Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hoà Séc – Kiện toàn và đổi mới
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, ban lãnh đạo của Hội Người Việt Nam tại CH Séc và Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu đã đến tham dự ngày vui của những người hoạt động văn hóa – nghệ thuật trong cộng đồng.
Với phương châm “kiện toàn, định hướng, đổi mới, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 25 Ủy viên để từ đó bầu ra Chủ tịch mới. Tân Chủ tịch Phạm Gia Hậu đã bổ nhiệm 1 Phó Chủ tịch thường trực và 5 Phó Chủ tịch.
|
Đội múa của phụ nữ Việt Nam tại thành phố Pisek, vùng sâu của CH Séc.
Giải thích về lý do tổ chức Đại hội giữa nhiệm kỳ, ông Phạm Gia Hậu cho biết: Đại hội được tổ chức do những biến động khách quan về các nhân sự chủ chốt của Hội, đồng thời cũng đã đến lúc Hội phải kiện toàn, đổi mới, định hướng lại vai trò của mình đối với cộng đồng, thay đổi một số điểm trong Điều lệ của Hội, mở rộng Ban chấp hành. Sự kiện toàn, đổi mới là để đem lại sức sống mới cho Hội với tư cách là tổ chức của những người hoạt động văn hóa – nghệ thuật trong cộng đồng, vì cộng đồng chứ không phải là sân chơi nghệ thuật thuần túy, cao siêu, nặng về chuyên môn, xa rời đời sống của những người Việt đang làm ăn, buôn bán ở Séc.
Ban chấp hành mới giữa nhiệm kỳ (2017 – 2019) đã ra mắt Đại hội và khách mời bằng những bài hát truyền thống sôi động. Các hội đồng hương Quảng Bình, Kinh Bắc, Bắc Ninh, Hải Dương… và các câu lạc bộ thành viên của Hội ở Praha cũng như tại các thành phố xa xôi như Brno, Usti nad Labem, Pisek, Plzen, Chomutov, Most… đã đem đến Đại hội những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất của mình.
|
Ảnh minh họa
Đánh giá về hoạt động của Hội Văn hóa – Nghệ thuật, ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Séc, cho biết: Trong nhiều năm qua đã có sự đóng góp rất lớn lao của Hội Văn hóa Nghệ thuật đối với cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc. Để có được hình ảnh cộng đồng như ngày hôm nay, có sự hội nhập như ngày hôm nay và có sự bảo tồn, duy trì văn hóa Việt như ngày hôm nay phải nói đến công lao không nhỏ của Hội Văn học Nghệ thuật. Lời ca, tiếng hát và những điệu múa đã làm cho người Việt ở Séc xích lại gần nhau, xích lại gần hơn với quê hương, giúp cho sự bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa dân tộc trong thế hệ thứ hai và thứ ba. Nghệ thuật không biên giới cũng làm cho người Việt tại Séc xích lại gần hơn với người dân nước sở tại, làm đẹp thêm hình ảnh của cộng đồng dưới góc nhìn của chính quyền địa phương.
Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc ra đời năm 2008 và đến năm 2014 Hội tiến hành Đại hội lần thứ hai, đổi tên thành Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc. Đại hội đã bầu ra 15 Uy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014 – 2019 do nhà thơ Đoàn Cát làm Chủ tịch.
Trong ba năm qua với tư cách là hội viên của Hội Người Việt Nam tại CH Séc, Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần của cộng đồng người Việt tại CH Séc và hướng về cội nguồn, tích cực tham gia các sự kiện văn hóa ở địa phương, có sự phối hợp với các tổ chức văn hóa – nghệ thuật của người Việt Nam ở châu Âu và trong nước.
Theo TTXVN
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"
Gặp mặt lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân Tết cổ truyền Bunpimay 2026
Trồng cây hữu nghị tại Cần Thơ
Lan tỏa thông điệp hòa bình của Làng Hữu nghị Việt Nam đến bạn bè quốc tế
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 31/3: Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Châu Âu kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình
Khởi động dự án hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Cần Thơ
Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"
Người Việt tại Israel được khuyến nghị tránh xa khu vực nguy cơ cao
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




