Ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan công ty C.P. Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 15/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị và ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan công ty C.P. Việt Nam.
aa
Hội hữu nghị Việt Nam - L.B Nga tỉnh Thái Bình kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga Hội hữu nghị Việt Nam - L.B Nga tỉnh Thái Bình kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Nhân kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917- 7/11/2022), Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Thái Bình (Hội) đã tổ chức buổi lễ gặp mặt ôn lại những kỷ niệm về tình hữu nghị của nhân dân hai nước.
Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Sáng ngày 11/11/2022, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM cùng với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh vương quốc Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2022).

Thái Lan có 27 dự án đầu tư vào Đồng Nai

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Thành Trí – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh Đồng Nai trong những năm qua cũng đã và đang tích cực đẩy mạnh việc hợp tác kinh tế, văn hóa – xã hội và giao lưu nhân nhân với các nước thành viên ASEAN trong đó có Thái Lan.

Hiện nay, Thái Lan có 27 dự án đầu tư vào Đồng Nai với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 903,58 triệu USD, trong đó có nhà đầu tư lớn như tập đoàn AMATA, Công ty C.P. Việt Nam… Hiện có một số doanh nghiệp Thái Lan đang muốn đầu tư vào tỉnh trên lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, dệt may, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm. Đồng Nai luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan hoạt động hiệu quả.

Ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan công ty C.P. Việt Nam
Ông Nguyễn Thành Trí – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai phát biểu tại chương trình.

Năm 2002, tỉnh Chon Buri và tỉnh Đồng Nai đã ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, theo đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã cử một số đoàn công tác sang Chon Buri để học tập kinh nghiệm về nông nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thành Trí cho biết, bên cạnh hợp tác kinh tế, tỉnh Đồng Nai cũng rất quan tâm đến các hoạt động giao lưu nhân dân. Năm 2015, Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan đã đưa mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Thái Lan phát triển sang một trang mới. Sau 7 năm đi vào hoạt động, Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh đã và đang phát huy tốt vai trò làm cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Thái Lan thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hoá với Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM, doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.

“Chương trình ngày hôm nay mang nhiều ý nghĩa quan trọng, là dịp để nhân dân tỉnh Đồng Nai giao lưu, thúc đẩy hợp tác với Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM các doanh nghiệp Thái Lan đang hợp tác đầu tư tại Đồng Nai, và đặc biệt là ra mắt chi hội đầu tiên của Hội - Chi hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan công ty C.P. Việt Nam nhân kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan.

Việc thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan công ty C.P.Việt có ý nghĩa quan trọng, là cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa cán bộ, nhân viên, người lao động tại Công ty C.P. Việt Nam với Thái Lan nói riêng và nhân dân Đồng Nai với nhân dân Thái Lan nói chung”, ông Trí phát biểu.

Ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan công ty C.P. Việt Nam
Quang cảnh chương trình.

Nhịp cầu hữu nghị giữa hai nước

Tại buổi lễ, Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan đã trao quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tại công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Ông Trần Tuấn Tú - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Nhân sự C.P. Việt Nam Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam cho biết, Chi hội Hội hữu nghị Việt - Thái Công ty C.P. Việt Nam được thành lập, với một ý nghĩa to lớn hơn nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Thái Lan nói chung và giữa Đồng Nai với các địa phương Thái Lan nói riêng. Chi hội mong muốn có thể trở thành cầu nối để mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng trở nên tốt đẹp và gần gũi.

Ông Jakrit Ruangkajorn - Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM cho biết, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM nhận thức rất rõ rằng mối quan hệ trong lĩnh vực văn hóa và xã hội, đặc biệt là ở cấp độ nhân dân với nhân dân, là nền tảng cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam, vì một khi người dân có sự hiểu biết và gắn kết với nhau sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư và trao đổi kinh doanh để có thể đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 25 tỷ đô la Mỹ như lãnh đạo hai nước đã đề ra, đặc biệt trong năm tới là năm đánh dấu kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Thái Lan và Việt Nam.

Theo Phó Tổng lãnh sự, tỉnh Đồng Nai là một tỉnh của Việt Nam có mối quan hệ rất gắn bó với Thái Lan, cụ thể là khối doanh nghiệp tư nhân Thái Lan đã và đang đầu tư tại tỉnh với số lượng đứng thứ hai trên toàn địa bàn tỉnh, cùng với thời gian hoạt động lâu dài đã tạo nên mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa khối doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Đồng Nai, từ đó phát triển thành mối quan hệ nhân dân bền vững.

“Ngày hôm nay, tôi thật sự rất vui mừng vì có sự ra mắt của Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan Công ty C.P. Việt Nam. Đây là một minh chứng của sự kết nối quan hệ bền vững giữa khối doanh nghiệp tư nhân Thái Lan và nhân dân tỉnh Đồng Nai”, Phó Tổng lãnh sự chia sẻ.

Kỷ niệm 95 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan Kỷ niệm 95 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan
Ngày 04/12/2022, tại nhà khách Minh Thanh (TP.Tuyên Quang), Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang (Hội) tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan(05/12/1927- 05/12/2022) và tổng kết công tác Hội năm 2022.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Thái Lan Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Thái Lan
Mối quan hệ văn hóa, xã hội, đặc biệt ở cấp độ nhân dân với nhân dân là nền tảng cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...