Hội Mái ấm Việt-Séc hướng tới kỉ niệm 10 năm hoạt động và Đại hội lần thứ 3
| Ngày 22/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Đài PT-TH Đồng Nai tổ chức Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ 3 năm 2022. |
| Từ 4-8/11, sẽ diễn ra Hội chợ thương mại trong Lễ hội Thạt Luổng với sự tham gia của các doanh nghiệp từ Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Sự hiện diện của các doanh nghiệp từ Việt Nam như một phần của các hoạt động nhằm chào mừng năm đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào. |
Đại biểu tham dự buổi tổng kết, ngoài đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Séc còn có đại diện các hội, đoàn người Việt tại Cộng hòa Séc, các tổ chức thiện nguyện của Séc và các nhà hảo tâm trong cộng đồng. Thay mặt Ban chấp hành của Hội, bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch hội đã đọc báo cáo tổng kết hoạt động của hội Mái ấm Việt-Séc trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
![]() |
| Một số thành viên của Hội Mái ấm Việt-Séc. |
Bà Nguyễn Thị Dung cho biết, trong năm 2022, hội đã phối hợp với hàng chục trung tâm thiện nguyện trên toàn Séc để thăm hỏi, động viên, tặng quà nhiều gia đình người Việt Nam cũng như người Séc có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, các cháu nhỏ mồ côi, khuyết tật tại Cộng hòa Séc. Không quản ngại đường sá xa xôi, hội còn cử đại diện về Việt Nam, tới nhiều vùng miền của Tổ quốc, để trao những phần quà nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa của những tấm lòng thơm thảo đến tận những nơi có những mảnh đời kém may mắn, cần sự trợ giúp trong xã hội.
Với tinh thần đó, Hội Mái ấm Việt-Séc đã xác định phương hướng hoạt động năm 2023 cũng như hướng đến kỷ niệm 10 năm hoạt và đại hội nhiệm kỳ 3 của Hội với nhiều hoạt động thiết thực hơn như mở rộng hội viên tích cực tham gia vào Ban chấp hành, kiện toàn công tác tổ chức sẵn sàng cho đại hội lần thứ 3; hoàn thiện hồ sơ và kêu gọi ủng hộ ngôi nhà chung cho người già Việt Nam tại Séc; tìm cách khai thác kinh phí Hội và tiếp tục các hoạt động thiện nguyện...
![]() |
| Tham tán Công sứ Nguyễn Diệu Linh (phải) phát biểu tại sự kiện. |
Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, Tham tán Công sứ Nguyễn Diệu Linh đánh giá cao hoạt động thiện nguyện tích cực của Hội Mái ấm Việt-Séc và ghi nhận trong trong thời gian qua, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, Mái ấm Việt-Séc luôn là một trong những ngọn cờ đầu trong các hoạt động từ thiện. Và để ghi nhận những việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn của Hội Mái ấm Việt-Séc, vào năm 2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã ra quyết định tặng 6 Giấy khen cho các thành viên của Hội đã có những đóng góp tích cực. Bà Nguyễn Diệu Linh mong muốn Hội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa, phát huy truyền thống nhân văn cao đẹp của người Việt. Đặc biệt là trong năm tới khi Hội kỷ niệm tròn 10 năm thành lập.
![]() |
| Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc phát biểu tại sự kiện. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đánh giá cao những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Hội Mái Ấm Việt-Séc, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay đóng góp để chia sẻ khó khăn, mang niềm vui tới cho những đối tượng có hoàn cảnh trong xã hội tại Việt Nam và Cộng hòa Séc.
![]() |
| Một số bức tranh tại buổi bán đấu giá từ thiện. |
Tại buổi tổng kết, ban tổ chức cũng tổ chức một buổi đấu giá tranh từ thiện. Một nửa số tiền thu được sẽ dùng để ủng hộ các hoạt động tiếp theo của Hội. Từ khi được thành lập vào tháng 11/2013 với hơn 50 hội viên, đến nay Hội Mái ấm Việt-Séc đã có hàng trăm hội viên tích cực tại nhiều tỉnh, thành ở Cộng hòa Séc. Mục đích của hội vẫn được duy trì từ ban đầu là nhằm giúp đỡ trẻ em khuyết tật, cơ nhỡ, người già neo đơn không nơi nương tựa ở Việt Nam và Cộng hòa Séc, công dân Séc và các dân tộc khác ở châu Âu gặp hoàn cảnh khó khăn. Các thành viên của hội chủ yếu là những chị em kinh doanh nhỏ theo mô hình gia đình, không dư giả về tài chính nhưng giàu lòng nhân ái và nhiệt huyết. Điều đặc biệt này đã lan tỏa và thu hút được nhiều hội viên là người Séc đến với Hội Mái ấm Việt-Séc. /.
| Với chủ đề “Hà Nội ngày trở về”, những người con xa xứ đã mang cả một Hà Nội thu nhỏ lên sân khấu Hoàng Thành. |
| Ngày 15/10, Liên Hiệp hội Người Việt Nam tại châu Âu sẽ tổ chức Đại hội lần thứ 2 và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. |
Tin bài liên quan
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Ủy ban Hòa bình Việt Nam rà soát chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031
Hơn 70.000 thông điệp của thế hệ trẻ gửi tới tổ chức Đoàn nhiệm kỳ mới
Các tin bài khác
Phát huy nguồn lực người Nghệ An ở nước ngoài phục vụ phát triển địa phương
Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà
Tuyển chọn đại biểu tham dự Trại hè "Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố"
Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam







