Hà Nội: Vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 8/10, tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024, Hà Nội đã tổ chức vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024.
aa
"Trùng trùng quân đi như sóng"
“Thăng Long - Hà Nội trường tồn cùng tuế nguyệt, vững vàng, khí phách hiên ngang”

Chương trình do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Danh sách 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024 như sau:

1. Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Giảng viên Cao cấp, Nhà giáo nhân dân Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh năm 1963.

Ông đã trực tiếp nghiên cứu nhiều đề tài khoa học, đặc biệt ông được giao chủ trì tham mưu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 4 huyện thuộc Hà Nội. Là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, ông luôn tích cực đóng góp vào diễn đàn Quốc hội và các vấn đề liên quan đến Thủ đô. Ông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

Hà Nội: Vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" tặng Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Giảng viên Cao cấp, Nhà giáo nhân dân Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: T.L).

2. Nghệ nhân nhân dân Phan Thị Kim Dung, Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, sinh năm 1951.

Bà đã tổ chức nhiều lớp truyền dạy miễn phí cho người dân trên địa bàn Thủ đô về các điệu hát cổ truyền, đặc biệt là bộ môn hát xẩm, hát văn, qua đó góp phần trong việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa nghệ thuật truyền thống. Bà đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân; nhiều lần được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu”.

Hà Nội: Vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" tặng Nghệ nhân nhân dân Phan Thị Kim Dung, Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Ảnh: T.L)

3. Bà Đào Thanh Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân, sinh năm 1976.

Bà đã có sáng kiến xây dựng “Mô hình giáo dục đặc biệt hỗ trợ thanh thiếu niên, người khuyết tật, tự kỷ phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Mô hình đoạt giải thưởng cuộc thi “Ý tưởng sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô”, giải Nhì trong cuộc thi “Đổi mới sáng tạo vùng Thủ đô”. Bà đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua Thành phố"; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu".

Hà Nội: Vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" tặng bà Đào Thanh Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân (Ảnh: T.L).

4. Ông Hoàng Quốc Hải, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội, sinh năm 1938.

Ông đã có hơn 2.000 bài viết, nhiều tác phẩm phản ánh trên các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, đời sống xã hội của Hà Nội, tiêu biểu như: Làng trong phố, Ký sự ven hồ, đặc biệt là hai bộ tiểu thuyết “Bão táp Triều Trần”, “Tám triều Vua Lý”. Ông đã được tặng giải thưởng “Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội”; “Giải thưởng Nhà nước” cho bộ tiểu thuyết “Bão táp triều Trần”; giải “Thành tựu văn học trọn đời” của Hội Nhà văn Hà Nội.

Hà Nội: Vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" tặng ông Hoàng Quốc Hải, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội (Ảnh: T.L).

5. Trung tướng Chu Duy Kính, nguyên Tư lệnh Quân khu Thủ đô, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, sinh năm 1930.

Ông đã có rất nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đất nước và bảo vệ, xây dựng Thủ đô Hà Nội. Khi nghỉ hưu, ông tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và có nhiều đóng góp trong các hoạt động của địa phương. Ông đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

6. Tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai, Chuyên gia pháp luật, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; Trưởng nhóm Chuyên gia sửa đổi Luật Thủ đô, sinh năm 1954.

Bà đã có nhiều đóng góp cho Thủ đô như: Tham gia Tổ biên tập của Bộ Tư pháp soạn thảo Luật Thủ đô năm 2012, Trưởng nhóm chuyên gia tư vấn của UBND thành phố Hà Nội xây dựng Luật Thủ đô năm 2024; tham gia xây dựng dự thảo Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Bà đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng thưởng danh hiệu “Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu”.

Hà Nội: Vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" tặng Tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai, Chuyên gia pháp luật, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; Trưởng nhóm Chuyên gia sửa đổi Luật Thủ đô (Ảnh: T.L).

7. Ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, sinh năm 1949.

Trên cương vị Bí thư Thành ủy hai nhiệm kỳ liên tiếp (2006-2010, 2010-2015), Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIII (2011-2016), ông đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn Hà Nội mở rộng địa giới hành chính và đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thành phố Hà Nội đã có bước phát triển vượt bậc và toàn diện về mọi mặt: Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao tầm vóc, vị thế của Thủ đô. Sau khi nghỉ công tác, ông luôn tích cực đóng góp xây dựng đối với Thủ đô và đất nước.

Hà Nội: Vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" tặng ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội (Ảnh: T.L).

Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý: Huy chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba, hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Hồ Chí Minh.

8. Ông Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, sinh năm 1948.

Trong thời gian công tác tại Hà Nội, ông luôn nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trực tiếp chủ trì chương trình khoa học cấp Nhà nước về phát huy các tiềm lực, nguồn lực phát triển Thủ đô Hà Nội nhanh, bền vững phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; tham gia Ban Chỉ đạo chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành ủy Hà Nội, phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Ông đã được Chủ tịch nước phong tặng Nhà giáo ưu tú, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Hà Nội: Vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" tặng ông Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (Ảnh: T.L).

9. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y học, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Thạch, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, sinh năm 1954.

Ông đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công tác khám, chữa bệnh chuyên ngành cột sống, chấn thương chỉnh hình, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên cả nước và Thủ đô. Ông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân; Huân chương Lao động hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; nhiều lần được Bộ Y tế tặng Bằng khen.

Hà Nội: Vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" tặng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y học, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Thạch, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Ảnh: T.L).

10. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Hạ (nguyên Trưởng Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa) sinh năm 1981.

Hà Nội: Vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" tặng Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Hạ (nguyên Trưởng Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa) (Ảnh: T.L).

Ông luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, trực tiếp chỉ đạo, khám phá nhiều vụ án lớn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng giấy khen.

Gặp mặt đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ Hà Nội Gặp mặt đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ Hà Nội
Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình: Tái hiện ký ức hào hùng của Thủ đô Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình: Tái hiện ký ức hào hùng của Thủ đô
Phan Minh
Nguồn:

Tin bài khác

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Ankara, Istanbul trên nhiều lĩnh vực

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Ankara, Istanbul trên nhiều lĩnh vực

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã thúc đẩy nhiều nội dung hợp tác với Ankara và Istanbul trên các lĩnh vực quản trị đô thị, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo tồn di sản, du lịch và kết nối doanh nghiệp, trong đó tập trung vào những lĩnh vực Hà Nội đang có nhu cầu trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác.
Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - EU theo hướng thực chất, hiệu quả

Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - EU theo hướng thực chất, hiệu quả

Hà Nội mong muốn cụ thể hóa quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) trong những lĩnh vực có nhu cầu lớn, khả năng tạo tác động lan tỏa, qua đó huy động thêm nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm phục vụ quá trình hiện đại hóa Thủ đô.
Hà Nội lần đầu đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Hà Nội lần đầu đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026 quy tụ 320 thí sinh đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, qua đó mở rộng giao lưu học thuật, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn.
Bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II: Nối dài dòng chảy di sản bằng sáng tạo

Bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II: Nối dài dòng chảy di sản bằng sáng tạo

Sau 10 ngày diễn ra, tối 20/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã khép lại và qua đó tạo thêm những kết nối giữa di sản, nghệ thuật, sáng tạo và đời sống đương đại.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...