Hà Nội: Tăng tốc thu hút FDI, củng cố vị thế trung tâm kinh tế hiện đại

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội tiếp tục tăng mạnh trong năm 2025 với quy mô và chất lượng đều cải thiện rõ rệt. Cùng với các cơ chế mới từ Luật Thủ đô 2024, Thủ đô đang khẳng định sức hút của một đô thị năng động, có tầm nhìn chiến lược trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng.
aa
Ông Vũ Đại Thắng được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh lần thứ 5: Lan tỏa lối sống xanh, gắn kết bạn bè quốc tế

Nền tảng pháp lý mới và xu hướng dịch chuyển vốn quốc tế

Theo Thống kê TP. Hà Nội, trong tháng 11/2025, toàn thành phố đã thu hút 395,7 triệu USD vốn FDI, gồm 50 dự án cấp mới với 14 triệu USD, 13 dự án điều chỉnh với 170,7 triệu USD và 37 lượt góp vốn, mua cổ phần trị giá 211 triệu USD.

Tính chung 11 tháng năm 2025, dòng vốn đạt 4.128 triệu USD, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2024. Trong đó có 404 dự án mới với 333 triệu USD vốn đăng ký, 137 dự án điều chỉnh tăng giảm vốn với tổng giá trị 3.308 triệu USD và 380 lượt nhà đầu tư góp vốn đạt 487 triệu USD.

Nổi bật trong nhóm dự án điều chỉnh là Công viên Yên Sở của Gamuda Land Việt Nam, được bổ sung 1.120 triệu USD từ nhà đầu tư Malaysia. Các dự án như Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) và ParkCity Hà Nội thời gian qua cũng ghi nhận mức tăng vốn lớn, cho thấy nhà đầu tư quốc tế đang mở rộng cam kết dài hạn tại Hà Nội. Các thị trường quen thuộc gồm Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục là nguồn vốn chủ lực, phản ánh niềm tin đối với một môi trường đầu tư ổn định và có tầm nhìn.

trong tháng 11/2025, toàn thành phố đã thu hút 395,7 triệu USD vốn FDI, gồm 50 dự án cấp mới với 14 triệu USD. (Ảnh: T.L)
Trong tháng 11/2025, Hà Nội có 50 dự án cấp mới với số vốn 14 triệu USD. (Ảnh: T.L)

Theo giới chuyên gia, mức tăng mạnh của FDI vào Hà Nội không phải là kết quả tức thời mà đến từ quá trình tích lũy về thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Theo TS Nguyễn Minh Phong, dòng vốn quốc tế đang tạo động lực quan trọng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghệ cao và dịch vụ chất lượng, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng quyết liệt.

Từ ngày 1/1/2025, Luật Thủ đô sửa đổi chính thức có hiệu lực với các cơ chế vượt trội, đặc biệt tại khoản 1 và khoản 2 Điều 42, giúp Thành phố xác định rõ danh mục ưu tiên, tiêu chí lựa chọn dự án công nghệ sạch, thân thiện môi trường, có tác động lan tỏa và cam kết chuyển giao công nghệ. Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND cũng nhấn mạnh định hướng thu hút nhà đầu tư chiến lược, hướng tới các ngành công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo và đô thị xanh, thông minh.

Theo ngành tài chính Hà Nội, Sở Tài chính và Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030 nhằm tăng cường xúc tiến đầu tư, tổ chức hội thảo, tọa đàm và đón các đoàn doanh nghiệp quốc tế. Các đề xuất, hiến kế từ cộng đồng đầu tư sẽ được VAFIE chuyển tới cơ quan quản lý nhằm hỗ trợ Thành phố hoàn thiện chính sách và nâng tầm hình ảnh trên bản đồ đầu tư khu vực.

Tăng tốc giải ngân và hoàn thiện hạ tầng chiến lược

Song hành với xu hướng thu hút đầu tư quốc tế, Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư công nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị. Trong tháng 11/2025, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 10.455 tỷ đồng, tăng 8,2% so với tháng trước và tăng 15,3% so với cùng kỳ 2024, gồm 4.650 tỷ đồng vốn cấp thành phố và 5.805 tỷ đồng vốn cấp xã.

Tính chung 11 tháng, đầu tư từ ngân sách đạt 79,7 nghìn tỷ đồng, bằng 76,2% kế hoạch năm và tăng 27,6% so với cùng kỳ. Vốn cấp thành phố đạt 35,4 nghìn tỷ đồng và vốn cấp xã đạt 44,3 nghìn tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp đẩy nhanh các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục hay dự án cải tạo Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai.

Cầu Tứ Liên có tổng mức đầu tư 20,2 nghìn tỷ đồng, hiện nhà thầu đang thi công hai trụ tháp dây văng. Dự án Vành đai 4 tổng mức đầu tư hơn 75 nghìn tỷ đồng đã giải ngân 22% kế hoạch. Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có mức đầu tư 7,2 nghìn tỷ đồng đã giải ngân 52,6%. Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có tổng vốn 8,1 nghìn tỷ đồng đã giải ngân 27,5%. Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trị giá 11,2 nghìn tỷ đồng đã giải ngân 59,1%.

Việc giải ngân đều đặn và tập trung cho thấy Hà Nội đang vừa thu hút vốn quốc tế, vừa chủ động nâng cấp hạ tầng, tạo mặt bằng phát triển đồng bộ cho các dự án quy mô lớn.

Nhìn tổng thể, bức tranh kinh tế Hà Nội năm 2025 đang cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ. Dòng vốn quốc tế đổ vào với tốc độ và chất lượng cao hơn, trong khi hạ tầng đô thị được đầu tư bài bản, cho thấy Thủ đô đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành đô thị xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế trên hành trình phát triển đến năm 2030.

Định hướng thu hút FDI đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu vốn đăng ký đạt 25 tỷ USD và vốn thực hiện 16 tỷ USD, ưu tiên dự án trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh lên chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Thành phố cũng đẩy mạnh tiếp cận trực tiếp các tập đoàn lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Trung Quốc và Đài Loan.
Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Tăng cường kết nối giữa Thủ đô Hà Nội và thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) Tăng cường kết nối giữa Thủ đô Hà Nội và thành phố Quảng Châu (Trung Quốc)
Phan Minh
Nguồn:

Tin bài khác

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Từ hôm nay (7/9), Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Hà Nội miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 02/9/2026, miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch phục vụ người dân, du khách.
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Không chỉ tái hiện hay tôn vinh những giá trị của quá khứ, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới đưa di sản vào đời sống đương đại, để truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...