HLV Lê Thuỵ Hải: “VFF nên cho ông Miura nghỉ”
|
U.23 Việt Nam đã thắng U.23 Indonesia giành HCĐ bóng đá SEA Games 2015, nhưng theo ông Lê Thụy Hải, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vẫn nên cho HLV Miura nghỉ và cách làm "2 trong 1" hiện nay là không phù hợp.
HLV Lê Thụy Hải thẳng thắn góp ý: “Dù U.23 Việt Nam đã giành HCĐ thì tôi nghĩ ông Miura cũng nên nghỉ đi. Ông ấy không còn thích hợp với đội nào, kể cả ĐTQG. Ông ấy phát biểu là sau SEA Games về tiếp tục huấn luyện đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup, giành quyền tham dự VCK Asian Cup. Với những con người như thế, làm sao đội tuyển Việt Nam dự World Cup được mà chỉ có thể hy vọng vào VCK Asian Cup. Ngoài Thái Lan, ở bảng đấu của đội tuyển Việt Nam còn có những đội khác như Iraq, Indonesia (đang bị cấm), Đài Loan (Trung Quốc).
Các HLV Việt Nam không bao giờ nói như những HLV ngoại. HLV ngoại chỉ phát biểu để được tồn tại mà thôi chứ không phát biểu theo hướng làm cho đội Việt Nam tốt lên. Tôi thấy các HLV nước ngoài khi đến Việt Nam làm việc thường nói "phóng" lên để được làm việc. Sau này, nếu có thất bại thì họ lại vịn vào lý do nọ, lý do kia, ông nào cũng thế, thậm chí còn đổ lỗi có được đi tập huấn hay không. Việc này chúng ta phải nhìn nhận một cách thấu đáo.
Nếu ông Miura cứ sắp xếp cầu thủ theo kiểu anh nọ ra chỗ của anh kia như bây giờ thì nền bóng đá Việt Nam mình sẽ còn đi xuống nữa. Cầu thủ Việt Nam mình không thể đá được nhiều vị trí như vậy. Cách sắp xếp này khiến không có cầu thủ nào tin mình được đá chính và vì thế, họ buộc phải nỗ lực, đó là cái được duy nhất của ông ấy.
Điều mà dư luận và báo chí kỳ vọng vào ông Miura là cải thiện thể lực đã hoàn toàn phá sản, chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn điều ấy, nó đã thể hiện ở trận bán kết rồi. Mọi người bảo U.23 Myanmar kém hơn chúng ta nhưng họ có chuột rút như chúng ta đâu.
Tôi có đọc bài báo mà ông Vũ Mạnh Hải trả lời phỏng vấn nói rằng không Liên đoàn nào lại sử dụng một HLV cho cả ĐTQG lẫn U.23. Tôi nghĩ, sau kỳ SEA Games này, Liên đoàn nên mạnh dạn để cho ông Miura nghỉ đi và hãy tìm một người nào đó tốt hơn để xây dựng cho cả nền bóng đá Việt Nam. Hoặc tìm một ông nào làm giám đốc kỹ thuật, chuyên trách về thể thao.
Tất nhiên, muốn xây dựng được đội tuyển tốt còn phụ thuộc vào nhiều thứ, cần có nhiều Học viện tốt, giải V-League nâng cao về chất lượng... nhưng theo tôi nghĩ, mình đừng ảo tưởng mà nên làm thật đi. SEA Games tới rất nhiều em ở độ tuổi U.19, năm nay 20 rồi sẽ vào độ chín, nếu chúng ta làm tốt, chuẩn bị sớm thì vẫn có nhiều hy vọng. Hằng năm có tập huấn nhiều đợt và hướng cho một HLV nào đó phụ trách đi, kiểu HLV "2 trong 1" toàn thất bại sao VFF vẫn cứ làm.
SEA Games 2017 vượt qua Thái Lan khó đấy, rồi Myanmar với lứa U.20 vừa đi giải vô địch thế giới nhưng mình vẫn có thể hy vọng lắm. Nếu được, VFF nên tăng cường hoạt động của Hội đồng HLV quốc gia đi, cho các anh ấy có vị trí, tiếng nói góp ý kiến cho tốt lên. Tôi biết ông Miura không chấp nhận ý kiến góp ý của một ai, kể cả anh Mai Đức Chung thời gian còn làm Trưởng phòng các ĐTQG. Tất nhiên Liên đoàn phải có người làm chuyên môn, Hội đồng HLV phải có chuyên môn, bàn bạc, có ý kiến với HLV đội tuyển, như vậy mới thành công.
Ý kiến của tôi nói là trong một cái tâm rất tốt chứ không phải nói cho sướng miệng, chê ông này, ghét ông kia. Tôi nói về ông Miura nhiều lần và bị người ta "ném đá" nhưng tôi có tranh làm đội tuyển với ông Miura đâu. Cầu thủ là phải bảo vệ, họ làm tốt phải khen, sai thì chỉ bảo.
Dù sao, hai năm nữa, với lứa cầu thủ trẻ còn trong độ tuổi dự SEA Games như: Công Phượng, Tiến Dũng, Văn Toàn, Minh Long... hiện nay, chúng ta vẫn có quyền hy vọng giành HCV 2 năm tới.
Theo Thể thao & văn hóa
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Bộ Y tế đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hợp tác quốc tế
Phú Thọ: Bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng
Bàn giải pháp và cách thức triển khai đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh của MTTQ Việt Nam
Ông Phạm Tuấn Long: Cần phân cấp mạnh hơn nữa cho cấp phường
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục "ươm mầm hữu nghị" 47 lưu học sinh Campuchia
Room to Read góp phần lan tỏa văn hóa đọc tới hơn 3,2 triệu học sinh
Ra mắt "Góc y tế thân thiện với sinh viên"
Tỉnh Phú Thọ phấn đấu đạt và vượt kịch bản tăng trưởng hai con số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững
Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông bài bản nhằm chấm dứt khai thác IUU
Thanh niên Mường Toong vươn lên thoát nghèo nhờ truyền thông cơ sở
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước






