Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:36 | 10/07/2022 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga: Tăng cường đoàn kết, đối ngoại nhân dân

aa
Chiều 10/7, tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga (Nga) tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XV. Ông Trần Binh Minh, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Nga chủ trì hội nghị.
Khai mạc Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 Khai mạc Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022
Sáng nay (7/7), tại Cao Bằng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khai mạc Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, nhiều vấn đề quan trọng sẽ được bàn thảo, góp ý xây dựng và tìm giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động hiệu quả hơn.
Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
"Toàn hệ thống Liên hiệp hữu nghị phải thống nhất cao hơn về nhận thức, quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn, tổ chức tốt hơn và đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn trong hành động để hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp hiệu quả hơn cho đối ngoại nhân dân nói riêng, công tác đối ngoại nói chung...".

Tham dự hội nghị có sự góp mặt của ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; cùng đại diện Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga các tỉnh thành trên cả nước.

Báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, dù còn nhiều khó khăn, trở ngại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, gặp gỡ, giao lưu vẫn được tiến hành ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Các hoạt động đối ngoại của Trung ương hội được triển khai đúng định hướng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Nga. Cụ thể, hội đã tham gia thảo luận “Nước Nga trong thế giới toàn cầu: Cơ hội và thách thức”; hội thảo khoa học quốc tế “Những vấn đề giao lưu tiếp biến văn hóa trong bối cảnh dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ”…

Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga: Tăng cường đoàn kết, đối ngoại nhân dân
Quang cảnh hội nghị.

Hội đã duy trì liên lạc thường xuyên với Hội hữu nghị Nga-Việt để thông tin về tình hình hai nước, tình hình hai hội và những hoạt động sau khi ký kết hoạt động hợp tác giai đoạn 2021-2026; thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân các lễ kỷ niệm trọng đại liên quan đến mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga.

Căn cứ tình hình thực tế, hội hữu nghị Việt Nam-Nga các địa phương cũng đã thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ. Lãnh đạo một số hội, chi hội thành viên tranh thủ được sự hỗ trợ về tài chính của các nhà hảo tâm và sự phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, các tổ chức hữu quan, góp phần làm nên hiệu quả chung cho các hoạt động đối ngoại của Trung ương hội và các tổ chức thành viên trực thuộc.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam-Nga đã chọn tỉnh Quảng Bình để tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XV của hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực của Hội hữu nghị Việt Nam-Nga trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ông Hồ An Phong cho biết: Trong những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã tích cực đẩy mạnh hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, về đối ngoại nhân dân, bên cạnh thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình vào năm 2006. Đến nay, tỉnh Quảng Bình đã thành lập thêm 5 hội hữu nghị với các nước, trong đó Hội hữu nghị Việt Nam-Nga được thành lập năm 2012.

Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga: Tăng cường đoàn kết, đối ngoại nhân dân
Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Tại hội nghị, cùng với việc đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Nga đã đề ra kế hoạch và định hướng 6 tháng cuối năm 2022, như: Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến trong quý III-IV năm 2022; tham gia các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, gặp gỡ, giao lưu nhân các ngày lễ lớn của hai nước; làm tốt công tác cầu nối hợp tác, đón tiếp, hỗ trợ thu xếp chương trình làm việc cho các đoàn khách Nga sang tham và làm việc tại Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại…

Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga: Tăng cường đoàn kết, đối ngoại nhân dân
Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị…

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Bình Minh, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Nga nhấn mạnh: Thời gian qua, các hội địa phương và chi hội trực thuộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, tích cực chủ động trong hoạt động ở cơ sở; nhiều chi hội thành viên đã tranh thủ được sự hỗ trợ tài chính của các nhà hảo tâm và sự phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo địa phương góp phần làm nên hiệu quả chung cho các hoạt động đối ngoại của trung ương hội.

Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga: Tăng cường đoàn kết, đối ngoại nhân dân
Ông Trần Bình Minh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, cùng với các hoạt động ở địa phương, hội tiếp tục có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, qua đó, góp phần đóng góp vào công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân hai nước Việt Nam-Nga.

Tại hội nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Nga đã chuyển giao quyền đăng cai tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XVI năm 2023 cho Chi hội hữu nghị Việt - Nga Bộ Công an.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Liên bang Nga Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Liên bang Nga
Ngày 27/6, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có buổi tiếp thân mật Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.
Khai mạc Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 Khai mạc Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022
Sáng nay (7/7), tại Cao Bằng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khai mạc Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, nhiều vấn đề quan trọng sẽ được bàn thảo, góp ý xây dựng và tìm giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động hiệu quả hơn.
Lê Mai
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động