Trang chủ Việt kiều
15:22 | 10/06/2021 GMT+7

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc thống nhất 4 trọng tâm công tác tại Đại hội Đại biểu lần thứ V

aa
Kết thúc nhiệm kỳ IV sau hai năm hoạt động, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc vừa mới tiến hành tổ chức “Đại hội Đại biểu lần thứ V”. Do tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp, Ban tổ chức quyết định tiến hành Đại hội với quy mô giới hạn để đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy tắc phòng dịch của Chính phủ Hàn Quốc.
Tặng huân chương hữu nghị cho cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Huyk Tặng huân chương hữu nghị cho cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Huyk
Ngày 8/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Lee Huyk, cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ghi nhận những đóng góp to lớn của ông vào sự phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.
Việt – Hàn: tìm giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa hai nước Việt – Hàn: tìm giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa hai nước
Ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận để đưa ra các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa hai nước trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và thời gian tới.

“Đại hội Đại biểu Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc khóa V” có sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Vũ Tùng, cùng đại diện các ban ngành Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các thành viên BCH Hội khóa IV và V.

Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc khóa IV, nhiệm kì 2019 - 2021; phương hướng, chương trình công tác Hội và phong trào hoạt động của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc khóa V, nhiệm kì 2021 – 2023. Đại hội hiệp thương bỏ phiếu bầu ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc khóa V, nhiệm kì 2021 – 2023 gồm 27 ủy viên.

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc thống nhất 4 trọng tâm công tác tại Đại hội Đại biểu lần thứ V
Quang cảnh Đại hội Đại biểu lần thứ V của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc khóa V, nhiệm kì 2021 – 2023 đã bầu ra Ban thường vụ Hội gồm có: ông Vũ Đức Lượng - Chủ tịch Hội; bà Mai Thị Hồng Ngọc- Phó chủ tịch thường trực; ông Nguyễn Ngọc Ninh- PCT, Trưởng ban TC-HC-SK- bà Lê Nguyễn Minh Phương - PCT, Trưởng ban Đối ngoại – Truyền thông; bà Trần Thị Ngọc Hoa -PCT, Trưởng ban tài chính; bà Ngụy Thị Thúy Hương-Trưởng ban kết nối, cộng đồng; ông Nguyễn Văn Châu -Trưởng ban kiểm tra; bà Đỗ Thị Thanh Nga- Thư ký Chủ tịch.

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc thống nhất 4 trọng tâm công tác tại Đại hội Đại biểu lần thứ V
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc khóa V.

Chia sẻ với Thời Đại, ông Vũ Đức Lượng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc (Hội) cho biết, trong thời gian tới, Hội sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Một là - Hội tiếp tục duy trì các sự kiện thường niên cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Mở rộng chương trình hỗ trợ các gia đình đa văn hoá Việt – Hàn như dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc cho phụ nữ Việt Nam di trú kết hôn và người lao động tại Hàn Quốc, tiến hành các lớp dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho con em các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn trên các khu vực cơ sở toàn Hàn Quốc. Trong tình hình dịch vẫn diễn ra phức tạp sẽ chuyển sang hình thức học (online) trực tuyến. Hiện, Hội vẫn duy trì 2 lớp học trực tuyến tiếng Việt yêu thương mỗi tuần 1 buổi, mỗi lớp 30 học sinh.

Triển khai thông dịch tư vấn qua điện thoại, hỗ trợ phiên dịch miễn phí cho cộng đồng trong các trường hợp cần thiết. Tham gia tình nguyện hỗ trợ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, giúp đỡ các cơ quan, tổ chức sở tại trong việc liên kết, tổ chức sự kiện hoặc bàn bạc về các chính sách liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hội tổ chức đại hội thể dục thể thao quy mô vừa và nhỏ và chương trình lễ hội văn hóa thường niên khi đại dịch Covid-19 ổn định, được phép tổ chức các hoạt động ngoài trời, nhằm tạo điều kiện cho các khối cộng đồng (du học sinh, lao động, phụ nữ di trú kết hôn) tham gia sau 1 thời gian dài nghỉ do dịch. Ngoài ra, cần phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cũng như các tổ chức Hữu nghị Hàn Quốc, hiệp hội tổ chức doanh nghiệp tích cực hơn trong việc tìm thêm nguồn tài trợ cho giải đấu đảm bảo vấn đề tài chính và nâng cao chất lượng hoạt động hơn nữa.

Hội tổ chức chương trình Tết cộng đồng, vui mừng đón xuân cho toàn thể kiều bào không có điều kiện về quê ăn Tết khi tình hình dịch được kiểm soát. Phát triển kết nối cộng đồng, hỗ trợ và giúp đỡ những trường hợp khó khăn, cần sự sẻ chia của Hội và cộng đồng.

Thứ hai, Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ triển khai các hoạt động tại chi hội người Việt cơ sở. Cụ thể, hỗ trợ các chi hội cơ sở nhằm duy trì và phát triển các hoạt động tại cơ sở, nền tảng cho sự phát triển của Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Thứ ba, về các hoạt động đối ngoại, trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 nước đang ngày càng phát triển, Hội sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức hữu nghị, giao lưu giữa Hàn Quốc và Việt Nam thực hiện các chương trình tại Hàn Quốc và Việt Nam trong khuôn khổ cho phép, giữ nhịp các đối tác nước ngoài.

Các tổ chức hữu nghị như: Hiệp hội giao lưu văn hóa kinh tế Hàn Việt (KOVEX), hiệp hội văn hóa kinh tế Hàn Việt (KOVECA), Hiệp hội hữu nghị Hàn - Việt (KOVIFA), dòng họ Lý Hoa Sơn. Vừa quảng bá một hình ảnh Việt Nam yêu hòa bình - năng động - tự tin - sáng tạo và hội nhập đến với bạn bè quốc tế, thể hiện tình đoàn kết - gắn bó và phát triển giữa 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc, bên cạnh đó còn là hoạt động thúc đấy mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên khía cạnh kinh tế, văn hóa – nghệ thuật, xã hội, lan tỏa những nét đẹp về đất nước–con người, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế và người dân Hàn Quốc.

Thứ tư, Hội tập trung vào các hoạt động cộng đồng, hướng về quê hương, đất nước. Cụ thể: Tích cực triển khai các chương trình do Đại sứ quán cũng như Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát động. Đặc biệt, trong hoàn cảnh hiện nay khi đại dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, Hội cùng với các tổ chức Hội đoàn tại Hàn Quốc, cùng chung tay kêu gọi, hướng về quê hương lúc khó khăn.

Phối hợp với tổ chức hữu nghị Việt-Hàn, tổ chức hội thảo chuyên đề Biển Đông dưới sự bảo trợ của ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc, và các triển lãm tranh về biển đảo nhằm góp tiếng nói với đồng bào trong nước khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc thống nhất 4 trọng tâm công tác tại Đại hội Đại biểu lần thứ V
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

“Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc” chính thức thành lập vào ngày 22/12/2010, đại diện cho tiếng nói chung của cộng đồng người Việt Nam trên cơ sở đại diện ba khối đoàn thể chính của người Việt tại Hàn Quốc gồm: Khối phụ nữ di trú kết hôn, khối lao động và khối sinh viên.

Theo số liệu thống kê năm 2020, tổng số người Việt đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc lên đến hơn 220.000 người và dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Do đó, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam, cũng như kết nối các tổ chức Hội/nhóm cộng đồng người Việt thông qua các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, và các hoạt động giúp đỡ/ chia sẻ những khó khăn với cộng đồng.

Trải qua mười một năm hình thành và phát triển với bốn nhiệm kỳ, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ, giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn tại Hàn Quốc và tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn, góp phần quảng bá đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè Hàn Quốc và quốc tế. Đơn cử như Hội thao toàn Hàn, Lễ hội văn hóa, Tết sum vầy cho bà con không có điều kiện về quê ăn tết, lớp học Tiếng Việt yêu thương dành cho trẻ gia đình đa văn hóa, các hoạt động với các tổ chức Hữu nghị Hàn – Việt.

Hàn Quốc hỗ trợ 40 máy đo thân nhiệt từ xa cho Việt Nam Hàn Quốc hỗ trợ 40 máy đo thân nhiệt từ xa cho Việt Nam
Ngày 28/5/2021, tại Bộ Y tế đã diễn ra Lễ trao tặng 40 máy đo thân nhiệt từ xa trị giá gần 1 triệu USD của Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19.
Hàn Quốc tiếp nhận lao động Việt Nam sau 1 năm gián đoạn Hàn Quốc tiếp nhận lao động Việt Nam sau 1 năm gián đoạn
Sau hơn một năm gián đoạn do thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc hết hạn và dịch COVID-19 bùng phát, nhờ sự nỗ lực của cả hai bên, việc đưa lao động của Việt Nam sang Hàn Quốc đã được nối lại sáng 21/5.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Quảng Nam) được y bác sĩ Hàn Quốc khám chữa bệnh miễn phí

Học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Quảng Nam) được y bác sĩ Hàn Quốc khám chữa bệnh miễn phí

Từ ngày 10 - 16/3, đoàn y bác sĩ tình nguyện của tổ chức Medics with Vietnam and Peace Hàn Quốc đã thực hiện khám chữa bệnh răng miệng và y học cổ truyền miễn phí cho học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên, Quảng Nam).
Gia đình đa văn hóa Việt - Hàn giúp thắt chặt tình hữu nghị hai nước

Gia đình đa văn hóa Việt - Hàn giúp thắt chặt tình hữu nghị hai nước

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trong buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam ngày 13/3 tại Hà Nội.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, đồng chủ trì hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết sự phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Moravoslezsky đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Không gian đậm chất Việt Nam tại Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024

Không gian đậm chất Việt Nam tại Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024

Ngày 23-24/3, tại làng Yèbles, thuộc tỉnh Seine et Marne (Pháp) đã diễn ra Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024. Năm nay, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tham dự sự kiện với tư cách là khách mời danh dự. Quy mô gian hàng được mở rộng gấp 3, góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Cung cấp thông tin, hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ

Cung cấp thông tin, hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ

Ngày 23/3, Hội thảo Hướng nghiệp và Kết nối 2024 đã được tổ chức tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ). Hội thảo do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York và Học viện Hướng nghiệp Career Pass phối hợp tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động