Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần đầu tiên
|
Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý của UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng được quyết định thành lập ngày 1/12/2016. Hội hoạt động nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, cổ vũ và hỗ trợ hợp tác giao lưu kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, du lịch, khoa học kỹ thuật… giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia; tham mưu với UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa, xây dựng thương hiệu, tìm hiểu cơ hội kinh doanh, luật lệ trong thương mại quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước khảo sát thị trường Campuchia, tham gia hội chợ thương mại quốc tế; tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư cho các doanh nghiệp của tỉnh với nước bạn Campuchia; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân…
Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nhà nước Việt Nam và Campuchia. Việc tổ chức đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Lâm Đồng là sự kiện quan trọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam với Campuchia lên một tầm cao mới.
|
Trao logo của Trung ương Hội hữu nghị Việt nam - Campuchia cho các đại biểu. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Hội cần sớm ổn định tổ chức bộ máy, đoàn kết, khắc phục những khó khăn trong giai đoạn mới, đa dạng hóa các hình thức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hướng tới hợp tác ngày càng toàn diện, thiết thực, hiệu quả; các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần phối hợp triển khai các hoạt động đối với Hội, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lâm Đồng và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh để nâng cao chất lượng các hoạt động đối ngoại.
Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ và Chương trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ với mục tiêu: Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa 2 nước; xây dựng và phát triển tổ chức Hội ở các địa phương, đơn vị, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.
|
Ra mắt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng lần thứ I nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 32 thành viên, bầu Ban Thường vụ 9 thành viên, bầu ban kiểm tra 5 thành viên. Ông Hà Phước Toản, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022.
An Nhi (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Học sinh, giáo viên 4 tỉnh Nam Lào giao lưu, tìm hiểu lịch sử - văn hóa tại Quảng Trị
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Đọc nhiều
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ phát triển đất nước
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Hình ảnh 50 năm Thành phố mang tên Bác rực sáng giữa trung tâm Seoul
Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam đến Venezuela
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




