Hậu trường chưa từng tiết lộ của phim "Hậu duệ mặt trời"
Bộ phim đang "hot" nhất hiện nay Hậu duệ mặt trời không chỉ nói về tình yêu đẹp như tranh giữa đại úy Yoo Si Jin (Song Joong Ki) và nữ bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo).
|
Bối cảnh chiến sự đưa tình yêu của cặp đôi chính lên mức lý tưởng
Mới đây, đạo diễn mỹ thuật Kim So Yeon (37 tuổi) của bộ phim đã tiết lộ nhiều hậu trường bí mật về các cảnh “cát bụi” này.
Trước khi đi vào từng chi tiết, đạo diễn Kim nhấn mạnh: “Ê kíp dựng bối cảnh phim trường đã phải rất nỗ lực, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào để có thể tái hiện lại sống động như thật”.
Mặc dù bộ phim được sản xuất xong trước khi trình chiếu nhưng theo như lời của đạo diễn mỹ thuật, hoàn thành Hậu duệ mặt trời mà như làm tới 3 phim cùng một lúc.
Theo Kim So Yeon, bí mật hậu trường của Hậu duệ mặt trời nằm ở 3 yếu tố: đá, bụi và đồ phế liệu.
Doanh trại ở Uruk được dựng như thế nào?
Hậu trường bộ phim khi nhà sản xuất quyết định dựng một doanh trại ở một khu đất mỏ bỏ hoang tại Kangwondo (Hàn Quốc)
Một trong những không gian chủ yếu tạo nên mạch phim chính là hình ảnh doanh trại của đại úy Shi Jin được đặt ở khu chiến sự Uruk.
Bối cảnh này được dựng mô hình ở một trong hơn 10 nhà thờ đã chọn lựa. Cuối cùng, ê kíp làm phim đã chọn dựng doanh trại tại thành phố Taebaek, Kangwondo (Hàn Quốc).
Trên phim là doanh trại ở Uruk nhưng thực tế được quay ở Hàn Quốc. Vì vậy, để tạo cho cảnh quay ở Uruk một sự chân thật, mọi thiết bị, vật dụng nhỏ nhất như cửa ra vào, cửa sổ, đến giấy viết, cây thập tự, nến, đèn dầu nhỏ… đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hy Lạp đến Hàn Quốc.
Đoàn phim đã có gần 1 tháng quay hình tại Hy Lạp để phục vụ những cảnh quan trọng và cần thiết. Khi đó, đạo diễn Kim và các nhân viên hậu trường đã mua những đồ đạc này khi đi quanh một vòng chợ tại Hy Lạp.
|
Bức tường đá được dựng lên để ghi hình
Đặc biệt, việc mua nguyên liệu là đá khiến đoàn phim phải lo lắng. Rất may, giá mua khá rẻ nên không bị lẹm vào chi phí. Đạo diễn Kim cũng thú thật, trong cảnh quay đại úy Kim và bác sĩ Kang nói chuyện với nhau tại địa điểm có bức tường đá, nếu tinh ý sẽ nhận ra sự khác biệt giữa những tảng đá lớn và nhỏ được ghép lại với nhau.
Mua đồ phế liệu từ các công trình đổ nát thật
Để thực hiện cảnh quay động đất ở Uruk, đoàn phim đã phải mua đồ phế liệu để tạo hiện trường trông như thật.
Việc dựng doanh trại tốn nhiều tiền nhất trong chi phí sản xuất phim nên số tiền để hoàn thành cảnh động đất trở thành bài toán lớn hơn cả.
Đạo diễn Kim cho hay, cần phải tạo dựng một hiện trường thật nhất của vụ động đất này khiến khán giả xúc động tới rơi nước mắt. Câu trả lời được tìm ra là mua đồ phế liệu từ các công trình đổ nát thật. Nhờ đó, chi phí đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn 20% so với dự kiến ban đầu.
Tạo khói bụi trong cảnh động đất
Khói bụi trong cảnh động đất ở Uruk
Về việc tạo bụi những cảnh thiên tai, đạo diễn Kim đã sử dụng bột giấy trộn với nước để cho ra một loại bột có màu đen. Phần bột cuối đó được dùng làm bụi của các cảnh quay thiên tai.
Các nhân viên làm hậu trường đã leo lên tháp cần cẩu và phủ khắp bối cảnh thứ bột đặc biệt này. Đúng như phán đoán, lượng bột trong lần đầu tiên không đủ, vì vậy lại phải tiếp tục tạo thêm. Phim trường được thay một "lớp áo" mới hoàn hảo để lột tả cảnh động đất đầy khói bụi.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
TS.Nguyễn Ái Học: Hy vọng cảm hứng “thực học” sẽ luôn lan tỏa
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Đến với cái đẹp qua khoá Mỹ học mùa xuân
Góc nhìn mới về lịch sử khí tài quân sự từ nguyên liệu diêm tiêu
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




