Trang chủ Chính trị - Xã hội
06:20 | 27/08/2019 GMT+7

Hàng loạt vụ việc hành khách gây rối với nhân viên hàng không

aa
Nhiều hành khách bị cấm bay, đình chỉ công tác thậm chí bị đuổi việc sau khi có hành vi bạo lực, gây rối với nhân viên hàng không tại các sân bay trên cả nước.    
Cảng vụ hàng không đang xác minh vụ nam hành khách hạng thương gia bị tố sỡ cô gái trẻ Hành khách mở cửa thoát hiểm, hàng loạt chuyến bay của Bamboo Airways bị chậm giờ Danh tính 5 nạn nhân vụ xe khách tông hàng hoạt xe máy ở cầu Bãi Cháy

Hành hung nhân viên hàng không, thanh tra Sở GTVT Hà Nội bị đuổi việc

Vụ việc xảy ra tại quầy thủ tục 38, nhà ga T1 sân bay Nội Bài vào chiều 18/10/2016.

Cụ thể, chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, nhân viên hàng không của Trung tâm khai thác Nội Bài thuộc Vietnam Airlines, trong khi giám sát quá trình làm thủ tục an ninh hành khách, nhận thấy hai khách nam Trần Dương Tùng (32 tuổi) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi) đi trên chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP HCM, có hành vi to tiếng vì bị chậm chuyến bay.

hang loat vu viec hanh khach gay roi voi nhan vien hang khong

Chị Quỳnh Anh đã giải thích về chính sách của hãng, tuy nhiên hai vị khách vẫn to tiếng dẫn đến xô xát. Một trong hai vị khách đã dùng tay đánh vào đầu chị Quỳnh Anh làm chị này choáng váng, phải nhập viện kiểm tra sức khỏe.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Đội An ninh cơ động yêu cầu hai hành khách trên cùng những người liên quan về phòng trực của đội để làm việc, tuy nhiên hai vị khách không hợp tác.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông Đào Vịnh Thuấn hiện đang là cán bộ Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Cục Hàng không Việt Nam cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng đối với ông Trần Dương Tùng và 6 tháng đối với ông Đào Vịnh Thuấn.

Sáng 24/10, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã họp, quyết định sa thải ông Đào Vịnh Thuấn, cán bộ Thanh tra Giao thông.

Ông Thuấn được xác định vi phạm kỷ luật lao động khi xin nghỉ chiều 18/10 để giải quyết việc riêng và ngày 19/10 không đến cơ quan mà không có lý do chính đáng; có hành vi xúc phạm phụ nữ tại nơi công cộng gây phản cảm.

Cấm bay 3 côn đồ tát, đạp nữ nhân viên hàng không ở Thanh Hoá

hang loat vu viec hanh khach gay roi voi nhan vien hang khong

Theo đó, vào khoảng 14h20 ngày 23/11/2018, 3 nam thanh niên vào sân bay Thọ Xuân tiễn bạn và nhờ chị Lê Thị G. (nhân viên Vietjet Air) chụp ảnh hộ, sau đó nhóm này muốn chụp ảnh chung với chị G. nhưng bị chị này từ chối vì đang làm việc.

Khi không được đáp ứng, nhóm người trên đã chửi bới, tát vào mặt và đạp ngã chị G., hành hung một số người can ngăn.

Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với cả ba hành khách trên.

Công an huyện Thọ Xuân cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra tội danh gây rối trật tự công cộng.

Nữ nhân viên hàng không bị hành khách ném điện thoại rách mi mắt

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 3/6/2018 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Một nam hành khách đã ném điện thoại vào mặt nữ nhân viên hàng không Vietjet khiến nhân viên này bị rách ở mi mắt.

Lực lượng chức năng trích xuất camera và xác nhận nam hành khách tên là Phạm Huy Cường (SN 1986, trú tổ 1b, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên). Ông Cường và người nhà có vé đi chuyến bay VJ 506 – DAD-HAN dự kiến bay lúc 23h ngày 3/6. Khi đến quầy vé làm thủ tục, nhân viên bán vé Cao Thị Thu Thảo thông báo chuyến bay đã bị hủy, khách được chuyển sang chuyến bay vào sáng hôm sau.

Bức xúc vì bị hủy chuyến, ông Cường ném điện thoại cá nhân của mình khiến bà Thảo bị rách mí mắt trên, chảy máu và phải nhập viện.

Sau đó, hành khách này đã bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.

Cấm bay 1 năm, đình chỉ công tác nữ CSGT chửi bới nhân viên hàng không

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/8 vừa qua, Vào thời điểm trên, gia đình hành khách Lê Thị Hiền làm thủ tục đi chuyến bay VN248, lộ trình TPHCM - Hà Nội.

Bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, sau đó yêu cầu nhân viên thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay. Nhân viên thủ tục không đồng ý nên bà Hiền bức xúc, lớn tiếng chửi bới nhân viên hàng không đồng thời tỏ thái độ không hợp tác giải quyết vụ việc.

hang loat vu viec hanh khach gay roi voi nhan vien hang khong

Sau đó, bà Hiền đồng ý xách tay kiện hành lý trên và đại diện hãng giải quyết thủ tục. Tuy nhiên, trong quá trình hành khách di chuyển lên khu vực An ninh soi chiếu thì làm mất thẻ lên tàu bay (vé máy bay). Nên bà Hiền tiếp tục quay lại quầy 1A lớn tiếng với đại diện hãng hàng không.

Đại diện hãng đã quyết định huỷ chuyến bay nên bà Hiền tiếp tục có hành vi to tiếng, chống người thi hành công vụ như dùng tay đánh vào người nhân viên an ninh hàng không, gây mất trật tự công cộng.

Sau đó, nữ hành khách chửi bới nhân viên tại sân bay này được lập biên bản và giao Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý.

Công an sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến hành xử phạt hành chính 200.000 đồng theo Điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 167 về hành vi "Gây mất trật tự ở khu vực Cảng hàng không".

Ngày 23/8, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa xử lý Đại uý Lê Thị Hiền, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an quận Đống Đa.

Lãnh đạo Công an quận Đống Đa thông tin, hiện đơn vị đã đề xuất tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Đại úy Lê Thị Hiền và tiếp tục tập trung xác minh, để xử lý theo quy định.

Ngày 24/8, Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với nữ cán bộ công an Lê Thị Hiền khi có hành vi lăng mạ nhân viên hàng không.

Như Sương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/2

Quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/2

Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/02/2024.
Hàng không dự kiến đạt 70-80 triệu lượt khách

Hàng không dự kiến đạt 70-80 triệu lượt khách

Với việc Chính phủ dỡ bỏ các hạn chế về đi lại nội địa và quốc tế, năm 2022 dự kiến đạt 70-80 triệu lượt khách thông qua các cảng hàng không của Việt Nam, trong đó khách quốc tế đạt xấp xỉ 10 triệu lượt và khách nội địa đạt 60-70 triệu lượt.
EU sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang đối với hành khách đi máy bay

EU sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang đối với hành khách đi máy bay

Ngày 11/5, Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) thông báo sẽ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại sân bay và trên các chuyến bay tới châu Âu kể từ ngày 16/5 tới.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động