Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:02 | 22/07/2020 GMT+7

Hội Hữu nghị Việt – Thái TP Đà Nẵng góp phần thúc đẩy ngành du lịch

aa
Đà Nẵng hiện đang thiết lập quan hệ hợp tác với các tỉnh của Thái Lan như Mukdahan, Nakhon Phanom, Phuket, Chiengmai, Khon Kaen… và hai bên đã thường xuyên tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm trên rất nhiều lĩnh vực.
Đà Nẵng tập trung phát triển kinh tế đêm để thu hút du lịch Đà Nẵng tập trung phát triển kinh tế đêm để thu hút du lịch

Hy vọng với những chuyển biến này, sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch để du lịch Đà Nẵng tiếp tục phát triển bền ...

Hoạt động của DAFO 6 tháng đầu năm: đạt nhiều kết quả thiết thực Hoạt động của DAFO 6 tháng đầu năm: đạt nhiều kết quả thiết thực

Sáng ngày 17/7/2020, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên ...

4801 115530050 327917821931853 6558955497002699561 n
Sáng ngày 22/6/2020, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Đà Nẵng đã đánh giá công tác hội

Ngày 22/6/2020, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội tổng kết những thành tựu của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Đà Nẵng trong những năm qua, đồng thời bầu ra Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới và đề xuất phương hướng hoạt động.

Thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Đà Nẵng đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng với nhân dân Thái Lan. Trong đó nổi bật là việc góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học, công nghệ, kinh tế, thương mại, thể thao, du lịch, hoạt động nhân đạo, từ thiện giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Thái Lan và vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đà Nẵng hiện đang thiết lập quan hệ hợp tác với các tỉnh của Thái Lan như: Mukdahan, Nakhon Phanom, Phuket, Chiengmai, Khon Kaen… và hai bên đã thường xuyên tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trên rất nhiều lĩnh vực. Đã có hàng loạt những hoạt động hợp tác giáo dục giữa Đại học Đà Nẵng và Thái Lan, sự giao lưu hợp tác giáo dục giữa các trường đại học của Đà Nẵng và các trường đại học của Thái Lan.

4758 1

Sinh viên Thái Lan giao lưu văn hóa tại ĐH Kinh tế Đà Nẵng (ảnh Việt Thành).

Bên cạnh đó, du lịch Việt Nam - Thái Lan cũng có những cầu nối quan trọng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Theo số liệu thống kê, năm 2019 đã có 250.382 lượt khách Thái Lan đến Đà Nẵng, tăng hơn 3 lần so với năm 2018, là thị trường thứ 3 chỉ sau Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong những năm qua, hàng loạt chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch giữa hai nước đã được tổ chức cả ở Đà Nẵng và các tỉnh của Thái Lan. Đà Nẵng hiện đang có 80 hướng dẫn viên quốc tế tiếng Thái Lan được cấp thẻ hành nghề, nhiều công ty du lịch Thái Lan có trụ sở tại Đà Nẵng, cũng như mảng ẩm thực của Thái Lan cũng đang được phát triển mạnh tại Đà Nẵng.

Theo ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó GĐ Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours, thời gian qua, khách du lịch Thái Lan đến Đà Nẵng tăng mạnh và ngược lại, các hãng bay như Vietnam Airlines, Bangkok Airways, Air Asia, Vietjet đều có đường bay thẳng giữa hai nước, góp phần nâng tần suất các chuyến bay và đưa khách du lịch.

Du lịch Đà Nẵng và Thái Lan đang phát triển theo hướng đầu tư cả đường không và đường bộ, trong đó phục vụ đa dạng đối tượng du khách. Mà điển hình là chương trình du lịch đường bộ Caravan bằng xe tự lái từ Đà Nẵng – Lào – Thái Lan – Myanmar.

4759 2
Nhiều đường bay thẳng từ Đà Nẵng đến các thành phố của Thái Lan đã kích thích du lịch hai quốc gia phát triển.

Thời gian qua, Hội hữu nghị Việt - Thái thành phố Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực tổ chức được nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, hữu nghị với nội dung phong phú, sâu sắc; tham gia các đoàn đi thăm Thái Lan, kết nối đoàn Thái Lan đến thăm và làm việc tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Đà Nẵng với nhân dân Thái Lan. Đồng thời, Hội còn chú trọng đến công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân thành phố về quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan thông qua nhiều hình thức.

Thay mặt cho Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, ông Trịnh Thanh Sáu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Thái thành phố Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả tốt đẹp mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và biểu dương thành tích của Hội. Ông tin tưởng rằng tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Đà Nẵng và nhân dân Thái Lan sẽ là cơ sở để kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các đối tác Thái Lan thông qua việc tăng cường các hoạt động đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Xuyên rừng gỡ bẫy mang lại yên bình cho bán đảo Sơn Trà Xuyên rừng gỡ bẫy mang lại yên bình cho bán đảo Sơn Trà

Trước nạn đặt bẫy, xâm hại động vật trên bán đảo Sơn Trà, lực lượng chức năng đã tổ chức các đợt tuần tra, truy ...

Tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng: Danh sách cụ thể của 30 điểm thi Tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng: Danh sách cụ thể của 30 điểm thi

Tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng: Sở Giáo dục và Đào tạo TP đã hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo kì thi được ...

'Cứu hộ' san hô ở bán đảo Sơn Trà

Lặn ngụp dưới làn nước lạnh, các thành viên của Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển Sasa đang ra sức "cứu chữa", chăm sóc ...

Minh Ngọc
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động