Hội nghị Ban thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, khóa V
Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Liên hiệp Đôn Tuấn Phong; Phó Chủ tịch Liên hiệp Bùi Khắc Sơn; các Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp khóa V; đại diện Ban Đối ngoại TW Đảng, Văn phòng TW Đảng, Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành…
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 5 nhiệm kỳ 2013 – 2018 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thông qua Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Hội nghị cũng là dịp nhìn lại quá trình 5 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và bàn về phương hướng, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
| |
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng (đứng) phát biểu khai mạc Hội nghị
Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nhận định, trong năm 2016, tình hình chính trị, kinh tế quốc tế và các phong trào nhân dân thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến môi trường an ninh và phát triển của nhiều quốc gia… Trong bối cảnh môi trường đối ngoại phức tạp, công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai đồng bộ toàn diện, hiệu quả góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền lãnh thổ, ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam.
Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh, năm 2016 cũng là năm đầu tiên triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Liên hiệp tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, tích cực phát huy các sáng kiến, đề ra nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, củng cố, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế của Việt Nam, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân các nước…
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong báo cáo sơ bộ kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016: Liên hiệp chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Liên hiệp đã cử 14 đoàn ra, đón 18 đoàn vào và tổ chức 168 cuộc tiếp khách với 4.022 khách, trong đó có 73 cuộc với 1.715 khách quốc tế đến làm việc với Liên hiệp.
Liên hiệp đã tổ chức gặp mặt với cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp Xuân Bính Thân 2016; phối hợp với Liên hiệp Hà Nội tổ chức chương trình Du xuân hữu nghị cho gần 300 đại biểu cơ quan ngoại giao và tổ chức phi chính phủ nước ngoài…
Đặc biệt, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) diễn ra theo như cam kết, các chương trình dự án tiếp tục triển khai bình thường. Theo báo cáo từ các văn bản phê duyệt dự án của các địa phương, bộ, ngành, tính đến cuối tháng 6/2016, đã ghi nhận được thêm 144 dự án với tổng giá trị cam kết mới đạt 52.582.989 USD, so với cùng kỳ năm ngoái, tổng giá trị cam kết viện trợ tăng khoảng 10 triệu USD.
Bên cạnh đó, Liên hiệp có đóng góp ý kiến về Tổng kết 20 năm Việt Nam tham gia ASEAN; dự thảo đề án về phương hướng và biện pháp Việt Nam tham gia ASEAN đến năm 2025; góp ý tham luận Hội nghị quán triệt và triển khai thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào và Việt Nam – Căm-pu-chia; cung cấp thông tin để phục vụ nội dung Phiên họp lần thứ 9 Uỷ ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt – Trung, thông tin về các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam với Thái Lan và Ấn Độ nhằm phục vụ các cuộc họp Liên Chính phủ…
Công tác xây dựng tổ chức tiếp tục được Liên hiệp chú trọng và đẩy mạnh và kiện toàn nhân sự và bổ nhiệm 2 nhân sự tham gia các Hội đồng Tư vấn thuộc Đoàn Chủ tịch Liên hiệp. Liên hiệp đã hoàn thành: Chương trình hành động số 51 của Đảng đoàn triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Ban Tổ chức Trung ương sau Hội nghị toàn quốc Ngành tổ chức xây dựng Đảng; Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng XII…
| |
Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Liên hiệp Đôn Tuấn Phong (đứng) phát biểu tại Hội nghị
Tính đến hết tháng 6/2016, hiện có 48/63 tỉnh/thành phố đã thành lập được Liên hiệp/Hội hữu nghị. Bên cạnh đó, các Liên hiệp ở địa phương đã tổ chức Đại hội Chi bộ và tích cực chỉ đạo các Hội Hữu nghị thành viên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo điều lệ, cũng như thúc đẩy thành lập mới Hội Hữu nghị song phương tại các tỉnh…
Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Liên hiệp là: Tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thực hiện phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong toàn hệ thống Liên hiệp.
Tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Quyết định 41 của Thủ tướng Chính phủ ở các địa phương. Tổ chức các đoàn đi làm việc tại các địa phương để xúc tiến thành lập Liên hiệp và triển khai Quyết định 41.
Tập trung triển khai Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013-2017, tiếp tục mở rộng quan hệ với các cá nhân, tổ chức PCPNN có uy tín và tiềm năng để vận động tài trợ…
Tổ chức để Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân nghiên cứu, tham mưu về những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với đất nước để phục vụ trực tiếp cho công tác của Liên hiệp và phục vụ công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước…
| |
Quang cảnh Hội nghị Ban thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp
Tại Hội nghị, các Đại biểu tham dự dự đồng ý, nhất trí với báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đồng thời, các đại biểu cho rằng, các đơn vị của Liên hiệp cần tiếp tục tích cực triển khai chương trình đào tạo năm 2016 cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt, đầu mối phối hợp với các tổ chức nhân dân khác trong các hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương...
Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng hoan nghênh những ý kiến đóng góp của các đại biểu bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Đồng thời, mong muốn các tổ chức thành viên Liên hiệp tiếp tục củng cố tổ chức, chủ động, linh hoạt và có nhiều sáng tạo trong tư duy để thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Đại Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Kazakhstan – Việt Nam
Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới
Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới
Sín Thầu vun đắp ngoại giao nhân dân nơi ngã ba biên giới
Đọc nhiều
Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam”
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)
Khám phá sáng tạo thị giác của Cộng hòa Séc tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ





