Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
11:25 | 26/07/2015 GMT+7

Hãng tin DPA gửi thư xin lỗi Đại tướng Phùng Quang Thanh

aa
DPA đã gửi thư xin lỗi Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh về bản tin mà hãng thông tấn này đã đăng trước đó có nội dung sai lệch về tình hình sức khỏe của Đại tướng.

hang tin dpa gui thu xin loi dai tuong phung quang thanh

Theo TTO, tại sân bay Nội Bài sáng 25/7, trong lúc hành lý được đưa lên chiếc ôtô, đại tướng Phùng Quang Thanh (mặc complet màu xám nhạt) nán lại phía sau xe và chuyện trò với những người ra đón trước khi lên ôtô - Ảnh: Việt Dũng

Sáng 26/7, Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết DPA đã gửi thư xin lỗi Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh về bản tin mà hãng thông tấn này đã đăng trước đó có nội dung sai lệch về tình hình sức khỏe của Đại tướng.

Theo đó, ông Tuấn cho biết bức thư này đã được DPA gửi đến ông Tuấn vào tối 25/7, ngay sau khi Đại tướng Phùng Quang Thanh từ Pháp trở về nước. DPA cũng nhờ ông Tuấn chuyển bức thư đến tận tay Bộ trưởng Phùng Quang Thanh.

Trung tướng Võ Văn Tuấn nói cá nhân ông và Bộ Quốc phòng hoan nghênh động thái này của DPA.

Ông Tuấn nói: "Bản tin trước đó của DPA có nội dung không đúng về tình trạng sức khỏe của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh là điều đáng tiếc. Tuy nhiên việc DPA thực hiện bản tin cải chính, đồng thời gửi thư xin lỗi tới Đại tướng Phùng Quang Thanh là phản ứng kịp thời và đáng hoan nghênh".

Ông Tuấn cũng cho biết Bộ Quốc phòng cũng sẽ không đưa ra thêm yêu cầu nào khác đối với DPA về sự cố sai sót của bản tin liên quan đến sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Trước đó, ngày 19/7, DPA đã dẫn một nguồn tin chưa kiếm chứng thông tin về tình trạng sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Sau đó, ngày 20/7, sau khi các báo trong nước đưa tin sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh vẫn đang ổn định, DPA đã thực hiện tiếp một bản tin để thông tin lại.

Tuy nhiên, cho đến ngày 25/7, sau khi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh về đến Hà Nội và báo Tuổi Trẻ đăng bức ảnh Bộ trưởng tươi cười xuống cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài thì DPA mới có bản tin cải chính và xin lỗi chính thức Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Đồng thời, thông qua Trung tướng Võ Văn Tuấn, DPA gửi thư riêng xin lỗi đến cá nhân Bộ trưởng Phùng Quang Thanh.

Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo lịch công tác dự kiến đã được sự đồng ý của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, ngày 27/7, đại tướng sẽ làm trưởng đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trung tướng Vũ Văn Hiển - chánh văn phòng Bộ Quốc phòng cho biết thông tin trên.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã về nước sáng qua (25/7) sau chuyến đi Pháp chữa bệnh và nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc.

Sáng sớm 25/7, chiếc máy bay Boeing 777-200 ER số đăng ký VNA143 của Vietnam Airlines (VNA) đưa ông Phùng Quang Thanh từ Paris trở về VN sau thời gian chữa bệnh tại Pháp hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Đây là chuyến bay thương mại mang số hiệu VN18 của VNA xuất phát từ sân bay quốc tế Charles de Gaulle (Paris) lúc 14g (giờ địa phương) ngày 24-7. Đại tướng Phùng Quang Thanh ngồi ghế hạng thương gia trên chuyến bay như một hành khách bình thường.

Nguồn tin từ VNA cho biết sức khỏe của Bộ trưởng Thanh đảm bảo nên không phải bố trí phương tiện hay thiết bị y tế trợ giúp trong chuyến bay thẳng kéo dài hơn 10 giờ bay.

Đến 6g38, chiếc Boeing 777 tiếp cận sân đỗ phía sau nhà khách VIP của sân bay Nội Bài. Đại tướng Phùng Quang Thanh mặc complet màu xám nhạt bước xuống, tươi cười bắt tay nhiều người ra đón tại chân cầu thang máy bay.

Trong lúc hành lý được đưa lên chiếc ôtô mang biển số quân đội tiếp cận máy bay, ông Thanh nán lại phía sau xe và chuyện trò với những người ra đón trước khi lên ôtô.

6g54, chiếc xe biển số TH-28-09 chở ông Phùng Quang Thanh rời cổng nhà khách VIP đi theo đường Võ Nguyên Giáp, qua cầu Nhật Tân hướng về nội thành Hà Nội.

Đoàn xe chở ông Thanh về trung tâm Hà Nội gồm ba chiếc mang biển số quân đội. Đến 7g20, chiếc xe TH-28-09 về đến nhà riêng của đại tướng Phùng Quang Thanh tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội).

Tại đây, nguyên tư lệnh Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội, trung tướng Phí Quốc Tuấn tặng hoa, bắt tay chúc mừng ông Thanh. Đại tướng Phùng Quang Thanh tươi cười nhận hoa trước khi vào nhà.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 25/7, trung tướng Vũ Văn Hiển - chánh văn phòng Bộ Quốc phòng - xác nhận đại tướng Phùng Quang Thanh ghé qua gia đình một thời gian ngắn, sau đó đến cơ quan làm việc đến chiều.

“Tại văn phòng, bộ trưởng đã nghe báo cáo tình hình công việc và tiếp một số đồng chí đến thăm hỏi, chúc mừng, chung vui. Tôi ở trong cơ quan trực tiếp cùng với bộ trưởng. Sức khỏe bộ trưởng tốt” - trung tướng Hiển nói.

Trong khi đó, đại diện Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho hay quá trình điều trị tại Pháp (kéo dài đúng một tháng từ ngày 24/6 đến 24/7) của đại tướng Phùng Quang Thanh rất thành công. “Ông Thanh đã được xuất viện về nhà và có thể đi làm trở lại” - nguồn tin kể trên nói.

Ông Vũ Văn Hiển cho biết theo lịch công tác dự kiến và đã được sự đồng ý của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, vào ngày 27/7, đại tướng sẽ làm trưởng đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối cùng ngày, bộ trưởng dự kiến tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật Khát vọng đoàn tụ được tổ chức tại hội trường Bộ Quốc phòng và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia và kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Theo Tuổi Trẻ Online

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động