Hà Nội ghi nhận kỷ lục 133 ca F0 trong ngày, gồm 61 ca cộng đồng
Theo thông tin được công bố, các ca nhiễm mới phân bố tại 20/30 quận, huyện là: Gia Lâm (33); Mê Linh (21); Hà Đông (17); Bắc Từ Liêm (11); Chương Mỹ (8); Thanh Xuân (7); Hoàng Mai, Long Biên (6); Ba Đình, Đống Đa, Đông Anh, Thường Tín (3); Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đan Phượng (2); Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Quốc Oai (1).
![]() |
| Nguồn minh họa |
Các ca nhiễm phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch như sau:
Chuỗi lây nhiễm liên quan chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm thêm 46 F0, trong đó có 22 ca cộng đồng. Như vậy, kể từ ca bệnh đầu tiên phát hiện ngày 31/10, ổ dịch này đã ghi nhận tổng số 76 bệnh nhân.
Chuỗi lây nhiễm tại xã Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai có thêm 1 F0. Tới nay, ổ dịch này là đã ghi nhận 142 ca Covid-19, là ổ dịch lớn nhất Hà Nội hiện nay. Đa số bệnh nhân trú tại huyện Quốc Oai, còn lại là người huyện Thanh Oai, quận Hà Đông, Ba Đình và Thị xã Sơn Tây.
Chuỗi lây nhiễm liên quan salon tóc Mẹ Ớt, số 36A, Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa thêm 3 ca, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai (2) và Hàng Bột, Đống Đa (1). Như vậy, kể từ ca Covid-19 đầu tiên (chưa rõ nguồn lây) làm việc tại salon tóc Mẹ Ớt (phát hiện ngày 23/10), chuỗi lây nhiễm này tới nay đã có 41 F0.
Ổ dịch tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh hôm nay phát hiện 31 F0, gồm 5 ca cộng đồng. Đa số bệnh nhân là người thôn Bạch Trữ, ngoài ra có một số trường hợp trú tại chung cư An Bình, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm. Kể từ ca chỉ điểm phát hiện hôm 26/10, Sở Y tế Hà Nội tới nay đã công bố 153 ca Covid-19 thuộc chuỗi lây nhiễm này.
Chùm liên quan ổ dịch Phú La, Hà Đông thêm 18 ca Covid-19 với 14 F0 trong cộng đồng. Các F0 đều trú tại huyện Chương Mỹ và quận Hà Đông. Tổng số bệnh nhân trong chùm này đã lên tới 27 trường hợp.
Liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm hôm nay có 3 ca Covid-19, gồm 2 người ở Trúc Bạch, Ba Đình và 1 người ở Mai Dịch, Cầu Giấy, đều đã cách ly tập trung. Tổng số bệnh nhân trong chùm này là 10 trường hợp.
Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị thêm 1 F0 trong cộng đồng, trú tại Vĩnh Phúc, Ba Đình. Sau 2 ngày kể từ ca nhiễm đầu tiên (phát hiện ngày 3/11), ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị đã ghi nhận 18 ca Covid-19.
Chùm sàng lọc ho sốt ngày 5/11 phát hiện 5 F0 cộng đồng, trú tại Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy; Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa; Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng và Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm.
Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt thêm 13 ca; liên quan các tỉnh có dịch thêm 6 ca và liên quan các tỉnh có dịch - thứ phát thêm 7 trường hợp.
Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 4.825 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.862 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.963 ca.
Tin cùng chủ đề: Số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam hôm nay
Tin COVID hôm nay tối 16/3: Số mắc mới COVID-19 tăng lên 180.558 ca; 2 tỉnh bổ sung gần 87.000 F0
Ngày 6/3 cả nước thêm 142.136 ca COVID-19, riêng Hà Nội gần 30.000 ca
Tin bài liên quan
Bộ Y tế đề nghị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly ca bệnh COVID-19
Các nước Đông Nam Á tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Quân y Vùng 5 Hải quân đạt nhiều kết quả tích cực trong cứu nạn, cứu chữa người bệnh
Các tin bài khác
Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương
Đọc nhiều
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





