Hapro đảm bảo bình ổn giá phục vụ Tết Nguyên đán 2016
Hapro vừa bắt tay thực hiện chương trình phục vụ người dân Hà Nội dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Ảnh minh họa
Theo đó, dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch (từ 20-12-2015 đến 3-1-2016), Tổng công ty tập trung vào các sản phẩm chính như lương thực, thực phẩm, thủy hải sản, bánh kẹo, ăn uống, giải khát, quà tặng, đồ gia dụng, thời trang, điện máy, du lịch… Vào dịp Tết Nguyên đán (từ 4-1 đến 23-2-2016, tức 25-11-2015 đến 16-1-2016 Âm lịch), tập trung vào các mặt hàng: Lương thực, thực phẩm, hàng điện máy, đồ gia dụng, thời trang, ăn uống giải khát, du lịch.
Tin từ Hapro cho biết, Tổng công ty sẽ phát triển tối đa mạng lưới điểm bán hàng bình ổn giá theo tiêu chuẩn của UBND Thành phố nhằm mục đích chống tình trạng khan hiếm, góp phần cân đối cung cầu hàng hóa, hạn chế tốc độ tăng giá, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán.
Cụ thể, để bình ổn giá, Hapro sẽ tập trung vào ba hình thức là các điểm bán cố định trong mạng lưới bán lẻ của Tổng công ty, tổ chức các chuyến bán hàng lưu động, đưa hàng bình ổn giá về nông thôn, các khu công nghiệp, chế xuất, đồng thời phát triển mạng lưới ở các chợ dân sinh, khu dân cư,...theo mô hình hợp tác liên kết, bán đại lý,…với giá bán và nhận diện thống nhất trong hệ thống của Tổng công ty, trong đó ưu tiên phát triển mạng lưới hạ tầng thương mại khu vực nông thôn.
Tổng công ty cam kết xây dựng mức giá bán hợp lý nhất, bám sát giá thị trường tại cùng thời điểm đối với các mặt hàng được tạm ứng vốn và thực hiện nghiêm chỉnh việc đăng ký giá với Sở Tài chính theo quy định, niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết.
Trong trường hợp giá của một hoặc một số loại hàng hoá nằm trong nhóm hàng bình ổn trên thị trường, được dự trữ bằng nguồn vốn tạm ứng từ Ngân sách Thành phố có biến động tăng kéo dài từ 15 ngày liên tục và mức tăng từ 15% trở lên so với giá thị trường trước khi có biến động, Tổng công ty sẽ xây dựng phương án điều chỉnh giá bán, báo cáo Liên Sở Công thương -Tài chính đề nghị điều chỉnh giá bán, mức giá điều chỉnh đảm bảo nguyên tắc thấp hơn 10% giá thị trường.
Ảnh minh họa
Trường hợp thị trường có biến động giảm giá từ 5% trở lên, Tổng công ty sẽ chủ động điều chỉnh giảm giá bán tương ứng đối với các mặt hàng giảm giá, đồng thời gửi thông báo điều chỉnh giá về Liên Sở Công Thương - Tài Chính theo quy định.
Nguồn vốn tạm ứng của Thành phố sẽ đảm bảo dự trữ cho mười mặt hàng thiết yếu gồm: gạo tẻ; thịt lợn; thịt gà; trứng gia cầm; thủy hải sản tươi, đông lạnh; dầu ăn; rau củ; thực phẩm chế biến, bánh mứt kẹo tết, sữa nước.
Để hỗ trợ tối đa khách hàng, Hapro còn tiến hành chỉnh trang các băng rôn treo bên ngoài các điểm bán, các biển chỉ dẫn, biển nhận diện nhóm hàng bình ổn và bảng niêm yết giá theo quy định. Ngoài việc sửa chữa, cải tạo, trang trí lại toàn bộ cơ sở vật chất hệ thống cửa hàng bán lẻ, Hapro còn tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Với khẩu hiệu “Hapro mang Xuân đến mọi nhà”trong dịp mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán này, ngoài việc được mua các sản phẩm hàng hóa với giá cả ổn định, người tiêu dùng còn được hưởng lợi từ các chương trình khuyến mại như tặng quà, giảm giá sản phẩm được áp dụng trên toàn hệ thống của Hapro.
Đinh Thư
Tin cùng chủ đề: Doanh nghiệp Việt khát vọng toàn cầu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mừng Đại lễ 30/4 - 1/5 cùng Vietjet, nhận ngay ưu đãi giảm 20% giá vé Business, SkyBoss, Deluxe
Bangkok Giới thiệu Triển Lãm Văn Hóa "KUDTHAI" tại khu phố mới nổi Songwat trong dịp Tết Songkran
Các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao chính sách bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp của Việt Nam
Liền kề Vinhomes Golden City từ 6,5 tỷ đồng: đơn giá “tuyệt chủng” trên thị trường miền Bắc
Đọc nhiều
Duy trì mạch kết nối nhân dân Việt Nam – Slovakia
Tin quốc tế ngày 14/4: Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, Tổng thống Philippines bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông
Sôi động giải bóng đá người Việt tại Nhật hướng về Trường Sa
Mạng lưới Tài năng Việt – Úc (AVTN) chính thức ra mắt tại Tây Úc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




