LĐLĐ Hà Nội và Tổng Công hội Thượng Hải:

Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thông qua cuộc làm việc, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội và Tổng Công hội Thượng Hải đã trao đổi kinh nghiệm quản lý đoàn viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng tổ chức vững mạnh, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động, đồng thời mở ra nhiều hướng hợp tác thực tiễn giữa hai thành phố.
aa
Lan tỏa văn hóa pháp luật trong đoàn viên, người lao động
Triển khai Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tuyến, hỗ trợ 200.000 đoàn viên

Chiều ngày 26/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng chủ trì buổi tiếp đoàn công tác Tổng Công hội thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) do ông Wang Houfu - Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Quản lý Công hội Thượng Hải dẫn đầu.

Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Phát biểu chào mừng đoàn, ông Lê Đình Hùng bày tỏ vui mừng được đón tiếp và chia sẻ những thành tựu nổi bật của Công đoàn Thủ đô trong thời gian qua. Theo LĐLĐ Hà Nội, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, LĐLĐ thành phố đã hoàn tất việc sắp xếp, chấm dứt hoạt động của 45 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hiện quản lý trực tiếp hơn 6.300 công đoàn cơ sở với hơn 630.000 đoàn viên.
Trong năm vừa qua, tổ chức Công đoàn Thủ đô đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Toàn bộ cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động; gần 78% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; hơn 4.700 Thỏa ước lao động tập thể được ký kết với nhiều điều khoản có lợi hơn cho công nhân.
ewv
Cuộc họp là dịp để 2 bên tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn. (Ảnh: T.L)

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần được triển khai sâu rộng và thiết thực. Hơn 900.000 lượt người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 388 tỷ đồng; 31 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” được xây mới, sửa chữa; hơn 200.000 “Bữa cơm Công đoàn” tổ chức tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, tạo sự gắn kết giữa người sử dụng lao động, Công đoàn và người lao động.

Các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động sáng tạo” và “Công nhân giỏi Thủ đô” được duy trì hiệu quả, khơi dậy tinh thần sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Bên cạnh đó, đời sống văn hóa, tinh thần được quan tâm thông qua hệ thống 92 Tổ tự quản khu nhà trọ và 75 Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Gợi mở phương hướng hợp tác

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Wang Houfu - Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Quản lý Công hội Thượng Hải - bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chúc mừng những kết quả nổi bật của Công đoàn Thủ đô, đặc biệt trong công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy.
Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm về phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, quản lý đoàn viên khu vực phi chính thức, đào tạo cán bộ, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động, cũng như ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội mong muốn Tổng Công hội Thượng Hải tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về kiểm tra hiện đại, ứng dụng công nghệ số, tổ chức hội thảo chuyên đề và chia sẻ thông tin, tài liệu để xây dựng tổ chức công đoàn minh bạch, chuyên nghiệp.

Những kết quả đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo thiết thực đời sống đoàn viên và ứng dụng chuyển đổi số cũng là cơ sở để LĐLĐ thành phố Hà Nội trao đổi và hợp tác quốc tế. Đồng thời, LĐLĐ Hà Nội cũng chia sẻ kinh nghiệm, gợi mở hướng triển khai các hoạt động thường niên như: chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn” trong năm 2026, đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động, đặc biệt là các trường hợp khó khăn, đều có Tết đủ đầy, ấm cúng.

Buổi làm việc đã góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt quan hệ hợp tác giữa tổ chức công đoàn hai thành phố lớn và mở ra nhiều cơ hội phối hợp thực tiễn trong thời gian tới.

Công đoàn Hà Nội: Hỗ trợ 255 đoàn viên bị ảnh hưởng bão lũ năm 2025 Công đoàn Hà Nội: Hỗ trợ 255 đoàn viên bị ảnh hưởng bão lũ năm 2025
Lan tỏa văn hóa pháp luật trong đoàn viên, người lao động Lan tỏa văn hóa pháp luật trong đoàn viên, người lao động
Phan Minh
Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...