Hai tỉnh Gia Lai và Preah Vihear (Campuchia) tổ chức lễ tiễn, bàn giao 6 hài cốt liệt sĩ về nước

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong chuyến công tác tại các tỉnh Đông Bắc (Campuchia), đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã có buổi hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear​ thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức lễ tiễn, bàn giao 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia về Việt Nam.
aa
Tìm kiếm, quy tập 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào Tìm kiếm, quy tập 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào
Thống nhất tăng cường hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Thống nhất tăng cường hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia

Buổi hội đàm nhằm thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia do Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2021 - 2022 tại tỉnh Preah Vihear.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ niềm vui mừng khi nhận được sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu từ lãnh đạo và các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear; đồng thời gửi chúc đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 2 tỉnh ngày càng bền vững.

Hai tỉnh Gia Lai và Preah Vihear (Campuchia) tổ chức lễ tiễn, bàn giao 6 hài cốt liệt sĩ về nước
Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Đoàn Bình/GLO

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Ngày 4/1/2022, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Preah Vihear. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; song được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân các dân tộc Preah Vihear đã giúp Đội K52 tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt.

Tính từ năm 2004 đến nay, Đội K52 đã tìm được 509 hài cốt liệt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Preah Vihear. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn tại buổi hội đàm, 2 bên cùng trao đổi, thống nhất nội dung chương trình và công tác chuẩn bị tổ chức tốt lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ, đưa về yên nghỉ tại đất mẹ Việt Nam.

Trong không khí thân mật, đoàn kết, hữu nghị, Phó Tỉnh trưởng Yong Keam Hean bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi được đón đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đến thăm, làm việc với tỉnh. Đánh giá cao công tác phối hợp giữa 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear thời gian qua.

Hai tỉnh Gia Lai và Preah Vihear (Campuchia) tổ chức lễ tiễn, bàn giao 6 hài cốt liệt sĩ về nước
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) tặng quà Phó Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear Yong Keam Hean. Ảnh: Đoàn Bình/GLO

Phó Tỉnh trưởng Yong Keam Hean khẳng định: Việc hỗ trợ tỉnh Gia Lai, Đội K52 trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia là trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Preah Vihear. Việc làm này còn thể hiện mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa 2 tỉnh suốt nhiều năm qua. Preah Vihear sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ tỉnh Gia Lai, Đội K52 trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt để hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia.

Tại buổi hội đàm, Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai - Preah Vihear đã cùng trao đổi, thống nhất nhiều nội dung quan trọng và ký kết chương trình phối hợp. Theo đó, 2 tỉnh sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được tìm kiếm tại tỉnh Preah Vihear vào chiều 14/5. Sáng 15/5 sẽ tổ chức lễ tiễn 6 hài cốt liệt sĩ được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2021 - 2022 về yên nghỉ với đất mẹ.

Hội đàm giữa 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng (Campuchia) để tổ chức đưa 8 hài cốt liệt sĩ về đất Mẹ Hội đàm giữa 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng (Campuchia) để tổ chức đưa 8 hài cốt liệt sĩ về đất Mẹ
Phát huy sáng kiến trong thu thập thông tin, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Phát huy sáng kiến trong thu thập thông tin, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...