Hà Nội chi gần 40 tỷ đồng dự trữ hàng hoá Tết
Ngày 15/1, tại Hội nghị giao ban trực tuyến của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý IV/2020, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết TP đã chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu như gạo, thịt, rau, quả, thủy hải sản tương ứng khoảng 39.400 tỷ đồng cho dịp Tết Tân Sửu 2021, tăng khoảng 5% so với kế hoạch Tết năm ngoái.
![]() |
| Hà Nội chi gần 40 tỷ đồng dự trữ hàng hoá Tết. |
Thành phố cũng chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu thực hiện chương trình bình ổn thị trường, gồm 33.075 tấn lương thực, 6.615 tấn thịt lợn, 18.114 tấn thực phẩm chế biến… Nguồn hàng hóa dự kiến kết nối với các tỉnh về Hà Nội để bảo đảm nguồn cung dự kiến đạt 50.000 tấn, trị giá 600 tỷ đồng.
Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) chuẩn bị lượng hàng hóa phục vụ Tết trị giá 1.000 tỷ đồng với lượng hàng hóa nội địa chiếm 80%; Công ty Trách nhiệm hữu hạn bán lẻ BRG chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết với giá trị trên 50 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP cũng chủ động mở thêm kho hàng để dự trữ phục vụ Tết.
Ngoài ra, còn có nguồn hàng dự trữ do các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch khai thác, chuẩn bị hàng hóa với mức trung bình tăng 7-22% so với kế hoạch Tết năm 2020.
Vừa qua, Bộ Công Thương đã đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa trước dịp Tết Nguyên đán để chủ động có phương án đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường.
Bộ nhấn mạnh Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh, thời tiết, nhất là dịch tả lợn châu Phi, đánh giá năng lực cung ứng nguồn hàng thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
| Phiên bản tiêu chuẩn của Porsche Cayenne Coupe có giá từ hơn 5 tỷ đồng, sau khi được lắp thêm 1 số trang bị mẫu xe thể thao của Đức có giá tới gần 6,5 tỷ đồng. |
| TP.HCM là địa phương đang có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 1 tỷ đồng. Tiếp theo là Đồng Nai với 600 triệu đồng, Hà Nội là 400 triệu đồng,... |
| Những nhà hàng, quán cà phê có tầng thượng, tầm nhìn đẹp xung quanh điểm bắn pháo hoa đều mở bán vé, đặt chỗ cho khách xem pháo hoa đêm giao thừa. |
Tin bài liên quan
Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ Tết
Đã có 130 chợ truyền thống hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách
HDBank trao tặng 20 tỷ đồng cho Qũy vắc-xin của TP. Hà Nội
Các tin bài khác
3 nhà khoa học VinFuture vào Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất giới AI toàn cầu năm 2026
Kiosk thực phẩm công nghệ an toàn - Hub Vivina Food "điểm chạm" hóa bằng mô hình kinh doanh số
Không có nghề nào dành riêng cho nam giới
Cà Mau hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




