Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
11:12 | 11/07/2025 GMT+7

Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil: Dấu ấn sáng tạo trong giai đoạn 2016-2025

aa
Trong giai đoạn 2016-2025, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil (Hội) đã phát huy vai trò cầu nối nhân dân bằng nhiều sáng kiến thiết thực, từ hoàn thành Từ điển chủ đề Bồ - Việt đến thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp, quảng bá văn hóa và hỗ trợ ngoại giao Nhà nước. Những nỗ lực đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Brazil trên nhiều phương diện.
Thủ tướng: Hợp tác Việt Nam – Brazil không có giới hạn, không có cản trở
Quan hệ Việt Nam - Brazil: Gắn bó, thực chất từ nền tảng nhân dân

Từ điển chủ đề Bồ - Việt: Cầu nối ngôn ngữ và văn hóa

Một điểm nhấn nổi bật của Hội trong giai đoạn 2016-2025 là hoàn thành Từ điển chủ đề Bồ - Việt, gồm 20.000 từ vựng thuộc 17 chủ đề giao tiếp thiết thực. Công trình được thực hiện liên tục trong 12 năm, ngay cả trong giai đoạn đại dịch COVID-19, với sự tham gia của đội ngũ dịch giả, chuyên gia ngôn ngữ.

Theo ông Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hội, từ điển không chỉ nhằm phục vụ học thuật mà còn hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, chính trị, khoa học - công nghệ, kinh tế - xã hội, văn hóa và thể thao.

Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil: Dấu ấn sáng tạo trong nhiệm kỳ 2016-2025
Ông Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil ký tặng Từ điển chủ đề Bồ - Việt cho sinh viên khoa tiếng Bồ Đào Nha, Đại học Hà Nội. (Ảnh: Thu Hà)

Khác với các từ điển truyền thống, Từ điển chủ đề Bồ - Việt được xây dựng theo tình huống sử dụng thực tế, chia thành các chuyên đề như giao tiếp thường ngày, giáo dục, y tế, hành chính, thương mại, giao thông, ẩm thực, văn hóa - lễ hội… Sách phục vụ đa dạng đối tượng: doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, du học sinh, nhà ngoại giao, khách du lịch...

Từ điển được giới thiệu tại Hà Nội vào tháng 9/2023, ngay trước chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Chính phủ. 1.500 bản in đầu tiên đã được gửi tặng các trường đại học, cơ quan ngoại giao, tổ chức hữu nghị và đối tác tại Brazil. Dự án cũng nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp hai nước và đóng góp chuyên môn từ Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn cuốn từ điển sẽ hỗ trợ cộng đồng người Brazil và các nước nói tiếng Bồ Đào Nha đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, cũng như người Việt học tiếng Bồ Đào Nha. Đây là một phần đóng góp thiết thực của Hội nhằm tăng cường giao lưu nhân dân”, ông Nguyễn Văn Lạng nói.

Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác kinh tế

Phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong hỗ trợ hợp tác kinh tế, Hội đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam và Brazil. Các hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận lẫn nhau.

Năm 2016, Hội mời Đại sứ Brazil tại Việt Nam thời điểm đó là ông Marco Brandao thăm tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu tiềm năng hợp tác đầu tư - thương mại. Năm 2017, Hội ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Brazil tại Đắk Lắk, làm đầu mối thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước.

Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil: Dấu ấn sáng tạo trong nhiệm kỳ 2016-2025
Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Brazil do Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil phối hợp Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Brazil tổ chức, ngày 17/5/2019. (Ảnh: KT)

Hội cũng tạo điều kiện cho các cuộc gặp chuyên sâu như buổi làm việc với hãng hàng không Brazil Embraer (5/2017) và chuyến thăm Khu công nghệ cao Hòa Lạc của Đại sứ Marco Farani (2023). Đặc biệt, năm 2018, Hội tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang thăm và làm việc tại Brazil, tiếp xúc với giới chức, phòng thương mại và doanh nghiệp tại thủ đô Brasilia, São Paulo, Paraná và Rio de Janeiro.

Tháng 3/2024, Hội giới thiệu doanh nghiệp tham gia Tọa đàm doanh nghiệp Brazil - Việt Nam, đồng thời kết nối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil - Việt Nam (BVCCI), mở ra hướng hợp tác thực chất trong đầu tư - thương mại song phương.

Đa dạng hóa hoạt động, làm sâu sắc hợp tác hữu nghị Việt Nam - Brazil

Song song với các hoạt động giao lưu kinh tế - văn hóa, Hội chú trọng công tác thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Brazil cùng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha. Trong dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Hội đã phối hợp phát hành đặc san với sự đóng góp bài viết của 7 bạn bè, đối tác Brazil. Trang fanpage chính thức của Hội được duy trì thường xuyên, cập nhật thông tin về các sự kiện hữu nghị và hoạt động hợp tác nhân dân.

Hội cũng phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa tại Brazil, đồng thời hỗ trợ đón các đoàn cấp cao của Brazil sang thăm Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Thực phẩm, Bộ trưởng Ngoại giao và Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil: Dấu ấn sáng tạo trong nhiệm kỳ 2016-2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Pedro de Olivera, Tổng thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Brazil, ngày 24/9/2023. (Ảnh: VOV)

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Brazil năm 2023 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, với sự phối hợp của Hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương, Thủ tướng đã gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam (ABRAVIET) cùng bạn bè Brazil. Sau cuộc gặp này, phía Brazil thành lập Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil - Việt Nam (BVCCI), mở ra một nền tảng mới cho quan hệ hợp tác thực chất.

Hội cũng tham mưu để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khen thưởng nhiều cá nhân Brazil có đóng góp nổi bật cho quan hệ nhân dân hai nước.

Trong suốt giai đoạn 2016-2025, Hội luôn kiên định mục tiêu đề ra, triển khai hoạt động đúng định hướng của Đảng, Nhà nước và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Hội đã tích cực xã hội hóa nguồn lực, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từ đó tạo ra những chương trình thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.

Thông qua chuỗi hoạt động sáng tạo, đa tầng, Hội đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác Việt Nam - Brazil trong thời gian tới.

Ngày 15/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội sẽ tổng kết công tác nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng công tác nhiệm kỳ 2025-2030 và hiệp thương bầu Ban lãnh đạo Hội.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hội xác định đẩy mạnh kết nối du lịch, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tăng cường trao đổi giữa các địa phương, các tổ chức hữu nghị hai nước để thắt chặt tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết giữa hai dân tộc.

Hội sẽ phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2030 theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 10/8/2022, góp phần thực hiện mục tiêu năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Brazil Thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Brazil
Mối lương duyên đáng quý với đất nước Brazil và Tổng thống Lula da Silva Mối lương duyên đáng quý với đất nước Brazil và Tổng thống Lula da Silva
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam và Brazil tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh

Việt Nam và Brazil tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh

Quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Brazil tiếp tục được củng cố mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, với trọng tâm là phát triển nông nghiệp thông minh và chuỗi giá trị bền vững, phù hợp với mục tiêu tăng cường an ninh lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam: Chúng tôi coi Việt Nam như tấm gương để học hỏi

Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam: Chúng tôi coi Việt Nam như tấm gương để học hỏi

"Khi chuẩn bị cho Đại hội XVI Đảng Cộng sản Brazil vào tháng 10 tới, chúng tôi coi kinh nghiệm của Việt Nam như một tấm gương để học hỏi", đây là chia sẻ của nhà báo, nhà sử học Pedro Da Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam (ABRAVIET).
Pedro da Oliveira: Từ giảng đường Sao Paulo tới nhịp cầu gắn kết Việt Nam - Brazil

Pedro da Oliveira: Từ giảng đường Sao Paulo tới nhịp cầu gắn kết Việt Nam - Brazil

Năm 1968, trên giảng đường Đại học Sao Paulo (Brazil), một buổi chiếu phim về chiến tranh Việt Nam đã mở ra bước ngoặt trong đời chàng tân sinh viên Pedro de Oliveira. Từ khoảnh khắc ấy, ông bắt đầu hành trình gắn bó với một đất nước ở nửa kia bán cầu. Suốt hơn nửa thế kỷ, Pedro de Oliveira vừa là nhà báo, nhà sử học miệt mài nghiên cứu về Việt Nam, vừa là “nhịp cầu” bền bỉ kết nối nhân dân hai nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Brazil.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động