Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:27 | 15/10/2018 GMT+7

Hàng chục chiến cơ Mỹ-NATO áp sát lãnh thổ Nga

aa
"Theo cách này, Ukraine không chỉ đơn thuần là một đồng minh đối với Mỹ, mà còn là bàn đạp để phát động một cuộc chiến tranh chống lại Liên bang Nga nếu Mỹ muốn" - ông Zhilin nói.

Các quan chức và giới chuyên gia Nga đã bày tỏ lo ngại về cuộc tập trận không quân quy mô lớn Clear Sky 2018 của Mỹ-Ukraine.

Hàng chục máy bay Mỹ-NATO tập kết gần biên giới Nga

Clear Sky 2018 là cuộc tập trận quân sự đa quốc gia với sự tham gia của các máy bay chiến đấu Mỹ. Phần lớn nội dung của cuộc tập trận sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Starokostiantyniv, cách thủ đô Kiev (Ukraine) khoảng 150 dặm về phía tây nam, và phần còn lại sẽ được tiến hành tại các thao trường huấn luyện khác của Ukraine.

Ngoài Ukraine, Mỹ, các quốc gia khác tham gia Clear Sky 2018 bao gồm Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Hà Lan, Ba Lan, Romania và Anh.

hang chuc chien co my nato ap sat lanh tho nga

Có 50 máy bay đến từ 8 quốc gia thành viên NATO tham gia cuộc tập trận Clear Sky 2018. Ảnh: Bộ QP Ukraine.

Theo tuyên bố chính thức, cuộc tập trận này nhằm thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực, đồng thời tăng cường khả năng tác chiến của các quốc gia đối tác và củng cố sự tin tưởng lẫn nhau giữa các bên.

Tuy nhiên, theo Defence Blog, các quan chức Nga đang rất lo ngại việc các máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ và NATO tập kết gần biên giới Nga. Lực lượng này gồm có 50 máy bay đến từ 8 quốc gia thành viên NATO.

Mỹ mang tới Clear Sky 2018 các chiến đấu cơ F-15 trực thuộc Lực lượng Không quân Vệ binh quốc gia bang California, các máy bay tiếp dầu KC-135 thuộc lực lượng Không quân Vệ binh quốc gia bang Illinois và Không đoàn tiếp dầu trên không số 100, cùng các máy bay không người lái MQ-9 tại căn cứ không quân Miroslawiec, Ba Lan.

Bước chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào Moscow?

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga về cuộc tập trận này, chuyên gia quân sự Alexander Zhilin cho rằng, cũng giống như nhiều cuộc tập trận tương tự diễn ra tại Ukraine với sự tham gia của Mỹ-NATO, Clear Sky 2018 được tổ chức nhằm chống lại Nga và có thể coi đây là bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào Moscow.

"Cuộc tập trận tiếp theo của NATO, với sự tham gia của Ukraine, rõ ràng là có định hướng chống Nga. Một loạt các nhiệm vụ phức tạp đã được tiến hành như huy động lực lượng đường không, sử dụng trí tuệ điện tử...

Theo cách này, Ukraine không chỉ đơn thuần là một đồng minh đối với Mỹ, mà còn là bàn đạp để phát động một cuộc chiến tranh chống lại Liên bang Nga nếu Mỹ muốn" - ông Zhilin nói.

hang chuc chien co my nato ap sat lanh tho nga

Các máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận Clear Sky 2018. Ảnh: Bộ QP Ukraine

Hiện Ukraine chưa phải là một thành viên của NATO, dù mối quan hệ của Kiev với liên minh này đã được hình thành từ năm 1994. Năm 2014, sau khi Nga sáp nhập Crimea, Ukraine đã vấp phải cuộc xung đột cường độ thấp với các lực lượng thân Nga tại miền đông nước này. Tình cảnh đó đã thúc đẩy Kiev tăng cường hợp tác với NATO.

Các quan chức lực lượng Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ cho biết, cuộc tập trận Clear Sky 18 sẽ tập trung vào các hoạt động bảo vệ chủ quyền trên không, ngăn chặn đường không, tấn công không-đối-đất, các chiến dịch cơ động trên không, sơ tán y tế đường không, phòng thủ mạng và phục hồi sinh lực.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, cuộc tập trận năm nay còn nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa Không quân Ukraine với Không quân Mỹ và NATO, thực hiện điều phối hiệu quả các hoạt động trên không, chia sẻ thông tin tình báo và trinh sát, cũng như phòng thủ mạng, tập trung vào nhu cầu của các lực lượng không quân.

Trong chuyến đi thị sát tới vùng Khmelnytskyi, ông Petro Poroshenko đã tới thăm Trung tâm điều hành chung của Clear Sky 18.

"Đây là cuộc tập trận lớn nhất trong 4 năm trở lại đây, với sự tham gia của hơn 50 máy bay đến từ 8 quốc gia thành viên NATO và các chiến đấu cơ của chúng tôi - lực lượng vũ trang Ukraine.

  • Chạy đua lực lượng không gian: Mỹ thừa nhận tụt sau Nga, Trung Quốc

  • Tìm hiểu cấu hình tàu hộ vệ tên lửa Gepard sử dụng tên lửa Kalibr-NK mà VN có thể mua

Mục đích của cuộc tập trận là nâng cao khả năng tương tác giữa các máy bay chiến đấu của chúng tôi với lực lượng Không quân Mỹ và các thành viên khác trong liên minh" - ông Poroshenko cho hay.

Tổng thống Ukraine lưu ý rằng: "5 năm trước, các máy bay của chúng tôi hoen gỉ dưới mặt đất và các phi công quân sự thậm chí đã quên mất bầu trời.

Nhưng giờ đây, mỗi người trong số các vị đều có cơ hội chứng kiến những kỹ năng chuyên nghiệp của các phi công Ukraine - những chiến binh có khả năng thực hiện các nhiệm vụ khó mà không thua kém gì các đồng nghiệp nước ngoài".

"Các máy bay chiến đấu dòng F- và máy bay ném bom của chúng tôi hiện đang phối hợp toàn diện với trung tâm điều phối để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cùng với các tiêm kích F-15, F-16 của các nước thành viên NATO, và chúng được các đối tác của chúng tôi đánh giá rất cao. Chúng tôi tự hào về các chiến binh Ukraine" - ông Poroshenko nhấn mạnh.

Vy Lam

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động