Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
08:31 | 24/12/2021 GMT+7

HLV Park Hang-seo vẫn lạc quan về cơ hội vào chung kết AFF Cup của ĐT Việt Nam

aa
Mặc dù ĐT Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 nhưng HLV Park Hang-seo vẫn tin tưởng về cuộc lội ngược dòng của "những chiến binh sao vàng" ở trận lượt về.
Thua cách biệt Thái Lan, ĐT Việt Nam khó bảo vệ ngôi vương AFF Cup Thua cách biệt Thái Lan, ĐT Việt Nam khó bảo vệ ngôi vương AFF Cup
Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam đã để thua 0-2 trước Thái Lan với cú đúp của Chanathip. Kết quả này buộc đoàn quân HLV Park Hang-seo phải thắng đậm ở trận lượt về mới hy vọng vào chung kết.
Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan (19h30, 23/12) - AFF Cup 2020 Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan (19h30, 23/12) - AFF Cup 2020
Link xem trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Thái Lan thuộc trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Trận đấu được cập nhật mới và đầy đủ nhất từ các kênh truyền hình và kênh phát trực tuyến vào lúc 19h30 ngày 23/12/2021.
HLV Park Hang-seo phát biểu sau trận thua Thái Lan
HLV Park Hang-seo phát biểu sau trận thua Thái Lan

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020, HLV Park Hang-seo phân tích: “Áp lực tâm lý thì cả hai đội đều bị vì hai đội đều có áp lực khi gặp kỳ phùng địch thủ. Điều đáng tiếc là bàn thua đầu tiên đến sớm và dễ quá”.

“Còn về Văn Thanh, Hồng Duy, hai bạn đó đã làm tốt công việc của mình. Tất nhiên, họ cũng có sai sót nhưng trong bóng đá thì điều đó cũng bình thường thôi”, ông thầy người Hàn Quốc nói.

Ông Park nói tiếp: “Tôi biết báo chí Việt Nam nói nhiều về vấn đề sử dụng nhân sự ở đội tuyển. Chúng ta biết Thái Lan chỉ dùng đội dự bị ở trận gặp Singapore nên để dành được thể lực. Nhưng trận này, chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp hai, điều đó thể hiện thể lực của Việt Nam nhỉnh hơn. Tôi xếp Công Phượng và Văn Toàn đá chính vì muốn tận dụng khoảng trống ở hai cánh. Nhưng chúng tôi chưa thực hiện được. Vì bị dẫn, chúng tôi phải đưa hai tiền đạo vào sân trong hiệp hai và chơi tốt hơn, nhưng vẫn không thể ghi bàn”.

Khi được hỏi liệu Việt Nam sẽ thay đổi gì ở trận lượt về vào Chủ nhật 26/12, ông trả lời: “Sau trận, các trợ lý của tôi đã động viên các cầu thủ là còn lượt về. Khoảng cách hai bàn vẫn có thể san lấp bất kỳ lúc nào. Ngày mai, tôi sẽ gặp cầu thủ để trao đổi, thảo luận về trận đấu vừa qua và đưa ra kế hoạch cho lượt về. Việt Nam vẫn đủ sức đưa cuộc đấu về thế cân bằng”.

Khi được hỏi về công tác trọng tài ở trận đấu với ĐT Thái Lan, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Rất khó để tôi bình luận về các quyết định của trọng tài. Tôi chỉ kiến nghị với ban tổ chức là hiện nay, công nghệ VAR đã được sử dụng rộng rãi. Chúng ta nên áp dụng để xem xét các tình huống gây tranh cãi. Hy vọng giải lần tới sẽ có VAR, để hỗ trợ các trọng tài đưa ra quyết định chính xác”.

Thua cách biệt Thái Lan, ĐT Việt Nam khó bảo vệ ngôi vương AFF Cup Thua cách biệt Thái Lan, ĐT Việt Nam khó bảo vệ ngôi vương AFF Cup
Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam đã để thua 0-2 trước Thái Lan với cú đúp của Chanathip. Kết quả này buộc đoàn quân HLV Park Hang-seo phải thắng đậm ở trận lượt về mới hy vọng vào chung kết.
Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan (19h30, 23/12) - AFF Cup 2020 Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan (19h30, 23/12) - AFF Cup 2020
Link xem trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Thái Lan thuộc trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Trận đấu được cập nhật mới và đầy đủ nhất từ các kênh truyền hình và kênh phát trực tuyến vào lúc 19h30 ngày 23/12/2021.
HLV Park Hang-seo không ngại khi gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 HLV Park Hang-seo không ngại khi gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020
ĐT Việt Nam chỉ giành được ngôi nhì bảng B AFF Cup 2020 qua đó sẽ đụng độ với Thái Lan ở bán kết. HLV Park Hang-seo không hề lo lắng về điều này.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Báo chí Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo và Đội tuyển U23 Việt Nam

Báo chí Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo và Đội tuyển U23 Việt Nam

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, báo chí Hàn Quốc đã đồng loạt đăng tải những tin bài chúc mừng Huấn luyện viên Park Hang - seo và Đội tuyển U23 Việt Nam.
Liên đoàn bóng đá Ấn Độ mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu

Liên đoàn bóng đá Ấn Độ mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF), đội tuyển quốc gia nước này muốn tổ chức một trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 5/2022.
Thắng tưng bừng trước Trung Quốc, ĐT Việt Nam trở lại top 100 trên BXH FIFA

Thắng tưng bừng trước Trung Quốc, ĐT Việt Nam trở lại top 100 trên BXH FIFA

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại vị trí 98 trên bảng xếp hạng FIFA, sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 tối 1/2.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động