Hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết: Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ VI diễn ra vào đúng thời điểm cả nước đang nhìn lại công tác nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xác định định hướng nửa nhiệm kỳ còn lại.
![]() |
| Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thu Hà). |
Tại Hội nghị, các ủy viên Ban Thường vụ nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023; dự kiến chương trình Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 diễn ra tại Bình Định. Các đại biểu cũng nghe báo cáo, cho ý kiến về việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, triển khai quy trình giới thiệu nhân sự lãnh đạo VUFO.
Các hoạt động đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, yêu cầu chất lượng
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn cho biết: trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục chứng kiến những diễn biến phức tạp, khó lường gia tăng cả về mức độ và quy mô, công tác đối ngoại nhân dân nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương. Nhận thức của một bộ phận lãnh đạo tại cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã có thay đổi tích cực về vai trò, vị thế của công tác đối ngoại nhân dân.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, VUFO và các tổ chức thành viên đã bám sát kế hoạch đối ngoại được phê duyệt; linh hoạt và chủ động trong tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại phát sinh, gấp theo yêu cầu của các cơ quan. Các hoạt động được triển khai theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bảo đảm các yêu cầu về chính trị - đối ngoại, lễ tân và thông tin đối ngoại, được bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế đánh giá cao. Thông điệp trong các hoạt động đối ngoại luôn được thể hiện rõ ràng hoặc lồng ghép một cách tinh tế vào các hoạt động. Công tác thăm hỏi, duy trì kết nối, liên lạc với bạn bè, đối tác được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức và qua nhiều kênh khác nhau, thông qua đó nắm tình hình dư luận bạn bè, đối tác về Việt Nam.
![]() |
| Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 (Ảnh: Thu Hà). |
Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia tháp tùng các đoàn cấp cao của Đảng và Nhà nước đi Lào, Trung Quốc, Cuba, Argentina, Uruguay…; chủ động tham mưu và có trách nhiệm vào các nội dung, chương trình làm việc, góp phần vào thành công của chuyến công tác và thông qua đó thúc đẩy, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác và nhân dân tại các nước. Trong khuôn khổ chương trình các đoàn cấp cao của bạn sang Việt Nam, VUFO chủ trì/phối hợp tổ chức các hoạt động tiếp đón, các buổi làm việc chu đáo, hiệu quả.
Công tác phi chính phủ nước ngoài được triển khai chủ động, duy trì kết nối, liên lạc thường xuyên với các tổ chức để nắm tình hình, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Triển khai đồng bộ, hiệu quả chủ đề của Ủy ban năm 2023 “cải cách thủ tục hành chính", tích cực đổi mới phương thức vận động viện trợ, mở rộng quan hệ với một số đối tác là một trong các nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nghị định 58/2022/NĐ-CP đã góp phần đổi mới phương thức quản lý và cải cách hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ. Tính đến ngày 30/6 có 391 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (cuối năm 2022 con số này là 388 tổ chức).
Công tác thông tin đối ngoại được triển khai theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, thông tin có chiều sâu; bước đầu đã khai thác được lợi thế của các phương tiện truyền thông hiện đại, mang đến các sản phẩm truyền thông hấp dẫn với đọc giả trong nước và quốc tế.
Công tác nghiên cứu, tham mưu được thực hiện thường xuyên và ngày càng được nâng cao về chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm với những sản phẩm nghiên cứu cụ thể.
Công tác tổ chức và xây dựng hệ thống diễn ra sôi nổi, các địa phương tích cực thúc đẩy, tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy/UBND thành lập các tổ chức thành viên tại địa phương, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân.
![]() |
| Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Phan Anh Sơn báo cáo tại Hội nghị (Ảnh: Thu Hà). |
Trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023
VUFO sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch được phê duyệt, dự kiến tổ chức 30 đoàn ra, đón 25 đoàn vào, tổ chức trên 400 hoạt động, trọng tâm vào các hoạt động nhân kỷ niệm quan hệ ngoại giao với các nước; kỷ niệm 70 năm chiến thắng Moncada tại Bến Tre; 50 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm Quảng Trị…
Tiếp tục tham gia tích cực và trách nhiệm vào các diễn đàn nhân dân đa phương: đối thoại giữa AICHR với các tổ chức “xã hội dân sự” có quy chế tư vấn với AICHR, chuẩn bị việc tham gia APF 2023, Hội nghị thế giới chống bom A & H tại Nhật Bản...
Tăng cường làm việc với một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài lớn/tiềm năng để trao đổi về hoạt động của tổ chức nhằm thúc đẩy quan hệ và tăng cường hiệu quả công tác vận động viện trợ thông qua các đoàn công tác và các hoạt động tại chỗ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nắm bắt hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và phổ biến, hướng dẫn thực hiện tốt Nghị định 58/2022/NĐ-CP và Nghị định 13/2023/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023).
Về công tác nghiên cứu, tham mưu, đào tạo, tập huấn và thông tin đối ngoại, VUFO tập trung theo dõi tình hình thế giới và khu vực, trong đó đặc biệt các vấn đề liên quan đến tình hình eo biển Đài Loan, Biển Đông, Ukraine, Myanmar, Mê Kông, ASEAN, cuộc bầu cử tại Thái Lan… và phản ứng của các tổ chức nhân dân, các tổ chức “xã hội dân sự”, các diễn đàn, cơ chế hợp tác nhân dân đa phương (APF, AEPF, Liên hợp quốc….) để có tham mưu kịp thời.
Tích cực tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thảo về tình hình thế giới, khu vực nhằm trao đổi thông tin về các sự kiện quốc tế, đánh giá, phân tích những thuận lợi và khó khăn đặt ra với công tác đối ngoại nhân dân.
Tuyên truyền về các công tác đối ngoại nhân dân, làm phim và tờ gấp thông tin giới thiệu về VUFO; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, các đài phát thanh và truyền hình để tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng.
VUFO sẽ tăng cường kết nối với các địa phương, tổ chức Đoàn công tác của lãnh đạo VUFO đi thăm, làm việc với Tỉnh ủy và UBND các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, An Giang - Kiêng Giang, Lạng Sơn, Hưng Yên. Tích cực hỗ trợ phát triển tổ chức thành viên tại Ninh Thuận, Bình Thuận, Điện Biên, Lạng Sơn...
Tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của VUFO tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 18-20/7/2023.
Tin bài liên quan
Nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp bộ máy
VUFO 2024: Hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng
VUFO sẽ hỗ trợ Đại sứ quán Chile tổ chức các hoạt động thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước
Các tin bài khác
Giao lưu nhân dân, nhịp cầu kết nối với bạn bè quốc tế
Nhiều hoạt động mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Slovakia
"Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba"
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






