Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP.HCM: Cầu nối vững chắc cho tình đoàn kết hữu nghị
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị
Một năm Mậu Tuất đã trôi qua trong niềm vui trọn vẹn khi Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP.HCM đã cùng với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM và các hội thành viên khác của Liên hiệp chung tay phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân vô cùng phong phú, mang lại hiệu quả tích cực trong việc thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị nhân dân hai nước Việt – Thái.
Người Thái gọi Tết cổ truyền của họ là Songkran, diễn ra vào đúng hai ngày trong tháng 4, tháng nóng nhất trong năm ở Thái. Và “đặc sản” không thể thiếu trong ngày Tết này là “té nước cầu may”, khởi đầu cho một mùa mưa mát mẻ, bội thu. Ngày Tết cổ truyền của Vương quốc Thái Lan, Hội đã gửi hoa, đến thăm và chúc mừng tại Tổng Lãnh sự quán Thái Lan TP.HCM. Đây là sự kiện có ý nghĩa hàng năm và luôn nhận được sự tiếp đón chân tình từ phía Tổng Lãnh sự quán.
|
Ông Trương Hoàng - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP.HCM (bên trái) tặng quà cho bà Tổng lãnh sự Thái Lan nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại TP.HCM.
Bên cạnh đó, Hội cũng đã phối hợp với Liên hiệp và các hội thành viên như: Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Đông Nam Á tổ chức thành công lễ hội té nước diễn ra vào tháng 4/2018 tại chùa Phổ Minh. Một khung cảnh hết sức náo nhiệt đã thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia, dù bị ném trúng, ướt hết quần áo nhưng ai ai cũng cười rất tươi, vui vẻ tiếp tục “trận chiến”. Cũng bởi nhiều bạn trẻ nên cuộc chơi vô cùng náo nhiệt, sôi động hết mức có thể. Ai ai dù không quen biết nhưng vẫn chơi hết mình. Lễ hội đã kéo mọi người lại gần nhau hơn, trao cho nhau những nụ cười và cái bắt tay hồn hậu, xa lạ mấy rồi cũng thành thân quen.
Những hoạt động ý nghĩa như thế này đã giúp các bạn trẻ học sinh, sinh viên có một cơ hội tuyệt vời được tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của Thái Lan nói riêng và của các nước trong khu vực ASEAN nói chung.
|
Những buổi giao lưu văn hóa văn nghệ giúp hai nước Việt – Thái hiểu nhau hơn, có cơ hội tìm hiểu bản sắc riêng của mỗi dân tộc.
Cũng trong dịp đầu năm Xuân Mậu Tuất, Hội đã phối hợp với Ban Liên lạc Việt kiều Lào - Thái tổ chức buổi họp mặt đầm ấm. Sự kiện thường niên này suốt bao năm qua đã giúp ngày càng thắt chặt hơn mối quan hệ giữa các hội viên, tạo cơ hội để các hội viên được gần gũi và cùng nhau đóng góp để phát triển các hoạt động của Hội thêm phần phong phú.
Bên cạnh đó, Hội còn làm cầu nối và tổ chức cho các đoàn Hội Nông dân, Trung tâm Khuyến nông thành phố sang Thái Lan tham quan, nghiên cứu các loại giống cây ăn trái, hoa phong lan và các loại thực vật nhiệt đới. Tổ chức cho ngành giao thông vận tải, ngành du lịch sang thăm và làm việc với phía bạn, các trường Đại học có khoa tiếng Thái sang trao đổi “Cải tiến chương trình giảng dạy tiếng Thái tại Việt Nam”,…
Viết tiếp giấc mơ đến trường của các em học sinh nghèo hiếu học
Quan hệ giữa hai nước Việt – Thái ngày càng khăng khít, thắm đượm ân tình. Các hoạt động trên mọi phương diện của Hội tại TP.HCM không ngừng phát triển. Có được kết quả tốt đẹp này là nhờ luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Tổng lãnh sự quán, Hiệp hội Doanh nghiệp và cộng đồng Thái Lan đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố.
Đã nhiều năm qua, Tổng lãnh sự quán cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan vận động, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng mỗi năm, cùng với Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP.HCM trao nhiều phần quà học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, các em khuyết tật, khiếm thị, nạn nhân chất độc màu da cam. Đó là động lực rất lớn giúp các em vươn lên, vững bước đến trường dù con đường tri thức còn lắm gian nan. Biết bao giấc mơ đến trường đã thành sự thật, biết bao em nghèo thành nhân, thành tài. Thật vô cùng trân quý những tấm lòng thiện nguyện!
Tấm lòng và sự quan tâm kịp thời của Hội đã giúp các em học sinh nghèo hiếu học thêm phần vững bước đến trường.
Những hoạt động của Hội quả thực đã đóng góp rất lớn vào việc thắt chặt bàn tay đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt – Thái, đồng thời thúc đẩy kinh tế, văn hóa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng. Không thể không nhắc đến những buổi đón tiếp của Hội như tiếp Hội Doanh nhân Thái - Việt Nam sang thăm TP.HCM và tìm kiếm cơ hội đưa hàng Việt Nam chất lượng cao vào thị trường Thái. Hay Hội đã cử sinh viên tham dự các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ chào mừng Quốc khánh Thái Lan. Giao lưu văn hóa giúp cho hai nước gần nhau và hiểu nhau hơn, giúp cho mối quan hệ ngoại giao hai nước thêm phần khắng khít.
“Tăng cường đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước là một yêu cầu khẩn thiết và cấp bách, nhất là các nước trong cộng đồng ASEAN. Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP.HCM sẽ không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động để gìn giữ, vun đắp và phát huy các thành quả đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời cũng xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước bền vững, tương xứng với tiềm năng, bề dày lịch sử và lòng mong đợi của nhân dân hai nước Việt – Thái”, ông Trương Hoàng – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan bày tỏ.
Nối tiếp những thành quả đã đạt được trong năm 2018, năm tới, Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, giao lưu văn hóa văn nghệ. Với những nỗ lực không mệt mỏi, Hội sẽ luôn là cầu nối giúp nhân dân hai nước Việt – Thái thắt chặt bàn tay thắm đượm tình dân tộc anh em.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác
Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới
Hợp tác lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản
PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên
Đọc nhiều
Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2
Dự kiến ngày 22/3 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Học giả quốc tế: Bầu cử tại Việt Nam củng cố nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới
Tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế Đại hội XIV vào công tác hằng ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Multimedia
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





