Trang chủ Hữu nghị
08:58 | 05/08/2020 GMT+7

Hoạt động đối ngoại tại Sơn La: Nhiều sáng tạo, chủ động

aa
Thời gian qua, công tác đối ngoại của Sơn La đã được đặc biệt quan tâm, có nhiều hoạt động sáng tạo, chủ động... góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.
Công tác đối ngoại góp phần quảng bá  du lịch Bắc Giang Công tác đối ngoại góp phần quảng bá du lịch Bắc Giang

Trong nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch Bắc Giang, Sở Ngoại vụ đã tăng cường các hoạt động đối ngoại thông qua ...

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban đối ngoại Trung ương

Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ được điều động, ...

Theo báo Sơn La, để thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, những năm qua, các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các cấp, ngành đề cao trách nhiệm và vai trò trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác đối ngoại, quản lý biên giới lãnh thổ, ngoại giao kinh tế, văn hóa đối ngoại...

Từ năm 2019 đến nay, Sơn La đã tổ chức các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đi trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ chính trị nội bộ tại Cuba; công tác quản lý hành chính công tại Vương quốc Anh, Bắc Irland; ký biên bản hợp tác với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Xay Nha Bu ly, Luông Nặm Thà (nước Cộng hòa DCND Lào)...

1845 4
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào và Đoàn công tác của Đại sứ quán đã tới chào xã giao các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhân chuyến công tác tại Sơn La.

Trong công tác đối ngoại nhân dân, Sơn La tăng cường các hoạt động vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Hiện nay, có 28 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động tại Sơn La; từ năm 2019 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận mới 9 dự án, khoản viện trợ, với tổng trị giá cam kết viện trợ trên 843 nghìn USD.

Một trong những thành công từ công tác đối ngoại là Sơn La đã tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại quốc tế để tìm đầu ra cho nông sản xuất khẩu, như xoài, tinh bột sắn, chanh leo, nhãn, chè...

Tỉnh đã làm việc với một số bộ, ngành Trung ương, địa phương và Đại sứ quán Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; đang tích cực nghiên cứu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hợp tác, thiết lập quan hệ hữu nghị cấp địa phương từ 1-2 tỉnh của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Từ năm 2019 đến nay, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của tỉnh đạt 11,63 triệu USD, nhập khẩu đạt 47,27 triệu USD.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Sơn La hiện có 8 dự án FDI đăng ký ngoài khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 147 triệu USD. Các nhà đầu tư chủ yếu từ Đài Loan, Nhật Bản, Australia với các lĩnh vực đầu tư sản xuất nông nghiệp, khai thác khoáng sản, năng lượng điện mặt trời...

Trong 6 tháng đầu năm nay, Sơn La được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Bộ Tài chính ký Hiệp định vay vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, với giá trị vốn ODA ký kết trên 9,4 triệu USD.

Tổng kế hoạch vốn nước ngoài và vốn đối ứng cấp phát Trung ương cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi bổ sung năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tỉnh Sơn La gần 750 tỷ đồng. Đã bố trí thực hiện 9 chương trình, dự án ODA. Nhìn chung, các dự án FDI, ODA đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Cùng với đó là công tác ngoại giao văn hóa; thông tin đối ngoại; lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác biên giới, lãnh thổ...

Sơn La đã thực hiện tốt Đề án thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”; khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh - Mường Pợ giữa tỉnh Sơn La và Hủa Phăn; cập nhật, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét nâng cấp Cửa khẩu Lóng Sập (Việt Nam) - Pa Háng (Lào) lên cấp Cửa khẩu quốc tế...

Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh ổn định; công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới được tăng cường; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên giới quốc gia, mốc quốc giới; công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và kiểm soát dịch bệnh đạt kết quả tốt...

Trước đó, theo báo Tin tức,ngày 5/7, Đoàn công tác của Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban, làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại tỉnh Sơn La về tình hình hoạt động đối ngoại năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Trong buổi làm việc tỉnh Sơn La đề nghị Chính phủ ưu tiên bố trí cho tỉnh thực hiện một số dự án trong khuôn khổ viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng vùng biên giới Việt Nam - Lào nói chung, địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng, đảm bảo các nhu cầu về quản lý biên giới, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh của Lào.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập lên cửa khẩu quốc tế; hỗ trợ thêm kinh phí cho ngân sách địa phương ngoài nguồn bổ sung có mục tiêu đầu năm để hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào.

Tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức của Sơn La tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ nghiệp vụ công tác đối ngoại phục vụ tốt hơn yêu cầu công tác đối ngoại của địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh mong muốn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tăng cường công tác phối hợp với tỉnh trong việc trao đổi nắm tình hình, vận động để người Sơn La ở nước ngoài hướng về quê hương.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Sơn La đề xuất với Đoàn công tác của Ban Đối ngoại Trung ương giới thiệu, giúp địa phương mở rộng quan hệ hợp tác với một đến hai tỉnh của Nhật Bản và Hàn Quốc có điều kiện phù hợp với tiềm năng lợi thế, định hướng thu hút đầu tư và hợp tác với tỉnh Sơn La; tiếp tục quan tâm giới thiệu một số dự án FDI, ODA các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có tiêu chí hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tập trung khắc phục hậu quả động đất, đảm bảo an toàn đập thuỷ điện Tập trung khắc phục hậu quả động đất, đảm bảo an toàn đập thuỷ điện

Đây là nội dung công điện của Thủ tướng gửi UBND tỉnh Sơn La và các Bộ, cơ quan liên quan về việc tập trung khắc ...

Động đất ở Mộc Châu không ảnh hưởng đến thủy điện Sơn La Động đất ở Mộc Châu không ảnh hưởng đến thủy điện Sơn La

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam, 6 trận động đất ở khu vực Mộc Châu không ảnh ...

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nhân dân các nước ASEAN qua giao lưu văn hóa

Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nhân dân các nước ASEAN qua giao lưu văn hóa

Ngày 7/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967 - 8/8/2026) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2026). Chương trình tạo không gian giao lưu văn hóa, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam với các nước trong khu vực.
Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026: kết nối người dân, địa phương và đối tác hai nước

Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026: kết nối người dân, địa phương và đối tác hai nước

Với hơn 90 gian hàng cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng 2026 tạo thêm không gian kết nối người dân, địa phương và các đối tác hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Đọc nhiều

Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus

Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus phối hợp với Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam tổ chức Gặp mặt hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Cộng hòa Belarus. Đại diện hai bên nhấn mạnh vai trò của đối ngoại nhân dân trong củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác thiết thực và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus.
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Từ những năm 1960-1970, nhiều người Thụy Sĩ đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh, lên tiếng ủng hộ độc lập, hòa bình cho Việt Nam. Sau chiến tranh, tình đoàn kết ấy tiếp tục bằng các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành với những người còn chịu hậu quả chiến tranh, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Trong hai ngày 10-11/8/2026, Việt Nam để tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang, thể hiện niềm tiếc thương đối với một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho đất nước Lào và quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI

Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa lập kỷ lục vượt mốc 100 ca thay khớp phức tạp đầu tiên bằng “siêu robot” AI CUVIS-Joint thế hệ mới, đặc biệt tập trung vào các ca khó có thể điều trị tốt bằng kỹ thuật truyền thống hay robot thế hệ cũ, mở ra cơ hội mới cho nhiều người bệnh đang đối mặt nguy cơ “tàn phế”.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động