Hà Nội: Người mẹ trẻ lên mạng cho bớt một đứa con sau khi sinh đôi vì không nuôi nổi
Nhà nghèo, gia đình không có điều kiện nuôi con
Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao sự việc chị Lê Thị N. (23 tuổi) mới sinh đôi hai bé trai được 1,5 tháng tuổi nhưng gia đình chồng không muốn nhận cháu. Phần vì mâu thuẫn, phần vì kinh tế quá khó khăn nên chị N. đã phải về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.
Theo chia sẻ, chị N. đã có một cậu con trai 2 tuổi, vừa qua chị mang thai đôi nhưng kể từ khi biết chị mang thai, phía gia đình nhà chồng đều phản đối và bắt bỏ thai. Tuy nhiên, vì cái thai đã lớn và lương tâm người mẹ không cho phép, chị N. vẫn quyết định giữ lại.
|
2 bé trai sinh đôi kháu khỉnh.
Cách đây hơn một tháng, hai đứa trẻ được sinh ra, cuộc sống càng thêm khó khăn khiến người mẹ có ý định cho đi một đứa con để bớt gánh nặng. Với hy vọng một trong hai đứa trẻ ấy vào một gia đình khác, lớn lên bé sẽ có cuộc sống đầy đủ và được yêu thương nhiều hơn.
Qua tìm hiểu, chị N. trú tại tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Khi chúng tôi tìm tới, ông Lê Văn Thỉnh (55 tuổi, bố chị N.) cho biết, hai con gái của ông đang thay nhau chăm sóc hai đứa trẻ sinh đôi vừa tròn 1,5 tháng tuổi. Hai bé từ khi sinh ra đã thiếu sự quan tâm của bên nhà nội. Do kinh tế khó khăn nên con gái ông muốn gửi một trong hai đứa trẻ ấy vào một gia đình khác.
|
Chị N. cùng 3 con trai của mình
Ông Thỉnh cho biết, mắt ông bị kém từ nhiều năm nay nên mọi công việc đều phải nhờ vợ. Bà Vũ Thị Lan (vợ ông Thỉnh) ngoài những giờ đi chợ bán đồ ăn sáng, bà lại ra đồng cấy thêm 2 mẫu ruộng để kiếm đồng ra đồng vào. Gánh nặng càng đè lên đôi vai bà khi cuộc hôn nhân của chị N. "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" nên cả mẹ và con về nhà ông bà ở lâu nay.
Kể về hoàn cảnh con gái, ông Thỉnh cho biết, chị N. lấy chồng ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai từ năm 2013 và sinh được một bé trai 2 tuổi. "Sau khi đi siêu âm về nó có nói cho gia đình nhà chồng biết nhưng bố chồng yêu cầu nó bỏ thai vì kinh tế gia đình eo hẹp chưa nuôi nổi", ông Thỉnh chia sẻ.
|
Người mẹ trẻ chăm sóc một trong hai cậu con trai sinh đôi
Cho con với mong muốn con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn
Ngồi trên giường, chị N. một tay bế đứa lớn cho bú, một tay lau mặt cho đứa bé. Hai đứa trẻ đáng yêu ấy, một đứa đang nghẹt mũi, một đứa đang đau mắt. "Chồng tôi hiền lành, bố mẹ bảo gì nghe nấy. Bên nhà chồng cũng nói tôi có quan hệ ngoài luồng nên không nhận hai đứa bé này mà chỉ muốn nhận đứa lớn. Tôi sẵn sàng đi xét nghiệm ADN để chứng minh 2 đứa trẻ là con của chồng tôi", chị N. nói.
Theo chị N., giờ kinh tế gia đình rất khó khăn, bản thân chị nuôi con nhỏ không làm gì thêm nên không thể cáng đáng được. Trong nhà bố mẹ đẻ không có gì đáng giá, chị cũng phải bán chiếc xe máy để lấy tiền thuốc thang vì thời gian mang thai chị bị băng huyết. "Tôi chỉ mong sao con tôi được một gia đình hiếm muộn và thực sự có nhu cầu nhận nuôi để có được môi trường sống tốt. Cũng có người bảo tôi bán con nhưng đó là những điều bịa đặt, tôi chưa bao giờ có ý định bán con", chị N. nói.
|
Nhà ngoại chị N. có hoàn cảnh hết sức khó khăn
Trao đổi chúng tôi, bà Phùng Thị Chinh, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố Du Nghệ xác nhận hoàn cảnh trên của gia đình ông Thỉnh. Hiện gia đình ông Thỉnh đang thuộc diện hộ cận nghèo của tổ dân phố.
Tìm về gia đình chồng chị N. ở xã Đồng Quang, qua câu chuyện kể của những người hàng xóm, mọi người trong gia đình anh Nguyễn Văn T. (chồng chị N.) đều hiền lành, làm ăn lương thiện, gia đình rất nghèo, phải bán đi hai sào ruộng mới có tiền sửa lại nhà.
|
Ông Thỉnh buồn rầu khi nhắc đến hoàn cảnh của con gái mình
Khi hỏi về việc vợ có ý định cho con, anh Nguyễn Văn T. chia sẻ: "Là một người cha, tôi không bao giờ muốn cho con mình để người khác nuôi. Tuy nhiên, đây là câu chuyện gia đình hết sức phức tạp".
Khi hỏi về lý do, anh T. thẳng thắn cho biết, trước thời điểm vợ anh có bầu, anh bị tai nạn điện giật phải đặt đâu nằm đấy. Cùng thời điểm đó vợ anh hay "đi sớm, về khuya" nên anh và gia đình "nghi ngờ" hai đứa trẻ không phải là con mình. "Tôi cũng đang nghĩ đến chuyện xét nghiệm ADN để biết chính xác sự việc này để cha con không phải xa cách và tôi được đón các con về. Tôi nhớ con tôi nhiều lắm", anh T. nói.
Định Nguyễn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Hình ảnh Việt Nam nổi bật tại lễ diễu hành Carnaval Châteaudun 2026 (Pháp)
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




