Hà Nội: Rực rỡ không gian ánh sáng, nghệ thuật đón chào năm mới 2026
Không gian di sản sống trong mùa lễ hội cuối năm
Mở đầu chuỗi hoạt động chào đón năm mới 2026, tối 24/12, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức Lễ ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa. Đây là hoạt động khởi đầu cho các chương trình văn hóa - nghệ thuật của Thủ đô trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, phục vụ Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.
Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm được xây dựng như một điểm đến văn hóa cộng đồng về đêm, sử dụng công nghệ ánh sáng hiện đại, phù hợp với không khí lễ hội cuối năm. Các giải pháp chiếu sáng được nghiên cứu kỹ lưỡng về màu sắc, cường độ và chuyển động, bảo đảm hài hòa với không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt của hồ Gươm và Tháp Rùa, giữ trọn giá trị biểu tượng của khu vực trung tâm Thủ đô.
![]() |
| Hình ảnh đẹp trong đêm Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa. (Ảnh: Sở VHTT Hà Nội) |
Ánh sáng được lựa chọn như một ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, vừa tôn vinh di sản một cách trang trọng, vừa mang đến cảm xúc mới mẻ, gần gũi cho người dân và du khách khi dạo bước quanh hồ trong những ngày lễ. Cách tiếp cận này góp phần gợi mở sự kết nối giữa lịch sử, hiện tại và đời sống đô thị đương đại, đồng thời lan tỏa hình ảnh Hà Nội thân thiện, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa.
Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa được trình chiếu vào các buổi tối, liên tục từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 4/1/2026, phục vụ miễn phí Nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Việc tổ chức trong khung thời gian này nhằm tạo không khí lễ hội an lành, ấm áp, đồng thời bảo đảm hài hòa với sinh hoạt đô thị và công tác bảo tồn di tích.
Đại tiệc âm nhạc chào năm mới
Tiếp nối các hoạt động tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản” sẽ chính thức ra mắt công chúng. Đây là một trong những hoạt động văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của Thành phố Hà Nội trong chuỗi chương trình chào đón Tết Dương lịch 2026.
Triển lãm được tổ chức với mục tiêu đưa di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội đến gần hơn với công chúng thông qua ngôn ngữ công nghệ số và nghệ thuật đương đại. Các giải pháp trình chiếu số, ánh sáng, tương tác và công nghệ đa phương tiện được ứng dụng nhằm kể lại những câu chuyện về lịch sử, ký ức và đời sống văn hóa của Hà Nội một cách trực quan, sinh động và giàu cảm xúc.
![]() |
| Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”. (Ảnh: Sở VHTT Hà Nội) |
Được xây dựng theo tinh thần “di sản sống”, triển lãm tạo điều kiện để công chúng không chỉ chiêm ngưỡng mà còn trực tiếp tham gia, tương tác và trải nghiệm. Lần đầu tiên, lịch sử và di sản văn hóa Hà Nội được kể bằng các công nghệ số hiện đại như 3D mapping immersive, LED kinetic, wall interactive, VR. Trong đó, ánh sáng không đơn thuần giữ vai trò chiếu sáng, mà trở thành yếu tố nghệ thuật chủ đạo, dẫn dắt cảm xúc và tạo nên mạch trải nghiệm xuyên suốt.
Nội dung triển lãm tập trung tôn vinh những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc Hà Nội, từ chiều sâu lịch sử nghìn năm văn hiến, không gian đô thị đặc trưng, đời sống văn hóa dân gian, đến khát vọng phát triển của một Thủ đô năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên số. Không gian triển lãm mở cửa miễn phí, phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp chào đón năm mới 2026.
Điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động là chương trình Hà Nội Countdown 2026, diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 31/12, thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đại diện cho nhiều màu sắc âm nhạc như MC Goku, Đông Hùng, Hà Lê, Văn Mai Hương, Bùi Công Nam, Quân AP, LowG, tlinh, Wean Le, Karik, Hòa Minzy và Alan Walker, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thăng hoa, kết nối cộng đồng trong không khí hân hoan chào năm mới.
Với chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp hài hòa giữa di sản, công nghệ và nghệ thuật đương đại, Hà Nội đang từng bước khẳng định hình ảnh một Thủ đô giàu truyền thống, năng động, sáng tạo và thân thiện, trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách trong dịp lễ cuối năm 2025.
Tin bài liên quan
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô
Các tin bài khác
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô
Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
Gần 100.000 lượt khách, một hành trình mới từ đường sắt đến di sản
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





