Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:16 | 30/09/2021 GMT+7

Hội Hữu nghị thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tây Ban Nha và tỉnh Nghệ An

aa
Dù các chỉ số kinh tế vĩ mô đều rất khả quan, song trước tình hình dịch COVID-19 khó lường, nhà đầu tư đang có xu hướng tìm đến những vùng đất an toàn, nhiều triển vọng để đầu tư.
Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore tìm kiếm, giới thiệu đối tác cho doanh nghiệp Việt Nam và Singapore Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore tìm kiếm, giới thiệu đối tác cho doanh nghiệp Việt Nam và Singapore
DAFO, ĐSQ Tây Ban Nha tại Việt Nam: trao đổi các hoạt động nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao DAFO, ĐSQ Tây Ban Nha tại Việt Nam: trao đổi các hoạt động nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Miền đất lành trên bản đồ đầu tư

Nghệ An là một trong những tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, đứng thứ 4 về dân số với hơn 3,3 triệu người. Đây cũng là thủ phủ công nghiệp và là "đầu tàu" kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An còn là "cửa ngõ" thông thương quốc tế của nước bạn Lào. Năm 2020, tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng GDP 4,45%, thu ngân sách hơn 17,6 nghìn tỉ đồng (cao nhất từ trước đến nay, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 26,65%.

Cũng trong năm 2020, Thủ tướng đã phê duyệt đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là tiền để quan trọng, "mở đường" cho sự phát triển mở rộng không gian đô thị Nghệ An thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thứ 4 từ phải sang) nghe giới thiệu về kết quả thu hút đầu tư vào VSIP Nghệ An. Ảnh: Báo Đầu tư
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thứ 4 từ phải sang) nghe giới thiệu về kết quả thu hút đầu tư vào VSIP Nghệ An. Ảnh: Báo Đầu tư

Thời gian qua, Nghệ An đã tích cực thực hiện chính sách “trải thảm đỏ” đón các nhà đầu tư tầm cỡ quốc gia và quốc tế, nhờ vậy, đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có khoảng 95 dự án FDI từ các Quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư với tổng số vốn lên đến trên 1.430 triệu USD.

Để nâng cao khả năng thu hút đầu tư, tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Kết quả, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện tích cực, các Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) và Cải cách hành chính (PAR Index) liên tục được cải thiện về điểm số và thứ hạng. Năm 2020, trên bảng tổng sắp, PCI của Nghệ An xếp thứ 18, PAPI xếp thứ 15 và PAR Index xếp thứ 18.

Kết nối thông tin, đẩy mạnh hợp tác kinh tế hai bên

Là một trong các quốc gia có nhiều dự án đầu tư tại Nghệ An, Tây Ban Nha đã giúp đỡ Nghệ An nhiều chương trình dự án xóa đói giảm nghèo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, giao thông, thủy lợi cho các đơn vị, các huyện trong tỉnh lên tới hàng chục tỷ đồng, do 2 tổ chức phi Chính phủ Anesvad, Nesvad và Codespa tài trợ và đã phát huy hiệu quả mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân trong tỉnh, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa.

“Chia lửa” cùng doanh nghiệp, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tỉnh Nghệ An đã góp phần làm gần gũi, hiểu biết hơn giữa hai đất nước và con người Việt Nam - Tây Ban Nha.  Ảnh minh họa
“Chia lửa” cùng doanh nghiệp, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tỉnh Nghệ An đã góp phần làm gần gũi, hiểu biết hơn giữa hai đất nước và con người Việt Nam - Tây Ban Nha. Ảnh minh họa

“Chia lửa” cùng doanh nghiệp, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tỉnh Nghệ An đã góp phần làm gần gũi, hiểu biết hơn giữa hai đất nước và con người Việt Nam - Tây Ban Nha. Hội đã tích cực phối hợp chia sẻ thông tin tình hình, tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đa dạng, đóng góp và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch… thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, thăm quan, giao lưu, trao đổi đoàn, các cuộc thi tìm hiểu văn hóa và lịch sử hai nước, hai dân tộc. Kêu gọi hội viên, các tổ chức doanh nghiệp hưởng ứng tích cực và có nhiều đóng góp cho các hoạt động của hội, nhằm tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược của hai nước Việt Nam và Tây Ban Nha. Các hoạt động của Hội đã góp phần vào công tác ngoại giao, đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình trọng tâm, trong đó: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; chú trọng công tác phát triển hội và kết nạp thêm nhiều hội viên trẻ; tích cực đổi mới nội dung và hình thức giao lưu nhân dân; chủ động tham gia vào công tác khai thác nguồn lực, kết nối với Trung ương Hội để kêu gọi các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ của Tây Ban Nha vào hợp tác với tỉnh Nghệ An; đồng thời cố gắng phát triển quỹ hội bằng nhiều hình thức để chủ động trong hoạt động.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19 nên tỉnh đã chuyển trạng thái xúc tiến đầu tư vốn FDI qua các hình thức trực tuyến. Thị trường truyền thống mà Nghệ An tìm tới là các nhà đầu tư Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Trung Đông…

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

DAFO kết nối doanh nghiệp Đà Nẵng và Tây Ban Nha thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh đại dịch DAFO kết nối doanh nghiệp Đà Nẵng và Tây Ban Nha thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh đại dịch
ĐSQ Cuba tại Việt Nam thăm hỏi bà con Nghệ An tiêm vaccine phòng COVID-19 do Cuba sản xuất ĐSQ Cuba tại Việt Nam thăm hỏi bà con Nghệ An tiêm vaccine phòng COVID-19 do Cuba sản xuất
Thùy Dương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động