Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:10 | 16/04/2021 GMT+7

Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

aa
Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như: Triển lãm tranh cổ động tầm lớn toàn quốc; Triển lãm ảnh các địa phương trên thế giới có quan hệ kế nghĩa và hợp tác với thành phố Hải Phòng; Cuộc thi " Check in Hải Phòng- Thành phố tôi yêu" trên mạng xã hội; Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Ca trù; ...
Vụ gây nổ tiệm vàng ở Hải Phòng: Đối tượng tự nghiên cứu, chế tạo Vụ gây nổ tiệm vàng ở Hải Phòng: Đối tượng tự nghiên cứu, chế tạo "chất nổ"
Tối 17/3, Phạm Anh Vũ đã ném 2 vật gây nổ vào trong cửa hàng vàng bạc Đức Đệ, làm hư hỏng 7 tủ trưng bày vàng bạc, thủng trần nhà, vỡ giàn đèn quảng cáo. 2 người khách đang vào mua hàng cũng bị thương.
Hà Nội, Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu bổ nhiệm loạt nhân sự mới Hà Nội, Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu bổ nhiệm loạt nhân sự mới
Các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu vừa kiện toàn công tác nhân sự tại địa phương, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho một số cán bộ, lãnh đạo mới.

Sáng 16/4, UBND TP Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2021. Ông Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì cuộc họp.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị- văn hóa-xã hội được tổ chức thường niên và đã trở thành Lễ hội truyền thống đặc trưng của Hải Phòng.

Với chủ đề "Hải Phòng- Điểm đến thành công" các hoạt động trong Lễ hội sẽ thể hiện rõ nét những điểm nhấn về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của TP; quảng bá những thành tựu của Hải Phòng để kêu gọi nhà đầu tư, và hứa hẹn Hải Phòng là bến đậu, là điểm đến thành công với các nhà đầu tư, ông Nam khẳng định.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng năm 2021 với chủ đề " Hải Phòng- Điểm đến thành công" được tổ chức với quy mô cấp thành phố. Đây là cơ hội để Hải Phòng quảng bá đến bạn bè trong và ngoài nước những thành tựu kinh tế, xã hội mà Đảng bộ, quân và dân thành phố đạt được trong thời gian qua và quảng bá cho những thành công của những doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn Hải Phòng.

Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Lễ hội diễn ra vào tháng 5, trọng tâm từ ngày 11/5 đến ngày 13/5. Chương trình nghệ thuật Đêm hội "Hải Phòng- Điểm đến thành công" được tổ chức vào 20h00 ngày 11/5 và bắn pháo hoa nổ 15 phút tầm thấp tại khu vực Nhà hát thành phố.

Năm 2021 là năm thứ 9 TP Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Lễ hội năm nay gắn với kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2021).

Bên cạnh hoạt động chính của Lễ hội, đã có 11 sở, ngành, đơn vị và 14 quận, huyện đăng ký tổ chức các hoạt động chào mừng. Các hoạt động sẽ được trải rộng tại khu vực dải trung tâm thành phố, trung tâm các quận, huyện, trong đó có nhiều hoạt động đặc sắc như: Triển lãm tranh cổ động tầm lớn toàn quốc; Triển lãm ảnh các địa phương trên thế giới có quan hệ kế nghĩa và hợp tác với thành phố Hải Phòng; Cuộc thi " Check in Hải Phòng- Thành phố tôi yêu" trên mạng xã hội; Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Ca trù; ...

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lê Khắc Nam nhấn mạnh, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là món ăn tinh thần của nhân dân TP. Lễ hội góp phần quảng bá về thành phố Hải Phòng đang trong đà phát triển mạnh mẽ, giới thiệu kêu gọi các nhà đầu tư đến với thành phố.

Hà Giang: Lễ hội hoa Tam giác mạch với chủ đề “Sắc hoa cao nguyên đá” Hà Giang: Lễ hội hoa Tam giác mạch với chủ đề “Sắc hoa cao nguyên đá”
Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang năm 2020 khai mạc tối 28-11 sẽ bao gồm nhiều nội dung đặc sắc, thu hút du khách về với cao nguyên đá.
Nhiều hoạt động giao lưu đặc sắc tại lễ hội Văn hoá Việt - Đức Kulturfest 2020 Nhiều hoạt động giao lưu đặc sắc tại lễ hội Văn hoá Việt - Đức Kulturfest 2020
Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hoá Việt - Đức Kulturfest 2020, từ ngày 2-4/10/2020 sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như Giao lưu văn hoá và hợp tác Việt Nam - Đức.
Nón lá của Việt Nam tại Lễ hội Đa văn hóa ở Đức gây ấn tượng với bạn bè quốc tế Nón lá của Việt Nam tại Lễ hội Đa văn hóa ở Đức gây ấn tượng với bạn bè quốc tế
Bà Martina Wild - Phó Thị trưởng kiêm phụ trách các vấn đề về di cư của thành phố Augsburg đặc biệt ấn tượng với sản phẩm nón lá và bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Việt Nam. Theo bà Martina Wild, sự tham gia của gian hàng Việt Nam góp phần “làm lễ hội thêm phong phú với nhiều gam màu hơn”.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Về Hải Phòng dự Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2019, đừng quên ghé thăm những địa điểm này

Về Hải Phòng dự Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2019, đừng quên ghé thăm những địa điểm này

Hải Phòng đang ngày càng trở nên nổi tiếng và để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ cho tất cả mọi người. Dưới đây là danh sách những điểm đến vô cùng thú vị, thu hút đông đảo du khách mà nếu ghé đất Cảng tham dự Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2019 thì nhất định đừng bỏ qua nhé!

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động