Hạt nhân kết nối cảng biển và logistics miền Trung
Giữa dòng chảy hội nhập quốc tế và sự chuyển dịch mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, hệ thống cảng biển và logistics tại khu vực Đà Nẵng và Quảng Nam đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, trở thành trục kết nối chiến lược và động lực phát triển kinh tế cho miền Trung.
Vị trí chiến lược cho trục kết nối
Nằm ở giữa chiều dài đất nước, hướng ra biển Đông rộng lớn, Đà Nẵng, Quảng Nam đang được ví như "điểm tựa logistics" của miền Trung. Với vị trí địa lý trung tâm và hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, 2 địa phương này đang trở thành đầu mối logistics đa phương thức, kết nối hoàn hảo giữa các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không.
Với hệ thống cảng biển nước sâu như Liên Chiểu, Tiên Sa, Kỳ Hà, Chu Lai… có mặt nước sâu rộng, diện tích mặt nước kết nối cảng biển rất lớn và kết cấu nền vững chắc, Đà Nẵng, Quảng Nam có khả năng đáp ứng được hầu hết các lực vực phát triển cảng biển, logistics và công nghiệp nặng.
Là một trong ba cảng biển lớn nhất miền Trung, cảng Tiên Sa đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu của khu vực, với sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 15 triệu tấn mỗi năm. Đây cũng là một trong những cảng đón tàu du lịch quốc tế, với hơn 40 chuyến tàu ghé cảng trong năm qua.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet) |
Ngoài ra, Đà Nẵng hiện sở hữu ba trung tâm logistics lớn: ICD Hòa Cầm phục vụ hàng hóa cho các khu công nghiệp phía Tây; trung tâm logistics tại sân bay quốc tế Đà Nẵng và cụm logistics Hòa Khánh, liên kết với khu công nghệ cao. Những hạ tầng này không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn kết nối mạnh mẽ với tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC), mở ra cửa ngõ ra biển cho các nước láng giềng như Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar.
Tại Quảng Nam, sản lượng hàng hóa qua cảng Kỳ Hà đã vượt mức 2,1 triệu tấn/năm, với nguồn hàng chủ yếu đến từ các cụm công nghiệp Chu Lai - THACO. Nổi bật trong chiến lược phát triển logistics của Quảng Nam là Trung tâm Logistics Chu Lai – tổ hợp hiện đại rộng 350ha, tổng vốn đầu tư lên đến hơn 5.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp với sân bay Chu Lai và cảng biển. Mô hình này hứa hẹn sẽ tạo ra hệ sinh thái logistics "3 trong 1", thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của vùng.
Nhưng thực tế hiện nay là cảng Tiên Sa đã bị quá tải, cùng với sự không chuyển biệt cảng hàng hóa và cảng hành khách đưa đến nhiều bất cập, làm chậm sự phát triển của địa phương. Các cảng biển tại Quảng Nam thì chưa được đầu tư và chưa khai thác được nhiều theo như kỳ vọng.
Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, ngành logistics đóng góp khoảng 5,8% GRDP của thành phố, với tốc độ tăng trưởng 9% mỗi năm. Với Quảng Nam, ngành logistics, đóng góp khoảng 4% GRDP và ưu tiên phát triển trong giai đoạn 2025-2030. Lợi thế của Quảng Nam chính là sự liên kết mạnh mẽ giữa logistics và sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao.
Mặc dù mỗi địa phương hiện đã có nền tảng phát triển logistics khá rõ ràng, nhưng thực tế hiện nay vẫn cho thấy sự thiếu kết nối giữa các cảng, các trung tâm logistics và chuỗi cung ứng trong khu vực. Các chuyên gia cho rằng, nếu không gắn kết hệ thống logistics thành một chuỗi liên vùng đồng bộ, Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ khó có thể kết nối đồng bộ hoặc theo kịp được với các trung tâm logistics lớn ở 2 đầu đất nước.
Trưởng văn phòng đạo diện Hiệp hội logistics Việt Nam tại Đà Nẵng, Dương Tiến Lâm, đánh giá: “Trong lĩnh vực logistics, Đà Nẵng có lợi thế trọng điểm là trung tâm của miền Trung. Thời điểm hiện nay là cơ hội rất lớn cho ngành logistics Đà Nẵng phát triển. Đà Nẵng cần quan tâm và có động thái thúc đẩy hình thành những trung tâm logistics lớn”.
Trung tâm cảng biển và logistics miền Trung
Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics cấp vùng và quốc tế trước năm 2030. Thành phố sẽ phát triển 5 trung tâm logistics tại Hòa Nhơn, Hòa Cầm, Hòa Khánh, Khu Công nghệ cao và khu vực cảng biển - sân bay; trong đó, khu logistics Hòa Nhơn hơn 60ha được định vị là tổ hợp logistics lớn nhất miền Trung, tích hợp dịch vụ kho bãi, cảng cạn, chuyển phát nhanh và công nghệ số thông minh.
Bên cạnh đó, cảng Tiên Sa hiện đang quá tải, sẽ được nâng cấp thành cảng container chuyên biệt, đồng thời kết nối với cảng Liên Chiểu, cảng nước sâu đang được đầu tư giai đoạn 1 với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026. Khi hoàn thiện, cảng Liên Chiểu có thể đón tàu 100.000 DWT, trở thành cảng trung chuyển quốc tế quy mô lớn.
Với mục tiêu trở thành đầu mối giao thương và trung tâm logistics quan trọng của khu vực miền Trung Tây Nguyên, Quảng Nam đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án mở rộng và nâng cấp bến cảng Chu Lai, với tổng vốn đầu tư lên tới 1.590 tỷ đồng.
Đầu năm nay, cảng Chu Lai đã khánh thành cầu cảng số 2, mở rộng thêm 365m về phía hạ lưu, nâng tổng chiều dài bến cảng lên 836m, với độ sâu trước bến đạt âm 11,6m. Công nghệ cọc ống ván thép được áp dụng lần đầu tiên tại Việt Nam cho kết cấu bến liền bờ, cho phép tiếp nhận tàu hàng tổng hợp và tàu container có tải trọng lên tới 50.000 tấn. Hệ thống cẩu chuyên dụng xếp dỡ container hiện đại và phương tiện chuyên dụng phục vụ vận chuyển nội bộ của cảng cũng đã được đầu tư mạnh mẽ.
Sự kiện khánh thành bến 50.000 tấn tại cảng Chu Lai đánh dấu bước phát triển quan trọng của Công ty Giao nhận Vận chuyển Quốc tế Trường Hải (THILOGI), đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ không chỉ của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, mà còn của cả khu vực cảng biển và logistics Chu Lai. Cảng Chu Lai kết nối thông suốt với các tuyến đường huyết mạch trong khu vực và cũng là cửa ngõ quan trọng kết nối miền Trung với các tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, và các quốc gia trong khu vực như Lào, Thái Lan, Myanmar.
THILOGI không chỉ thực hiện chuỗi cung ứng cho Khu công nghiệp THACO Chu Lai, mà còn quyết tâm trở thành đơn vị vận chuyển hàng đầu, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư khác đưa Chu Lai trở thành trung tâm logistics lớn của quốc gia.
Tại buổi gặp mặt với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, xấu khẩu và logistics mới đây, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường cho rằng: “Đà Nẵng vô cùng thuận lợi để định hình thành nên một “hành lang kinh tế Đông – Tây” thứ 2, không chỉ kết nối cảng biển, trung tâm logistics tại đây đến 2 đầu đất nước, đến các địa phương khác của miền Trung, mà còn vươn lên các vùng phía Tây đầy tiềm năng chưa được khai thác, kết nối các nguồn hàng về với Đà Nẵng”.
“Đà Nẵng là hạt nhân của miền Trung trong nhiễu lĩnh vực; trong đó có cảng biển và logistics. Các doanh nghiệp phải chung tay hỗ trợ Đà Nẵng phát triển logistics, cần đặc biệt quan tâm đến lực lượng nhân lực tinh thông nghiệp vụ, có trình độ cao để có thể tiến sang các thị trường Lào, Campuchia, Myanmar”, ông Trần Chí Cường nhận định.
Theo Báo Tin tức
https://baotintuc.vn/kinh-te/hat-nhan-ket-noi-cang-bien-va-logistics-mien-trung-bai-1-dong-luc-phat-trien-kinh-te-20250430224228326.htm
| Xuất khẩu vào thị trường gần có hệ thống logistics thuận lợi nên vòng quay hàng hóa và vòng quay tài chính cũng nhanh hơn so với các thị trường xa, giúp giảm bớt áp lực tài chính và lãi suất cho doanh nghiệp. |
| Ngày 2/4, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Vua Philippe, Hoàng hậu Mathilde và Đoàn đại biểu Vương quốc Bỉ đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thảo luận về tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cảng biển, logistics. |
Tin cùng chủ đề: Vì mục tiêu tăng trưởng 8%
Tin bài liên quan
Đà Nẵng tăng cường giao lưu, thăm hỏi, củng cố quan hệ hữu nghị với các địa phương Lào
Công đoàn Đà Nẵng khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ người lao động
Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc
Các tin bài khác
Việt Nam quan ngại tình hình Venezuela, kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế
Nhìn lại năm 2025: Đối ngoại thích ứng, chủ động, tạo đà cho đất nước phát triển
Quảng Ninh, Lạng Sơn đón du khách và chuyến hàng nhập khẩu đầu năm mới 2026
Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới
Đọc nhiều
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Dự án "Làm bạn với sách" 2025 của Zhi Shan: Gần 345.200 học sinh miền Trung được tiếp cận sách
100 kiều bào tham gia Giải golf người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 8 năm 2026
Quan hệ Việt Nam-Indonesia: Bảy thập kỷ đồng hành
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam







