Hỗ trợ người khuyết tật thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp cận nguồn nước

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 11/1, tại Hà Nội, Hội Người khuyết tật TP Hà Nội và các đơn vị liên quan đã tổ chức hội thảo “Biến đổi khí hậu, tiếp cận nguồn nước và hòa nhập người khuyết tật tại Việt Nam”.
aa
Người khuyết tật Quảng Bình được hỗ trợ giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu
Quảng Nam: Thêm địa chỉ tin cậy cho phụ nữ và trẻ em khuyết tật bị bạo lực

Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật bị ảnh hưởng bởi nặng nề từ biến đổi khí hậu

Bà Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Hà Nội cho biết: Biến đổi khí hậu đang có tác động lớn nhất tới những người nghèo nhất thế giới và những người dễ bị tổn thương nhất. Trong nhóm này, 20% là người khuyết tật, những người gần như luôn bị thiệt thòi gấp đôi. Chủ đề “Khuyết tật và Biến đổi khí hậu” có ý nghĩa rất lớn đối với người khuyết tật tham gia dự án.

“Đó là về an ninh lương thực, nước uống và nơi ở cho người khuyết tật và gia đình của họ. Đó là về quyền tiếp cận y tế, giáo dục và cơ hội sinh kế trong môi trường thay đổi. Đó là về hy vọng và sự đổi mới. Đó là về việc đảm bảo người khuyết tật là trung tâm trong việc tìm cách tạo ra nhận thức, sự hiểu biết và giải pháp.Việc phát triển chính sách và can thiệp ở tất cả các cấp cần phải giải quyết các vấn đề cụ thể hoàn cảnh của người khuyết tật liên quan đến biến đổi khí hậu, cùng nhau với những người trong gia đình họ”, bà Đỗ Thị Huyền cho biết.

Hỗ trợ người khuyết tật thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp cận nguồn nước
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Phạm Lý

Phụ nữ và trẻ em gái thường là những người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và thường phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật thậm chí bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Tại Việt Nam, một nước với tỷ lệ làm trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm phần lớn, phụ nữ thường tham gia vào các hoạt động nông nghiệp và các hoạt động hàng ngày khác mà phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết và nguồn tài nguyên như kiếm củi để nấu ăn, lấy nước.

“Do vậy, khi các nguồn tài nguyên trở nên khan hiếm, khối lượng công việc của người phụ nữ tăng nhiều hơn. Khi công việc này chiếm nhiều thời gian hơn, phụ nữ và trẻ em gái có ít thời gian hơn cho việc giáo dục, giải trí và tham gia vào việc ra quyết định và áp lực tâm lý họ gặp phải qua đó cũng tăng lên. Vai trò chủ động của phụ nữ và trẻ em gái trong hành động biến đổi thời tiết là một phần quan trọng của công bằng khí hậu”, bà Đỗ Thị Huyền nhận xét.

Hỗ trợ người khuyết tật thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp cận nguồn nước
Đại diện hội người khiếm thính đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Phạm Lý

Cùng nhau tìm ra cách đảm bảo người khuyết tật hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ Đại sứ quán Úc, Đại học Monash (Úc), Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Hội người mù Việt Nam, ACDC, UNDP… cũng đã tham gia chia sẻ, thảo luận về tác động của biến đổi khí hậu và an ninh nước đối với hòa nhập của người khuyết tật tại Việt Nam; Lồng ghép vấn đề người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; Ứng phó với biến đổi khí hậu từ phía các tổ chức vì người khuyết tật; Đề xuất lồng ghép vấn đề người khuyết tật trong biến đổi khí hậu và an ninh nước; Hòa nhập người khuyết tật trong phòng chống thiên tai: Từ chính sách tới thực tế…

Ông Michael Simon, Trưởng Chương trình quốc tế, Tổ chức Thành phố nhạy cảm Nước của Úc (WSCA) cho biết, người khuyết tật có nhiều điểm dễ bị tổn thương trong thời điểm xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và kéo dài; và trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng và ẩm ướt hơn.

"Chúng tôi biết những sự kiện này đang trở nên thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Và như vậy, tính dễ bị tổn thương có thể được nâng cao. Tính dễ bị tổn thương đó cũng có khía cạnh giới tính - nơi chúng ta biết rằng trên toàn cầu, phụ nữ khuyết tật phải chịu áp lực lớn hơn trong xã hội, và thậm chí cả trong gia đình, đồng thời dễ bị bạo lực và vi phạm quyền của họ hơn.

Ông Michael Simon nhận thấy rằng người khuyết tật và mạng lưới người chăm sóc/hỗ trợ của họ có kinh nghiệm sống quan trọng để đưa vào các cuộc thảo luận về chính sách và thực tiễn. Người khuyết tật không chỉ là những người dễ bị tổn thương, họ cũng là những tác nhân quan trọng tạo nên sự thay đổi. Quá trình nghiên cứu của chúng tôi với Hội người Khuyết tật Hà Nội nhằm mục đích giúp ghi lại những trải nghiệm - cũng như ý tưởng, nhu cầu và mong muốn - của người khuyết tật.

Trưởng Chương trình quốc tế tổ chức WSCA mong muốn được tham gia hội thảo phát hiện này để chia sẻ phân tích ban đầu và cùng xem xét các lựa chọn chính sách nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người khuyết tật để trở thành thành viên tích cực trong xã hội ngay cả khi tình trạng biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh nguồn nước trở nên cực đoan hơn.

Hỗ trợ người khuyết tật thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp cận nguồn nước
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại hội thảo. Ảnh: Phạm Lý

TS. Laura Beckwith, tổ chức Đối tác về nước của Úc (AWP) cho biết: “Chúng tôi tin tưởng vào sự trao đổi kiến thức hai chiều, trong đó chúng ta học hỏi từ những thành công và khó khăn của nhau để giải quyết tốt hơn những thách thức hiện tại cũng như các vấn đề mới nổi liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái, nền kinh tế và xã hội của chúng ta. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều người trong số những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu sẽ là những cộng đồng vốn đang gặp bất lợi, bao gồm cả người khuyết tật”.

Do đó, AWP hỗ trợ chương trình nghiên cứu quan trọng này về việc người khuyết tật bị ảnh hưởng cũng như ứng phó và phục hồi như thế nào với biến đổi khí hậu.

"Chúng tôi rất mong được học hỏi kinh nghiệm của các bạn để có thể cùng nhau tìm ra cách đảm bảo người khuyết tật hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn", TS. Laura chia sẻ.

Ra mắt sáng kiến Ra mắt sáng kiến "Nâng cao nhận thức và thúc đẩy tuyên truyền về Luật người khuyết tật cho trẻ em"
Dự án DIRECT tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật tại Đồng Nai Dự án DIRECT tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật tại Đồng Nai

.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài khác

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế vừa phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 “Mái ấm tình thương” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hương Trà. Đây là 2 trong tổng số 12 hộ gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” trong năm 2026.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Ngày 14/7, tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Tà Keo (Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được quy tập trong mùa khô 2025-2026.
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Sáng ngày 10/7/2026, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 (Ngày 11 tháng 7) với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...