Học sinh trung học Mỹ xây mương hữu nghị ở Mai Châu (Hòa Bình)
Dưới cái nắng 34℃ của vùng Tây Bắc, các em học sinh xếp thành hàng dài, nhanh tay chuyển gạch, vữa xuống khoanh ruộng trũng đã được đánh dấu.
Melanie Shao kể: Đây là lần đầu em đến Việt Nam và tham gia vào công việc lao động chân tay nên rất hào hứng. Trước đó, các hoạt động tình nguyện Melanie Shao tham gia chủ yếu là dạy Tiếng Anh cho trẻ em.
![]() |
| Học sinh, giáo viên trường George tham gia lao động tình nguyện tại Mai Châu. |
Với Valerie Cheng, công việc phụ hồ giống như tập thể lực. "Khó khăn nhất với em là chuyển chậu vữa nặng trong thời tiết nắng nóng. Em đổ nhiều mồ hôi, kem chống nắng chảy thành vệt trên mặt, cảm giác nóng bức, mệt mỏi xâm chiếm cơ thể. Tuy nhiên, em biết hoạt động này sẽ tạo ra giá trị thiết thực cho cuộc sống sinh hoạt của người dân bản địa. Lịch trình cũng được phân bổ hợp lý giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi nên em phục hồi khá nhanh. Nếu có cơ hội tham gia hoạt động này một lần nữa, em sẽ lại đăng ký”, Valerie Cheng nói.
Chị Khà Vương Lệ, chủ homestay số 2 xóm Pom Cọong kể: Vào mùa hè, tình trạng thiếu nước tưới tiêu thường xuyên diễn ra ở xóm Pom Coọng. Chính quyền phương đã quan tâm xây dựng hệ thống kênh mương chính, tuy nhiên nhiều đoạn mương nhỏ chưa được hoàn thành. Với sự góp sức của đoàn giáo viên, học sinh trường George, khoảng 10m mương nước mới sẽ được xây dựng, giúp giảm thất thoát nước tưới tiêu cho bà con nơi đây.
![]() |
| Ace Snyder, 17 tuổi, chuyến đi không chỉ giúp em có thêm trải nghiệm mới mà còn hiểu thêm về bản thân. |
Cùng với việc góp sức vào các công trình dân sinh, hoạt động trải nghiệm cũng mang đến nhiều hiểu biết cho các em học sinh. Ace Snyder kể ở Mỹ em sống trong một cộng đồng nhỏ. Việc tham gia vào hoạt động trải nghiệm giúp em có cơ hội tiếp xúc với những nền văn hóa khác. Ace Snyder kể khi đi dạo quanh xóm Pom Coọng, nhìn trẻ em địa phương chơi đùa, em hiểu thêm về sự đa dạng của các nền văn hóa và học được cách trân trọng tập quán, cách thức sinh hoạt của các cộng đồng khác.
![]() |
| Học sinh trường George học nấu món ăn địa phương. |
Theo ông Ben Croucher, phụ trách đoàn giáo viên, học sinh trường Geroge (Mỹ), tạo cơ hội cho người trẻ hai nước gặp gỡ, tương tác với nhau là cách làm hiệu quả vun đắp, phát triển quan hệ nhân dân Việt - Mỹ. Các chuyến tìm hiểu văn hóa, lịch sử và lao động tình nguyện tại Việt Nam đã được trường George phối hợp với Hội Việt - Mỹ triển khai từ năm 1996. George cũng là trường đầu tiên của Mỹ cử đoàn đến thăm Việt Nam theo kênh của Hội Việt - Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995.
Để tham gia chuyến đi, các em học sinh chủ động đăng ký với nhà trường và trải qua quá trình xét duyệt hồ sơ. Các em cũng cần được sự đồng ý của phụ huynh. “Chúng tôi ưu tiên những học sinh yêu thích trải nghiệm, mong muốn học hỏi, sẵn sàng làm việc, không ngại khó khăn, vất vả. Trước chuyến đi, giáo viên sẽ phỏng vấn và mở lớp hướng dẫn về chuyến đi”, thầy Ben nói.
Mỗi năm chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường sẽ chọn những dự án thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân và khả năng tham gia của các em. Chẳng hạn, dự án xây nhà văn hóa xóm Pom Cọong được triển khai trong nhiều năm: có năm làm phòng sinh hoạt chung, có năm xây bếp,… Đến nay, trường đã cùng người dân địa phương hoàn thành nhiều dự án có ý nghĩa với cộng đồng như: nhà văn hóa xóm Pom Cọong, sửa chữa, xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu,...
| Từ ngày 7-11/6, 9 học sinh và 2 giáo viên trường Geroge (bang Pensylvania, Mỹ) có chuyến đi đến xóm Pom Cọong, thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đây là một nội dung trong chương trình thăm hữu nghị Việt Nam do trường George phối hợp với Hội Việt - Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức. Trong chương trình, đoàn sẽ giao lưu với các trường trung học tại Hà Nội, lao động tại Mai Châu, gặp gỡ nhóm dự án hỗ trợ rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh RENEW.,... Trường George mở cửa tuyển sinh từ năm 1893 tại thành phố Newtown, bang Pennsylvania, Mỹ. Từ năm 1995 đến 2019, đoàn đã cử 19 đoàn học sinh, giáo viên thăm và lao động tình nguyện tại Việt Nam. Thông qua các chuyến thăm, trường đã quyên góp, ủng hộ khoảng 150kg thuốc, dụng cụ, vật phẩm y tế cho Bệnh viện E và khoảng 80kg cho bệnh viện Xanh Pôn với tổng trị giá khoảng 50.000 USD. Trường cũng tham gia ủng hộ các cơ sở nhân đạo với tổng trị giá khoảng 30.000 USD. |
| Sự kiện Vòng tay nước Mỹ lần thứ 11 do Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ (AVSPUS) phối hợp tổ chức cùng đơn vị đăng cai là Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại California sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/8/2023. |
| Chuyên gia Australia tin tưởng quan hệ Việt Nam - Australia sẽ tiếp tục "đơm hoa kết trái" Thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 5/6 nêu rõ nhà lãnh đạo của quốc gia châu Đại Dương này đã kết thúc chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam - đối tác chiến lược, kinh tế và người bạn lâu dài của Australia. Thông cáo nhấn mạnh năm 2023 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Australia - Việt Nam và theo thời gian, quan hệ đối tác giữa hai nước đã mở rộng đáng kể, hướng tới tầm cao mới. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt
Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất


