Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
13:45 | 07/11/2021 GMT+7

Hội nghị Cấp cao doanh nghiệp xã hội (SES) lần thứ 14 tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã kết thúc thắng lợi sau 4 ngày làm việc

aa
Hội nghị Cấp cao doanh nghiệp xã hội (Social Enterprise Summit – SES) lần thứ 14 vừa bế mạc thành công sau 4 ngày làm việc, Hàng nghìn đại biểu của Hồng Kông và quốc tế đã tham gia theo 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp.

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 7 tháng 11 năm 2021 – Hội nghị Cấp cao doanh nghiệp xã hội (Social Enterprise Summit – SES) lần thứ 14 vừa bế mạc thành công sau 4 ngày làm việc, Hàng nghìn đại biểu của Hồng Kông và quốc tế đã tham gia theo 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Với chủ đề “Building Blocks of a Regenerative Future” (tạm dịch: “Xây dựng các khối của một tương lai tái tạo”), SES 2021 đã tổ chức một loạt các sự kiện thú vị về các chủ đề bao gồm Môi trường, Xã hội và Quản trị (Environmental, Social and Governance – ESG), Không phát thải ròng, Mua sắm xã hội, Dữ liệu cho điều tốt và Trao đổi tinh thần doanh nhân. SES nhằm mục đích tổng hợp những nỗ lực tập thể từ khu vực công dân, doanh nghiệp, học viện và chính phủ để đóng góp vào sự hạnh phúc của xã hội và hành tinh của chúng ta.

Tại phiên kết mạc hội nghị, bà Rebecca CHOY YUNG, Chủ tịch Ban tổ chức SES phát biểu: “SES đã nỗ lực hết mình để thúc đẩy sự phát triển của đổi mới xã hội và tinh thần kinh doanh. Chúng tôi rất vui khi thu hút được các bên liên quan từ các lĩnh vực khác nhau để cùng tạo ra các chương trình đổi mới và các chiến lược nhằm đạt được “Tương lai tái tạo”.

Chương trình làm việc của SES 2021 gồm 14 nhóm thảo luận, 3 chuyến thăm đổi mới xã hội và 2 hội thảo tương tác, với sự tham gia của hơn 70 nhà lãnh đạo đến từ hơn 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các chủ đề bao gồm: đồng tạo ra một trung tâm tri thức mở về đổi mới xã hội; xây dựng các liên minh để có tác động tập thể trong khu vực; và xem xét các chiến lược phân luồng nguồn lực hiệu quả để mang lại tăng trưởng bền vững cho các doanh nghiệp xã hội.

Nhu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, với thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến mọi khu vực trên toàn cầu. Nhiều quốc gia đã đưa ra cam kết đạt được mức độ trung hòa carbon, hay còn gọi là lượng khí thải “bằng 0 ròng”, trong vòng vài thập kỷ tới.

Nằm trong nội dung “Cầu nối mục đích với hành động”, phiên thảo luận với chủ đề “Đạt được mức độ trung hòa carbon: Khai thác vốn đầu tư tư nhân và huy động nguồn lực để thành công” đã mời ông Anthony CHEUNG, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nhà tài trợ tài chính xanh của Tổ chức Friends of the Earth (HK); Giáo sư Christine LOH, Trưởng Bộ phận Chiến lược phát triển của Viện Môi trường thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông; bà Cheuk Wan FAN, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc đầu tư khu vực châu Á của Khối Ngân hàng tư nhân toàn cầu và tài sản của HSBC; bà Grace HUI, Trưởng phòng Tài chính xanh và Bền vững của Công ty Giao dịch chứng khoán và Thanh toán Hồng Kông (HKEX); và ông Samuel TANG, Cố vấn của Tổ chức Xanh thế giới.

Các đại biểu uy tín này đã trao đổi và thảo luận để khám phá cách thức hợp tác xuyên ngành giữa các khoản đầu tư tư nhân, các chính phủ và xã hội dân sự có thể biến các cam kết thành các kế hoạch, nhằm đẩy nhanh sự thành công trong việc đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Đổi mới xã hội theo định hướng công nghệ đã trở thành tâm điểm của các doanh nhân xã hội như một giải pháp hiệu quả để ứng phó với các vấn đề xã hội hiện nay.

Phiên thảo luận với chủ đề “Dữ liệu cho điều tốt” trong khuôn khổ “Đồng tạo trung tâm kiến ​​thức mở để phát triển hệ sinh thái” có sự tham gia của ông Leong CHEUNG, Giám đốc điều hành của Tổ chức từ thiện & cộng đồng, Câu lạc bộ Jockey Hồng Kông; ông Yue Chun CHAN, Trưởng Văn phòng Dữ liệu không gian, Cục Phát triển, Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông; và ông Kenny SHUI, Trợ lý Giám đốc Nghiên cứu và Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển kinh tế, Quỹ Hồng Kông của chúng tôi. Các ông đã có một cuộc đối thoại về cách các dự án đổi mới xã hội dựa trên dữ liệu đã tạo ra bước đột phá trong việc giải quyết các thách thức xã hội phức tạp.

Hiện nay, các thành phố châu Á đã áp dụng một cách đáng kể cách tiếp cận đổi mới để đối phó với các vấn đề xã hội và khủng hoảng. Đặc biệt, các chủ đề xoay quanh môi trường và công nghệ, trao quyền cho cộng đồng, sức khỏe tinh thần và phúc lợi đã thu hút sự chú ý giữa các thành phố châu Á với việc tăng cường cơ hội trao đổi kiến ​​thức và kinh nghiệm với nhau.

Phiên thảo luận với chủ đề “Trao đổi giữa các doanh nhân trẻ châu Á” nằm trong khuôn khổ Chương trình “Xây dựng liên minh vì tác động tập thể trong khu vực” đã quy tụ các doanh nhân xã hội trẻ và những người đổi mới có khát vọng tạo ra sự thay đổi trên khắp châu Á để giới thiệu các giải pháp đổi mới của họ nhằm giải quyết các vấn đề xã hội hiện nay.

Thành phần các vị đại biểu gồm ông Roy DAHILDAHIL, Đồng sáng lập #MentalHealthPH, Philippines; bà Hyeonjin KIM, Người sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của KAYD, Hàn Quốc; Bà Passawee KODAKA, Người sáng lập Folkcharm, Thái Lan; Bà Hazel KWEH, Người sáng lập và CEO của Bloomback Pte Ltd, Singapore; bà Ellen LEE, Giám đốc vận hành (COO) của PackAge +, Đài Loan; ông Raymond MAK, đồng sáng lập và CEO của Farmacy Hồng Kông; ông Paddy ROBERTSON, CEO của Smart Air, Trung Quốc và bà Ovy SABRINA, đồng sáng lập và CEO của Rebricks, Indonesia đã trao đổi những câu chuyện kinh doanh của họ và khám phá các cách thức để thúc đẩy tác động trong khu vực với các đại biểu.

Phiên bế mạc của SES 2021, với chủ đề “Vượt ra ngoài sự bền vững” do Tiến sĩ Ilex LAM, Chủ tịch của iEnterprise Foundation điều hành. Ông đã cùng với bà Naomi CHAN, Phó chủ tịch điều hành của JCI, Hồng Kông; Tiến sĩ Eddy LEE, người sáng lập của 350HK; bà Nicolette TONG, Phó chủ tịch điều hành của The Wave; và ông YUEN Shu Wah, Chủ tịch sáng lập của Quỹ Gratia Limited đã trao đổi sôi nổi để xem xét tầm nhìn về tính bền vững trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 và triển vọng của sự phát triển “tái tạo” trong tương lai.

Quỹ SIE đã tổ chức Triển lãm Đổi mới xã hội với chủ đề “Tạo ra giá trị xã hội với những điều mới lạ” trong 2 ngày đầu của SES 2021 tại HKCEC. Triển lãm đã giới thiệu 2 dự án hàng đầu là “Nền tảng công nghệ tiên tiến” và “FOOD-CO”, cũng như Dự án “Trả giá để thành công” đầu tiên, thể hiện cách hợp tác giữa các ngành góp phần xóa đói giảm nghèo ở Hồng Kông.

Thông tin về Hội nghị Cấp cao doanh nghiệp xã hội (Social Enterprise Summit – SES)

Hội nghị Cấp cao doanh nghiệp xã hội (SES) là một nền tảng đa lĩnh vực nhằm truyền cảm hứng và trao quyền cho sự đổi mới xã hội và tinh thần kinh doanh xã hội. Hội nghị chuyên đề quốc tế hàng đầu được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của hơn 70 diễn giả và đại biểu tham dự đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ để truyền cảm hứng, đổi mới, kết nối và hợp tác với các đại biểu từ xã hội công dân, doanh nghiệp, chính phủ và các khu vực học thuật đến từ Hồng Kông, Trung Quốc; khu vực châu Á – Thái Bình Dương… để thúc đẩy những thay đổi xã hội tích cực.

Các hoạt động gắn kết cộng đồng được tổ chức ở 9 quận khác nhau ở Hồng Kông trong năm nay nhằm mở rộng sự tham gia và vươn xa hơn các phòng hội nghị, áp dụng kiến ​​thức, tinh thần kinh doanh xã hội và tư duy đổi mới vào các bối cảnh cuộc sống hàng ngày.

Trang web chính thức của SES: http://www.ses.org.hk

#SocialEnterpriseSummit

Media Outreach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Biến tài nguyên bản địa thành sinh kế bền vững cho cộng đồng

Biến tài nguyên bản địa thành sinh kế bền vững cho cộng đồng

Tại sự kiện tổng kết Demo Day của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội đổi mới sáng tạo (SEIP) 2025 diễn ra ngày 13/12, các doanh nghiệp và hợp tác xã đã trình bày nhiều mô hình kinh doanh gắn với bảo tồn tài nguyên, phát triển sinh kế và tạo tác động xã hội. Từ xơ dứa cho ngành dệt may, tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn đến tạo việc làm cho người khuyết tật... các mô hình cho thấy những cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng hướng tới phát triển bền vững.
SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam

SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam

Ngày 13/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025) đã diễn ra sự kiện tổng kết Demo Day của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội đổi mới sáng tạo (SEIP) 2025.
Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội Việt Nam đổi mới sáng tạo, vươn ra thị trường

Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội Việt Nam đổi mới sáng tạo, vươn ra thị trường

Ngày 14/10 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore khai mạc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội đổi mới sáng tạo (SEIP 2025), dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chương trình hướng tới nâng cao năng lực sáng tạo, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp sinh thái Việt Nam.

Các tin bài khác

Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ

Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ

Bên cạnh những hoạt động hướng ra cộng đồng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn xây dựng văn hóa thiện nguyện từ bên trong tổ chức. Khi trách nhiệm xã hội được nuôi dưỡng bằng sự tham gia tự nguyện của CBNV, giá trị tạo ra không dừng ở tác động bên ngoài mà còn trở thành nền tảng gắn kết bền vững cho chính doanh nghiệp.
Hyundai Stargazer có gì mới?

Hyundai Stargazer có gì mới?

Ngày 24/03/2026, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức giới thiệu sản phẩm Stargazer mới tới thị trường Việt Nam, với sự thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm.

Đọc nhiều

Trồng cây hữu nghị tại Cần Thơ

Trồng cây hữu nghị tại Cần Thơ

Ngày 30/3, tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trồng cây hữu nghị năm 2026. Sự kiện mang ý nghĩa thiết thực, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ (2016 - 2026).
“Em yêu tiếng Việt” tại Luang Prabang: Vun đắp hữu nghị Việt Nam – Lào

“Em yêu tiếng Việt” tại Luang Prabang: Vun đắp hữu nghị Việt Nam – Lào

Ngày 27/3, tại thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang, Bắc Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang phối hợp với Trường cấp II+III Pongkham và Hội người Việt Nam tỉnh, thành phố Luang Prabang tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Em yêu tiếng Việt” dành cho học sinh Lào và Việt Nam đang học tập tại trường, cùng con em bà con trong Hội.
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn

Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn

Ngày 30/3, Chỉ huy Nhà giàn DK1/11, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân, cho biết đơn vị vừa hỗ trợ y tế ban đầu, đồng thời hướng dẫn chủ tàu cá tỉnh Gia Lai đưa bệnh nhân bị tai biến lên đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục điều trị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Sáng 29/3, bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn

Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn

Ngày 30/3, Chỉ huy Nhà giàn DK1/11, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân, cho biết đơn vị vừa hỗ trợ y tế ban đầu, đồng thời hướng dẫn chủ tàu cá tỉnh Gia Lai đưa bệnh nhân bị tai biến lên đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục điều trị.
Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Ngày 27/3, tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố ven biển và tỉnh Tây Ninh về các nhiệm vụ, giải pháp, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nêu rõ và giải quyết các vấn đề Đoàn thanh tra IUU của Ủy ban châu Âu (EC) nêu ra sau khi làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-19/3.
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối

Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước sinh hoạt trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) trở nên khan hiếm. Nhận được đề nghị hỗ trợ của người dân trên đảo, ngày 25/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân.
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động