Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:16 | 16/06/2023 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Bộ tư lệnh 719 phát triển hội viên trong nhiệm kỳ mới

aa
Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Cơ quan chính trị Bộ tư lệnh 719 tiếp tục triển khai phong trào Ươm mầm hữu nghị phấn đấu đỡ đầu 5 cháu lưu học sinh Campuchia. Hội xác định trong nhiệm kỳ mới sẽ tích cực củng cố tổ chức Hội, vận động, phát triển hội viên trẻ và những người tự nguyện, nhiệt tình xin vào Hội.
Vun đắp tình hữu nghị bằng tấm lòng Việt Nam Vun đắp tình hữu nghị bằng tấm lòng Việt Nam
Ngày 27/5, phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ (Hội) nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Trần Tấn Ngô - Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đề nghị Hội tiếp tục làm tốt công tác “Ươm mầm hữu nghị”, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Hội tại địa phương.
Tiếp tục xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia Tiếp tục xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Chiều 30/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do Ngài Nhem Valy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn, thăm làm việc tại Việt Nam.

Đây là những phương hướng hoạt động được đưa ra tại Đại hội lần thứ 2 Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Cơ quan chính trị Bộ tư lệnh 719 tổ chức vào ngày 16/6 tại Hà Nội.

Tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Dĩnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Cơ quan chính trị Bộ tư lệnh 719 - cho biết, trong 5 năm hoạt động, Hội đã chủ động, tích cực triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành các nội dung. Lực lượng hội viên được tăng cường với 232 thành viên. Hội đã nhận đỡ đầu 10 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Thủ đô Hà Nội. Hội đã phân công 4 gia đình cán bộ, hội viên trực tiếp nhận đỡ đầu các cháu.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Bộ tư lệnh 719 phát triển hội viên trong nhiệm kỳ mới

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Cơ quan chính trị Bộ tư lệnh 719 tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2023-2028 (Ảnh: Phạm Lý).

Vào các dịp lễ, tết ngày gặp mặt truyền thống hàng năm của Hội đều tổ chức gặp mặt chung, thăm hỏi, giao lưu tặng quà cho các cháu. Đưa đón các cháu đến dự các hoạt động của Trung ương hội, phối hợp với các địa phương ở Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc tổ chức đưa một số cháu về thăm quê Bác và tham gia một số hoạt động văn hoá, xã hội khác. Đến nay, 8 cháu đã tốt nghiệp và trở về Campuchia và 2 cháu đang tiếp tục học ở Hà Nội.

Chủ tịch Hội Nguyễn Dĩnh cho biết, trong nhiệm kỳ 2023-2028, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, toàn Hội đoàn kết phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản, nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất được giao. Hội sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ: tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội, tổ chức các chi hội, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý, nắm tình hình hội viên của chi hội, động viên hội viên giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn, cũng như phát triển hội viên trẻ…

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Bộ tư lệnh 719 phát triển hội viên trong nhiệm kỳ mới
Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Bộ tư lệnh 719 nhiệm kỳ 2023-2028 (Ảnh: Phạm Lý).

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Tuỵ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho biết, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội lấy lực lượng quân tình nguyện, cựu chuyên gia làm nòng cốt, đi đôi với phát triển từ các lực lượng khác, chú trọng lực lượng trẻ từ các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, doanh nhân, doanh nghiệp, cá nhân có tâm huyết, có nhiệt tình, có nguyện vọng đóng góp cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, tạo ra lực lượng nòng cốt và nguồn lực để thực hiện được nhiệm vụ trước mắt, đồng thời có lực lượng kế cận.

Hội tham gia tích cực vào các hoạt động đối ngoại của Trung ương hội như Ươm mầm hữu nghị, tổ chức gặp gỡ chúc mừng Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam nhân các ngày lễ, ngày tết, giao lưu với lưu học sinh Campuchia được đỡ đầu, tham gia các phong trào thiện nguyện giúp nhân dân Campuchia khi thiên tai dịch bệnh; tổ chức Đoàn sang thăm quan, du lịch, thăm chiến trường xưa và giao lưu với phía bạn Campuchia.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Bộ tư lệnh 719 phát triển hội viên trong nhiệm kỳ mới
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Phạm Lý).

Tại Đại hội các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 với 14 uỷ viên. Theo đó, ông Nguyễn Dĩnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Cơ quan chính trị Bộ tư lệnh 719. Đại hội cũng nhất trí đổi tên Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Cơ quan chính trị Bộ tư lệnh 719 thành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Bộ tư lệnh 719.

Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia ngày càng củng cố, vững mạnhTình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia ngày càng củng cố, vững mạnh
Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia sẽ ngày càng được củng cố, gần gũi và vững mạnh hơn nữa. Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là những nội dung được bà Men Sam An, Chủ tịch Liên minh xã hội dân sự vì an ninh nhân loại, đoàn kết và phát triển Tổ quốc Campuchia và Viện sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam nhấn mạnh trong thư, điện chúc mừng Tết cổ truyền của Việt Nam.
Phát triển lực lượng trẻ xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - CampuchiaPhát triển lực lượng trẻ xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Trong nhiệm kỳ mới, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội cần lấy lực lượng cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia làm nòng cốt, đi đôi với phát triển từ lực lượng trẻ trong Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, các doanh nghiệp... có nhiệt tình góp sức cho sự nghiệp xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia tham gia vào tổ chức Hội. Ông Lê Văn Tụy, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu như vậy tại Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội diễn ra ngày 9/4 tại Hà Nội.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong

Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong

Plan International phối hợp cùng chính quyền xã Đắk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi triển khai hệ thống giếng khoan cộng đồng kết hợp năng lượng mặt trời tại bản Kon Rlong. Công trình cung cấp nguồn nước sạch ổn định, đảm bảo điện để vận hành hệ thống bơm và chiếu sáng...
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2026, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và Đà Nẵng đón số lượt khách quốc tế tăng với cùng kỳ.
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới

Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới

Tối 21/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Thủ đô Hà Nội.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động