Trang chủ Hữu nghị
06:17 | 06/06/2020 GMT+7

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học công nghệ Việt Nam trao tặng 1.000 Kit test COVID-19 cho VUFO

aa
Chiều ngày 5/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam công bố thành tựu nghiên cứu, sản xuất 02 bộ Kit test COVID-19 của Việt Nam lưu hành tại châu Âu là RT-LAMP và RT-PCR và trao tặng 1.000 Kit tes trị giá 42.000 USD cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO).
hiep hoi doanh nghiep khoa hoc cong nghe viet nam trao tang 1000 kit test covid 19 cho vufo Chính phủ Việt Nam gửi tặng 18.000 khẩu trang cho cộng đồng người Việt ở miền Trung Liên bang Nga
hiep hoi doanh nghiep khoa hoc cong nghe viet nam trao tang 1000 kit test covid 19 cho vufo CME và HSV trao tặng 25.000 khẩu trang cho người Việt tại Hàn Quốc
hiep hoi doanh nghiep khoa hoc cong nghe viet nam trao tang 1000 kit test covid 19 cho vufo
Đông đảo khách mời tham gia lễ công bố.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Trần Văn Tùng; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội bà Cao Thị Xuân; Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, ông Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Vinh Hà; Ủy viên thường trực Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội Trần Quang Chiểu.

Về phía quốc tế có Đại sứ các nước Cộng hòa Séc, Mexico, Palestine, Peru, Uruguay, Indonesia, cùng với các Phó đại sứ, đại diện ngoại giao, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam cũng đã đến tham dự buổi lễ công bố.

Tới dự buổi lễ còn có Chủ tịch Hội liên lạc người Việt Nam tại nước ngoài, Đại sứ Nguyễn Phú Bình; Chủ tịch Hội nữ trí thức Việt Nam GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu; Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam bà Nguyễn Tuyết Minh.

Đại diện các cơ quan y tế có: Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương TS Phạm Ngọc Thạch; Chủ tịch Trung ương hội Đông Y Việt Nam, Thầy thuốc nhân dân, Bác sỹ Trần Văn Bằng; Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, PGS.TS Nguyễn Vũ Trung; Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Thầy thuốc ưu tú PGS.TS Vũ Nam; Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội, GS. TS Nguyễn Thanh Bình. Bên cạnh đó, Đại diện các bệnh viện, trường đại học, các hiệp hội, đại diện các sở, ban, ngành… cũng đã đến dự.

hiep hoi doanh nghiep khoa hoc cong nghe viet nam trao tang 1000 kit test covid 19 cho vufo

Hai bộ Kit chẩn đoán phát hiện virus SARS-CoV-2:

One-step RT-PCR COVID-19 Kit THAI DUONG và RT-LAMP COVID-19 Kit THAI DUONG.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam ông Hoàng Đức Thảo cho biết: “Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam được thành lập 5/10/2019 mục đích tập hợp, hỗ trợ và bảo về quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên, giúp đỡ hội viên trong hoạt động liên kết và hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới, sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Hiệp hội đã quy tụ được 99 thành viên trong số hơn 600 doanh nghiệp khoa học công nghệ cả nước. Hai bộ Kit là sản phẩm xuất sắc được lưu hành tại Việt Nam và châu Âu. Đây là một minh chứng cho vai trò của sự kết hợp 3 chủ thể: nhà khoa học, nhà quản lý và nhà doanh nghiệp”.

Đánh giá về hai bộ Kit, Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Trần Văn Tùng cho hay: “Ngay từ những ngày đầu tiên dịch bệnh bùng phát, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phía Bộ Khoa học Công nghệ đã chủ động quy tụ các nhà khoa học đầu ngành về dịch tễ học, truyền nhiễm, sinh học phân tử, các doanh nghiệp sản xuất vaccine, sinh phẩm y tế để bàn về các giải pháp khoa học công nghệ, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Bộ Khoa học Công nghệ đã phối hợp, hỗ trợ để nhiều bộ sinh phẩm được đưa vào sử dụng. Chất lượng bộ Kit test đã cho kết quả chuẩn xác, thời gian xét nghiệm rút gọn và tránh được sai sót trong khâu lấy mẫu”.

Đại diện các cơ quan quốc tế, Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt nam, ông Vitezslav Grepl khẳng định: “Với sự phát triển nhanh chóng trong công nghệ xét nghiệm vượt trội được triển khai bởi các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu Việt Nam cùng với sự thành công trong việc thương mại hóa sản phẩm, ngành khoa học và công nghệ Việt Nam đã chứng minh rằng Việt Nam có khả năng cung cấp các giải pháp sáng tạo và hiệu quả ngay cả trong điều kiện khó khăn như hiện nay. Đây là một kết quả đáng mừng và cho thấy Việt Nam có thể đóng góp đáng kể vào những nỗ lực chung của thế giới trong cuộc chiến chống lại đại dịch trên toàn cầu. Một điều đáng chú ý khác, tại thời điểm hiện tại, Việt Nam thuộc 01 trong 05 quốc gia có năng lực xuất khẩu với số lượng lớn những bộ Kit xét nghiệm COVID-19, sản phẩm của Việt Nam được đánh giá cao bởi cộng đồng quốc tế và những ưu điểm như độ nhạy, đặc hiệu, tính ổn định đảm bảo về chất lượng. Tôi hy vọng rằng việc Việt Nam phát triển và sản xuất thành công bộ Kit xét nghiệm sẽ giúp cho các quốc gia khác nhanh chóng kiểm soát và đẩy lại dịch bệnh”.

hiep hoi doanh nghiep khoa hoc cong nghe viet nam trao tang 1000 kit test covid 19 cho vufo
Chủ tịch VUFO, bà Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chia sẻ: “Đây là một thành tựu mới rất đỗi tự hào của Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế, Đại học Bách Khoa Hà Nội, các nhà khoa học Việt Nam. Thành công này là kết quả của bao nhiêu tâm huyết, nỗ lực, của sự đồng hành chặt chẽ giữa Nhà nước, các nhà khoa học và doanh nghiệp. Với hai bộ Kit đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế và được phép lưu hành ở Châu Âu, chúng ta một lần nữa thể hiện quyết tâm và khả năng của Việt Nam chung tay cùng bạn bè thế giới ứng phó với COVID-19, cho thấy trong khó khăn, bối cảnh dịch bệnh chưa được kiểm soát trên thế giới, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam lại càng tỏa sáng”.

hiep hoi doanh nghiep khoa hoc cong nghe viet nam trao tang 1000 kit test covid 19 cho vufo
Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học công nghệ Việt Nam trao tặng 1.000 Kit test COVID-19 cho VUFO.

Tiếp nhận món quà là 1.000 bộ Kit test, Chủ tịch VUFO nhấn mạnh: “Tôi xin đặc biệt cảm ơn Công ty Sao Thái Dương đã dành cho chúng tôi vinh dự được tiếp nhận món quà 1.000 bộ kit để trao tặng bạn bè quốc tế. Đây là món quà rất thiết thực và có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, sự chia sẻ của nhân dân Việt Nam đối với bạn bè trên thế giới, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Nghĩa cử cao đẹp này cũng thể hiện sự quan tâm coi trọng và sự ủng hộ nhiệt thành của Công ty Sao Thái Dương, Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam đối với công tác đối ngoại nhân dân và chắc chắn sẽ góp phần vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với nhân dân thế giới. Chúng tôi xin tiếp nhận món quà quý giá này và sẽ phối hợp với các đối tác để chuyển món quà này tới những địa chỉ cần thiết vào thời gian sớm nhất”.

hiep hoi doanh nghiep khoa hoc cong nghe viet nam trao tang 1000 kit test covid 19 cho vufo
Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Bộ Kit One-step RT-PCR COVID-19 do nhóm Nghiên cứu và phát triển của Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế chế tạo, thử nghiệm thành công vào tháng 2. Bộ sinh phẩm này cho kết quả sau 4 giờ tính từ khi lấy sinh phẩm. Giá thành của xét nghiệm 480.000 đồng/test. Độ đặc hiệu phân tích 100%, không có nhiễm chéo và bộ sinh phẩm này ổn định trong điều kiện vận chuyển đá gel 2-8 độ C trong 72 giờ.

hiep hoi doanh nghiep khoa hoc cong nghe viet nam trao tang 1000 kit test covid 19 cho vufo

Các đại biểu cùng chứng kiến ký kết bản thỏa thuận ghi nhớ

về việc phân phối phát triển 2 bộ Kit tại hai thị trường Bắc Âu và Châu Âu.

Trong khi đó, bộ kit RT-LAMP COVID-19 là một kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt axid nucleic rất hiệu quả và đơn giản do phản ứng chỉ cần ủ tại nhiệt độ trong khoảng từ 60-65 độ C. Do vậy, để thực hiện phản ứng LAMP, chỉ cần sử dụng một thiết bị ổn nhiệt đơn giản mà không cần đến các máy PCR. Bộ sinh phẩm RT-LAMP COVID-19 có ưu điểm là đơn giản, không yêu cầu trang thiết bị phức tạp, có thể được áp dụng ngay tại y tế tuyến cơ sở hay các bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính và kết quả có thể đọc trực tiếp bằng mắt thường, dựa vào sự đổi màu của chất chỉ thị.

hiep hoi doanh nghiep khoa hoc cong nghe viet nam trao tang 1000 kit test covid 19 cho vufo
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Bộ sinh phẩm này cho phép giảm đáng kể thời gian phân tích mẫu chỉ là 30 phút so với khoảng 2 giờ khi sử dụng kỹ thuật real-time RT-PCR (sinh học phân tử), đồng thời không cho kết quả dương tính giả với các chủng virus Corona khác gây bệnh trên người. Bộ sinh phẩm này cũng đã được thử nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho độ nhạy đạt 100%, độ đặc hiệu đạt 99,6%.

hiep hoi doanh nghiep khoa hoc cong nghe viet nam trao tang 1000 kit test covid 19 cho vufo Doanh nghiệp Anh tặng 400.000 khẩu trang cho Việt Nam chống COVID-19

Chiều ngày 19/5, công ty dược phẩm toàn cầu AstraZeneca Vietnam có trụ sở tại Vương quốc Anh đã trao tặng 400.000 khẩu trang cho ...

hiep hoi doanh nghiep khoa hoc cong nghe viet nam trao tang 1000 kit test covid 19 cho vufo Việt Nam trao tặng vật tư y tế trị giá 420.000 USD hỗ trợ 8 nước phòng, chống COVID-19

Số hàng hỗ trợ bao gồm khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế, bộ đồ bảo hộ phòng dịch và sinh phẩm xét ...

hiep hoi doanh nghiep khoa hoc cong nghe viet nam trao tang 1000 kit test covid 19 cho vufo Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trao hơn 200 triệu cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) Lương Thanh Nghị ...

Anh Vũ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tập đoàn Sovico hỗ trợ TP.HCM 200 tỷ đồng xét nghiệm 2 triệu mẫu và tặng 1 triệu kit xét nghiệm

Tập đoàn Sovico hỗ trợ TP.HCM 200 tỷ đồng xét nghiệm 2 triệu mẫu và tặng 1 triệu kit xét nghiệm

Ngày 23/09, Tập đoàn Sovico hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét nghiệm 2 triệu mẫu và tặng 1 triệu kit xét nghiệm nhanh phòng, chống dịch COVID-19, trị giá tương đương 200 tỷ đồng, nhằm tiếp sức và ủng hộ chương trình xét nghiệm thần tốc của Thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nằm trong chương trình này, hiện tại 130 đội xét nghiệm đang triển khai tại các quận huyện của Thành phố như huyện Nhà Bè, quận Tân Bình, Thành phố Thủ Đức, và sắp tới sẽ là quận 5, quận 10.
Âm nhạc ủng hộ Quỹ vắc xin lay động hàng triệu trái tim

Âm nhạc ủng hộ Quỹ vắc xin lay động hàng triệu trái tim

Đại dịch đã làm thay đổi thế giới, không chỉ làm việc trực tuyến mà còn có cả những buổi hòa nhạc trực tuyến. Âm nhạc đã phá vỡ mọi rào cản về địa lý và ngôn ngữ, truyền đi thông điệp cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch.
Agribank Cần Thơ ủng hộ 1000 bộ kit xét nghiệm Covid-19

Agribank Cần Thơ ủng hộ 1000 bộ kit xét nghiệm Covid-19

Ông Lê Đình Vỹ - Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ cùng đại diện cho cán bộ nhân viên của đơn vị vừa trao tặng 1.000 bộ kit xét nghiệm virus Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ (CDC Cần Thơ).

Các tin bài khác

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Một chút xà lách, một chút cà rốt bào sợi, một chút dứa thái miếng... là những nguyên liệu mà bà Paula Fernandes, người Bồ Đào Nha lựa chọn cho chiếc nem cuốn Việt.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động