Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ các hoạt động giáo dục tại Việt Nam
| Ngày 16/2, Đoàn chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam (UBHB Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023. Hội nghị đã xác định giáo dục hòa bình là hoạt động trọng tâm của UBHB Việt Nam trong năm 2023 |
| UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 20/2/2023 đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, nhằm đổi mới, đa dạng hoá các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. |
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Đại sứ Hàn Quốc Oh Young Ju đã cùng trao đổi và thống nhất một số vấn đề hai bên cùng quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
![]() |
| Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, bà Oh Young Ju (Ảnh: Trung tâm Truyền thông giáo dục). |
Khẳng định Hàn Quốc là quốc gia có thế mạnh và nhiều kinh nghiệm về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có trường đại học số (cyber university), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ các chương trình, dự án về chuyển đổi số trong giáo dục tại Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ cho 5 trường đại học của Việt Nam đang thực hiện thí điểm xây dựng đại học số. Đồng thời, trong năm 2023, có thể xem xét việc ký kết thoả thuận mới với các nội dung bổ sung như: hỗ trợ giáo viên bản ngữ, tập huấn giáo viên, xây dựng học liệu, trao đổi văn hoá, giao lưu kết nghĩa giữa các trường phổ thông.
Với số lượng học sinh Việt Nam du học Hàn Quốc ngày càng tăng, đặc biệt là theo diện tự túc, Bộ trưởng mong muốn, hai bên sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ về trao đổi, cung cấp thông tin số liệu và tình hình học tập của du học sinh. Bộ trưởng cũng đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ việc học sinh, sinh viên Việt Nam trong quá trình học tập tại Hàn Quốc.
Chia sẻ về nhiệm vụ dạy tiếng Việt cho người Việt có nhu cầu đang sinh sống tại nước ngoài, Bộ trưởng mong muốn phía Hàn Quốc sẽ quan tâm hỗ trợ tập hợp nhu cầu học tiếng Việt của trẻ em trong các gia đình Hàn - Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc, từ đó để phía Việt Nam có thể lên kế hoạch tổ chức việc dạy tiếng Việt phù hợp với yêu cầu thực tế.
Thống nhất với các đề nghị và mong muốn của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, bà Oh Young Ju đã trao đổi cụ thể về từng nội dung Bộ trưởng quan tâm và việc thực hiện các nội dung này. Ngoài ra, Đại sứ Oh Young Ju cũng đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ một số vấn đề phía Hàn Quốc đang quan tâm như: Tổ chức thi TOPIK tiếng Hàn tại Việt Nam; mở rộng diện tích trường phổ thông Hàn Quốc tại Hà Nội để đáp ứng yêu cầu số lượng học sinh Hàn Quốc theo cha mẹ sang Việt Nam làm việc ngày càng nhiều; sớm xem xét gia hạn thoả thuận hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhấn mạnh hợp tác giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc là vô cùng quan trọng và mang lại hiệu quả cùng có lợi cho hai nước, Đại sứ Oh Young Ju khẳng định: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động giáo dục tại Việt Nam, trong đó có việc dạy tiếng Hàn tại các trường phổ thông và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam được tiếp cận với học bổng thạc sĩ, tiễn sĩ tại Hàn Quốc.
Đại sứ Oh Young Ju cũng cam kết, trong nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa hai nước thiết thực và hiệu quả hơn nữa.
Tin bài liên quan
Khai trương Văn phòng hợp tác người Việt Nam tại tỉnh Chungnam (Hàn Quốc)
Công bố 13 đội tuyển của Thủ đô dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026
Việt Nam dự thảo nghị định mới: cơ hội rộng mở cho giảng viên, chuyên gia quốc tế
Các tin bài khác
Thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giáo dục Việt Nam - Thái Lan
Ra mắt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau sau hợp nhất
Điện Biên: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác đối ngoại nhân dân
Điện Biên đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các tỉnh của Lào
Đọc nhiều
Âm nhạc nối liền nửa vòng trái đất Việt Nam - Cuba
Đắk Lắk quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến Việt Nam dự lễ mở ký Công ước Hà Nội
Gần 400 học viên được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại, hội nhập quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai






