tham gia chuoi cac hoat dong cua hoi phu nu asean tai hoa ky
Phu nhân Đại sứ Nguyễn Phương Liên trình diễn áo dài Việt Nam.

Chủ tịch mới của hội, Phu nhân Đại sứ Myanmar Kay Thi Kyi Wynn đánh giá cao đóng góp của Phu nhân Nguyễn Phương Liên trên cương vị Chủ tịch AWC-DC trong năm qua, cũng như cảm ơn sự tổ chức chu đáo, công phu và chuyên nghiệp mà phía Việt Nam đã dành cho sự kiện. Bà bày tỏ tin tưởng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước ASEAN để năm 2020 sẽ là một năm bận rộn với nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, lịch sử các nước ASEAN tại sở tại.

Nhân dịp này, theo sáng kiến của Việt Nam, chương trình trình diễn thời trang truyền thống và hiện đại của 10 các nước ASEAN đã được tổ chức với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các cán bộ đại sứ quán các nước thành viên ASEAN, tạo một điểm nhấn độc đáo cho sự kiện. Qua việc trình diễn và thuyết minh cho từng trang phục, người xem không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thời trang mà còn hiểu thêm nét đặc sắc trong chất liệu và hoa văn trong trang phục mỗi nước ASEAN. Ngoài ra, cũng nhân dịp này, các đại biểu tham gia sự kiện đã thưởng thức ẩm thực của Việt Nam và các nước ASEAN, được giới thiệu về các địa danh thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam qua bộ banner quảng bá du lịch Việt Nam được trưng bày tại sự kiện.

hon 100 thanh vien tham gia chuoi cac hoat dong cua hoi phu nu asean tai hoa ky
Hội Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Washington D.C trình diễn trang phục ba miền.

Những hoạt động được Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức trong thời gian qua thể hiện sự chủ động, đóng góp tích cực vào các hoạt động gắn kết, giao lưu giữa các nước ASEAN tại Washington. Sự kiện vừa thực hiện công tác ngoại giao kinh tế, thúc đẩy quảng bá văn hóa, du lịch của đất nước tới bạn bè các nước ASEAN và sở tại, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ đang kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao (1995-2020) và Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020.

hon 100 thanh vien tham gia chuoi cac hoat dong cua hoi phu nu asean tai hoa ky Các cuộc tiếp xúc bên lề của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 35

Ngày 3/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có các cuộc làm việc với Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia, gặp Thủ tướng Quốc vụ viện ...

hon 100 thanh vien tham gia chuoi cac hoat dong cua hoi phu nu asean tai hoa ky Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019: 60 nghệ sĩ ASEAN hội ngộ tại thành phố hoa phượng đỏ

Đây là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và ...

hon 100 thanh vien tham gia chuoi cac hoat dong cua hoi phu nu asean tai hoa ky Hoa Kỳ tái khẳng định tầm quan trọng của ASEAN trong chính sách đối ngoại

Đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 32 đã diễn ra từ 27-28/3 tại Washington DC, Hoa Kỳ. Đây là Hội nghị thường niên cấp Thứ ...

Anh Vũ (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động