Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
14:51 | 13/01/2022 GMT+7

Hôm nay, ĐT Việt Nam hội quân chuẩn bị đấu Australia và Trung Quốc: Vắng nhiều ngôi sao

aa
Hôm nay (13/1), ĐT Việt Nam hội quân trở lại để tiếp tục chuẩn bị cho 2 trận đấu kế tiếp tại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, gặp Australia trên sân khách vào ngày 27/1 và gặp ĐT Trung Quốc trên sân nhà vào ngày 1/2/2022. ĐT Việt Nam thiếu vắng nhiều ngôi sao do dịch COVID-19.
ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng bởi có nhiều cầu thủ dương tính với COVID-19 ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng bởi có nhiều cầu thủ dương tính với COVID-19
Theo thông báo từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), 2 tuyển thủ ĐT Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn dương tính với COVID-19 và điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tập trung sắp tới.
ĐT Việt Nam nhận án phạt nặng trước trận gặp Australia ĐT Việt Nam nhận án phạt nặng trước trận gặp Australia
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố án phạt đối với những sai phạm của các đội tuyển thi đấu ở loạt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra hồi tháng 11/2021. Theo đó, ĐT Việt Nam cũng chịu tổn thất không hề nhỏ trước trận gặp Australia.
ĐT Việt Nam hội quân trở lại
ĐT Việt Nam hội quân trở lại

Tại đợt hội quân này, HLV Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập 30 cầu thủ với nguyên tắc vừa duy trì bộ khung ổn định với lực lượng chủ lực, vừa bổ sung những nhân tố mới để gia tăng tính cạnh tranh, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt trẻ xuất sắc để tạo lớp kế cận cho đội tuyển, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của của những cái tên như Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Tô Văn Vũ, Phạm Tuấn Hải và đặc biệt là Đỗ Hùng Dũng.

Tuy vậy, những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã khiến HLV Park Hang-seo đối diện với những khó khăn nằm ngoài mong muốn. Trước ngày lên tập trung cùng đội tuyển, 3 trong số 30 cầu thủ có tên trong danh sách đã được phát hiện dương tính với COVID-19. Đó là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và mới nhất là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Các cầu thủ này hiện đang tự cách ly và theo dõi tại nhà theo quy định của y tế địa phương. Họ chỉ có thể lên hội quân sau khi có kết quả âm tính với COVID-19 và đảm đảo các yêu cầu về sức khỏe, y tế.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, tất cả các thành viên đội tuyển trước khi lên tập trung bắt buộc phải có kết quả âm tính test nhanh kháng nguyên Virus Sars-Cov-2 trong 48 giờ. Sau khi check-in khách sạn, các thành viên đội tuyển sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Chiều nay, đội tuyển sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BHL cũng đã chuẩn bị các phương án dự phòng về nhân sự để có thể chủ động trong mọi tình huống.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 13/1 tới. Sau đó, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ sang Australia để gặp đội chủ nhà vào ngày 27/1 trước khi trở lại Mỹ Đình để tiếp Trung Quốc vào ngày 1/2 (ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần 2022).

ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng bởi có nhiều cầu thủ dương tính với COVID-19 ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng bởi có nhiều cầu thủ dương tính với COVID-19
Theo thông báo từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), 2 tuyển thủ ĐT Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn dương tính với COVID-19 và điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tập trung sắp tới.
ĐT Việt Nam nhận án phạt nặng trước trận gặp Australia ĐT Việt Nam nhận án phạt nặng trước trận gặp Australia
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố án phạt đối với những sai phạm của các đội tuyển thi đấu ở loạt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra hồi tháng 11/2021. Theo đó, ĐT Việt Nam cũng chịu tổn thất không hề nhỏ trước trận gặp Australia.
ĐT Việt Nam tập trung cho vòng loại World Cup 2022: Tuấn Anh vắng mặt, Hùng Dũng trở lại ĐT Việt Nam tập trung cho vòng loại World Cup 2022: Tuấn Anh vắng mặt, Hùng Dũng trở lại
Hôm nay (7/1), HLV trưởng Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập 30 cầu thủ vào danh sách ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân ĐT Australia tại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

"Việt Nam - Australia cất vang bài ca tình bạn"

"Việt Nam - Australia cất vang bài ca tình bạn"

Đây là phát biểu của bà Linda Hurley, phu nhân Toàn quyền Australia trong chuyến thăm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội) vào chiều ngày 4/4. Chuyến viếng thăm còn có sự tham gia của bà Phan Thị Thanh Tâm, phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam.
Thời điểm thích hợp để chúng ta mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng

Thời điểm thích hợp để chúng ta mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng

Đó là khẳng định của Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski với Thời Đại, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia.
Nữ tiến sĩ gốc Việt giảng dạy xuất sắc tại đại học Australia

Nữ tiến sĩ gốc Việt giảng dạy xuất sắc tại đại học Australia

Chị Ngô Tuyết Mai hiện là người châu Á duy nhất đang dạy sư phạm tiếng Anh ở Đại học Flinders, bang Nam Australia vừa giành giải giảng dạy xuất sắc năm 2022 của đại học này.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động