Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:50 | 23/05/2023 GMT+7

Học sinh Việt Nam đoạt giải Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2023

aa
Dự án đoạt giải Ba là “Tác dụng dược lý trên thần kinh trung ương của tinh dầu quả và lá màng tang dựa trên mạng dược lý” thuộc lĩnh vực Sinh học Điện toán và Tin sinh học của Mai Anh và Bình Giang.
Việt Nam đứng thứ hai về số lượng sinh viên quốc tế học tại Hàn Quốc Việt Nam đứng thứ hai về số lượng sinh viên quốc tế học tại Hàn Quốc
Số liệu thống kê của Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI) vừa công bố cho thấy tính đến ngày 1/4/2022, tổng số sinh viên nước ngoài đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước này đã đạt mức cao kỷ lục với 166.892 người, trong đó sinh viên Việt Nam đứng thứ 2 (sau Trung Quốc) với 37.490 người.
Cơ hội tham dự miễn phí trại hè New Zealand cho học sinh trung học Việt Nam Cơ hội tham dự miễn phí trại hè New Zealand cho học sinh trung học Việt Nam
Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) vừa công bố triển khai Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2023 với nhiều hoạt động và hoàn toàn miễn phí dành riêng cho 100 học sinh trung học Việt Nam vào dịp hè năm nay, với mục tiêu giúp học sinh trải nghiệm và nâng cao kỹ năng công dân toàn cầu.

Hoc sinh Viet Nam doat giai Hoi thi khoa hoc ky thuat quoc te 2023 hinh anh 1
Em Nguyễn Thị Mai Anh và em Nguyễn Bình Giang nhận giải Ba REGENERON ISEF 2023. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Theo thông tin từ Đội tuyển Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế 2023 - REGENERON ISEF 2023, một dự án của học sinh Việt Nam đã đoạt giải Ba chính thức của Hội thi và một dự án đoạt giải Đặc biệt (Special Awards) do các tổ chức khoa học-công nghệ và doanh nghiệp trao tặng.

Dự án đoạt giải Ba là “Tác dụng dược lý trên thần kinh trung ương của tinh dầu quả và lá màng tang dựa trên mạng dược lý” thuộc lĩnh vực Sinh học Điện toán và Tin sinh học (CBIO) của hai em Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Bình Giang, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự án nhận giải Đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng là “Mô hình robot bốn chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng bị sạt lở” của em Lê Minh Đức và em Lê Nguyễn Trung Kiên, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2023, Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế có tên là “REGENERON ISEF 2023," được tổ chức trực tiếp tại Dallas, Hoa Kỳ, từ ngày 14-19/5; thu hút 1600 học sinh từ 61 quốc gia, vùng lãnh thổ với 1302 dự án tham gia tranh tài. Việt Nam có 7 dự án tham dự và là một trong số 33 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đoạt giải.

Ban Tổ chức REGENERON ISEF 2023 đánh giá cao việc Việt Nam đã phát động rộng rãi công tác nghiên cứu khoa học và tổ chức Hội thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học hàng năm với hàng ngàn học sinh tham gia. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước nâng chất lượng công tác nghiên cứu khoa học nói chung và các dự án dự thi quốc gia, quốc tế nói riêng của Việt Nam.

Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế dành cho học sinh trung học là hội thi hằng năm được tổ chức từ năm 1952. Đến nay, ISEF là Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế hàng năm lớn nhất dành cho học sinh trung học (từ lớp 9 đến lớp 12). Mỗi năm có khoảng 1.800 học sinh trung học từ khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia giới thiệu kết quả nghiên cứu ở 22 lĩnh vực của Hội thi.

Để tham gia ISEF, các thí sinh phải được lựa chọn từ các Hội thi khoa học ở địa phương hoặc quốc gia, tuân thủ quy định cơ bản của ISEF, được gọi là các Hội thi ISEF thành viên (Affiliation Fair). ISEF kết nối và tạo điều kiện để những nhà khoa học trẻ tranh tài ở đấu trường quốc tế; tạo điều kiện cho học sinh gửi đề tài nghiên cứu đến các nhà khoa học trình độ cao để được đánh giá.

Thành tích của học sinh Việt Nam trong Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế ISEF kể từ khi chính thức đăng kỹ năm 2012 luôn luôn ổn định. Năm nào, Việt Nam cũng là một trong hơn 50% quốc gia có giải tại Hội thi này.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022-2023 đã có hàng chục ngàn dự án được thực hiện trong các nhà trường, trong số đó có trên 5.000 dự án tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố. Từ 143 dự án dự thi cấp quốc gia, Ban Tổ chức chọn được 7 dự án tham dự REGENERON ISEF 2023.

Hoc sinh Viet Nam doat giai Hoi thi khoa hoc ky thuat quoc te 2023 hinh anh 2
Dự án của em Lê Minh Đức và em Lê Nguyễn Trung Kiên, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh, nhận giải Ba trong khuôn khổ giải Đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trong một cuộc thi khác, cả 7 học sinh quận Ba Đình (Hà Nội) dự thi Olympic Toán Quốc tế năm 2023 đều đoạt giải, trong đó có 5 em giành huy chương Vàng và hai em đoạt huy chương Bạc.

Năm huy chương Vàng thuộc về các học sinh Trần Thế Phúc - lớp 7A1, Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám; Nguyễn Thái Dương - lớp 7A6 Trường Trung học cơ sở Giảng Võ; Nguyễn Tuấn Minh - lớp 7A1 Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám; Lương Minh Nam - lớp 7A6 Trường Trung học cơ sở Giảng Võ và Lê Thanh Hải - lớp 7A6 Trường Trung học cơ sở Giảng Võ.

Hai huy chương Bạc thuộc về học sinh Nguyễn Đức Thuận - lớp 7A2 Trường Trung học cơ sở Giảng Võ và Phan Nguyễn Mai Trang - lớp 8A5 Trường Trung học cơ sở Thăng Long.

Kỳ thi Olympic Toán học thế giới PMW (Pangea Math World) được tổ chức bởi Hiệp hội phi lợi nhuận Pangea Wettbewerb eV (Frankfurt/M) Germany (Đức) với mục đích hỗ trợ học sinh quan tâm tới Toán học, tạo điều kiện phát triển tư duy.

Kỳ thi được tổ chức tại Đức từ năm 2007 dành cho học sinh các quốc gia thuộc châu Âu. Bắt đầu từ năm 2022, kỳ thi được mở rộng cho tất cả quốc gia trên thế giới với hình thức thi trực tuyến đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam tham gia.

Theo Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/hoc-sinh-viet-nam-doat-giai-hoi-thi-khoa-hoc-ky-thuat-quoc-te-2023/863885.vnp

Tôn vinh nét đẹp cố đô tại lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2023 Tôn vinh nét đẹp cố đô tại lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2023
Từ ngày 12/4-20/4, tại sân Hàm Nghi, đường 23 Tháng 8, thành phố Huế sẽ diễn ra lễ hội hinh khí cầu quốc tế 2023 với chủ đề “Nét đẹp Cố đô”.
Tuyên Quang: Khai mạc lễ hội khinh khí cầu Quốc tế lần thứ II năm 2023 Tuyên Quang: Khai mạc lễ hội khinh khí cầu Quốc tế lần thứ II năm 2023
Ngày 28/4, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã diễn ra khai mạc lễ hội khinh khí cầu Quốc tế lần thứ II năm 2023.
Việt Hà
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động